THẾ GIỚI 24H: Mỹ tiêu diệt kẻ kế thủ lĩnh IS Baghdadi

Abdullah Qardash (trái) được đồn đoán là thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau khi cựu trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi vừa bị tiêu diệt cuối tuần trước. Ảnh: Zero Hedge
Abdullah Qardash (trái) được đồn đoán là thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau khi cựu trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi vừa bị tiêu diệt cuối tuần trước. Ảnh: Zero Hedge
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 cho biết, quân đội Mỹ đã tiêu diệt kẻ có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết: "Chỉ khẳng định rằng kẻ thay thế số 1 cho Abu Bakr al-Baghdadi đã bị binh sỹ Mỹ kết liễu. Tên này chắc hẳn có nhiều khả năng nhất đảm nhận vị trí thủ lĩnh này." Tuy ông Trump không nêu đích danh phần tử này, song Mỹ hôm 28/10 khẳng định đã tiêu diệt tên Abu al-Hassan al-Muhajir, người phát ngôn IS và là nhân vật cấp cao trong hàng ngũ IS. Trước đó, tối 27/10 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thủ lĩnh tổ chức IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.


Cơ quan lập pháp Đài Loan đã thông qua việc chi ngân sách 250 tỷ đài tệ (8,2 tỷ USD) cho hợp đồng mua 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16V do Lockheed Martin sản xuất. Theo South China Morning Post, động thái này diễn ra trong bối cảnh ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu một dự luật để hỗ trợ Đài Loan trong việc chống chọi sức ép ngoại giao của Bắc Kinh.


Giới chức Pakistan ngày 29/10 đã triển khai bổ sung các lực lượng an ninh tại thủ đô Islamabad, vài ngày trước khi hàng nghìn người Hồi giáo sẽ tiến hành biểu tình kêu gọi giải tán chính phủ. Người phát ngôn cảnh sát Islamabad Zia Bajwa cho biết các lực lượng cảnh sát bổ sung từ khắp cả nước đã được triển khai "tại các cửa ngõ chính" của thủ đô. Theo ông Bajwa, an ninh cũng được tăng cường quanh các tòa nhà chính phủ và khu ngoại giao.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hôm 29/10 gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo đảng Komeito-liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vì bê bối của các Bộ trưởng. Trong lời xin lỗi gửi tới ông Yamaguchi, Thủ tướng  Shinzo Abe tuyên bố sẽ chấn chỉnh nội các, kêu gọi các Bộ trưởng "hãy cẩn trọng trong phát ngôn và hành động".


Các nhà lập pháp đảng Dân chủ Mỹ ngày 29/10 cho biết, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm chính thức tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Theo đó, việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện vào ngày 31/10 nhằm đảm bảo tính minh bạch và đưa ra một kế hoạch rõ ràng để tiếp tục thúc đẩy cuộc điều tra luận tội ông Donald Trump.


Ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong khi những cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục diễn ra ở Iraq. Theo AP, những kẻ bịt mặt đã xả súng vào đám đông người biểu tình ở Karbala, thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shia ở miền Trung Iraq, khiến ít nhất 18 người chết và hàng trăm người bị thương. Các quan chức an ninh cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất vào đám đông kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi đầu tháng này.


Bạo loạn tại thủ đô Santiago (Chile) đang ngày càng căng thẳng sau khi người biểu tình đã thiêu rụi một bến tàu điện ngầm. Ngoài ra, rất nhiều người đã phóng hỏa và đập phá ở các nơi công cộng khiến gần như mọi hoạt động tại thành phố bị tê liệt. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hơn 3.000 người bị bắt giữ.


Ngày 29/10, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Nghị quyết được thông qua với 403 phiếu thuận và 11 phiếu chống, cho thấy sự đồng thuận của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để buộc nước này chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd tại Syria. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày lên án động thái của Mỹ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, động thái này không phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Mỹ làm trung gian.


Cảnh sát Anh hôm qua, 29/10, cho biết cơ quan này đang truy nã 2 nghi phạm nam bị cáo buộc tội ngộ sát và buôn người vì liên quan đến vụ phát hiện thi thể 39 người trong container. Theo Sky News, danh tính 2 người đang bị truy nã là Ronan Hughes, 40 tuổi và Christopher Hughes, 34 tuổi, đều đến từ Armagh ở Bắc Ireland.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.