THẾ GIỚI 24H: Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: CGTN
Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: CGTN
TPO - Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ ngày 22/5 (theo giờ Mỹ) sẽ thông báo quyết định của mình tới các nước thành viên và sẽ chính thức không còn là thành viên của hiệp ước này sau 6 tháng.

Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, sau khi cân nhắc cẩn thận và tham vấn với các đồng minh và đối tác chủ chốt, Mỹ nhận thấy việc tiếp tục là thành viên của Hiệp ước bầu trời mở không còn phù hợp với lợi ích của nước này. Mỹ chỉ trích các hành động vi phạm của Nga không những đã cản trở mục đích xây dựng lòng tin của hiệp ước mà còn gia tăng nghi ngờ và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, không chỉ riêng Hiệp ước bầu trời mở, Nga còn vi phạm nhiều cam kết và nghĩa vụ khác của mình về kiểm soát vũ khí


Ngày 21/5, một vụ đấu súng đã xảy ra tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Corpus Christi. Một đối tượng đã dùng xe ôtô lao vào cổng kiểm tra an ninh của căn cứ. Lực lượng an ninh đã dựng rào ngăn cản chiếc xe. Đối tượng đã xuống xe và nổ súng vào lực lượng an ninh, buộc họ phải bắn trả. Theo nhà chức trách, một tay súng đã bị lực lượng an ninh "vô hiệu hóa," song có thể có một tay súng thứ hai và đối tượng này vẫn chưa bị bắt. Một nhân viên an ninh của căn cứ trên đã bị thương trong vụ nổ súng, song tình trạng sức khỏe của người này đã ổn định. Hiện căn cứ đang bị phong tỏa để tiến hành điều tra.


Kênh truyền hình ILNA dẫn lời Thứ trưởng Y tế Iran cho hay, khoảng 10.000 nhân viên y tế nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới. Iran hiện là ổ dịch lớn nhất ở Trung Đông với 129.341 ca nhiễm bệnh, trong đó có 7.249 trường hợp thiệt mạng. Theo ILNA, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki đã kêu gọi người Iran tránh đi du lịch trong ngày lễ tôn giáo Eid al-Fitr vào cuối tháng này để tránh nguy cơ nhiễm nCoV.


Theo AFP ngày 21/5 đưa tin, Cựu tổng thống Park Geun-hye (68 tuổi) vừa được các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 35 năm tù, với nhiều cáo buộc như: tham nhũng, nhận hối lộ, lạm quyền,... Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, cũng bị đề xuất tăng tiền phạt từ 20 tỷ won lên 33,3 tỷ won (khoảng 27 triệu USD). Bà Park Geun-hye không xuất hiện trong các phiên xét xử của mình từ tháng 10-2017 vì cho rằng chúng không công bằng và mang "động cơ chính trị".


Tổng thống Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố sẽ không đóng cửa nước Mỹ kể cả có làn sóng COVID-19 thứ hai. Các chuyên gia y tế bao gồm một số người trong chính quyền Tổng thống Trump cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tiếp tục lây lan từ mùa Thu tới mùa Đông năm nay và sẽ khó đối phó hơn khi đây cũng là thời điểm diễn ra dịch cúm mùa ở Mỹ. Trước cảnh báo này, Tổng thống Donald Trump vẫn tự tin sẽ đối phó thành công với dịch bệnh.


Trong cuộc họp báo tối muộn ngày 21/5, ông Trương Nghiệp Toại, người phát ngôn Kỳ họp Quốc hội năm nay của Trung Quốc tuyên bố, nước này kiên quyết phản đối và sẽ đáp trả nếu Mỹ thông qua các đạo luật "tiêu cực" về COVID-19 liên quan đến Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng trong hàng loạt vấn đề, như thương mại, công nghệ và đặc biệt là dịch COVID-19.


Văn phòng Cảnh sát Độc lập điều tra về hành vi (IOPC) ngày 21/5 cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không bị điều tra hình sự sau những cáo buộc về hành vi sai trái trong mối quan hệ của ông với doanh nhân công nghệ Mỹ Jennifer Arcuri. Tuy nhiên, IOPC vẫn cho rằng ông Johnson đã có mối quan hệ gần gũi với nữ doanh nhân này. IOPC đã tiến hành cuộc điều tra vào tháng 9/2019, sau khi có báo cáo cho rằng ông Johnson - khi đó là Thị trưởng London, đã không khai báo về những quan hệ cá nhân của ông với bà Arcuri - người đã nhận được những khoản tiền tài trợ trị giá hàng nghìn bảng Anh từ công quỹ và việc bà có mặt trong thành phần chính thức của các phái đoàn thương mại.


Dự thảo luật an ninh đối với Hong Kong dự kiến sẽ được trình lên kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc trong ngày 22/5. Theo đó, luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi gây rối tác động đến chính quyền trung ương, cũng như các hoạt động từ các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong. Dự luật cũng sẽ nhắm vào các hành vi khủng bố xảy ra tại đặc khu.

MỚI - NÓNG