THẾ GIỚI 24H: Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hòa bình lịch sử

Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua giữa hai bên, ngày 29/2 tại Doha, Qatar. (Nguồn: Getty Images)
Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua giữa hai bên, ngày 29/2 tại Doha, Qatar. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Mỹ và Taliban vừa ký kết thỏa thuận hòa bình, mở đường cho quá trình rút quân của Washington ở Afghanistan trong vòng 14 tháng, bước tiến quan trọng để chấm dứt chiến tranh đã kéo dài 18 năm.

Theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, quân đội Mỹ sẽ giảm quân số từ 12.000-13.000 xuống còn 8.600. Nếu Taliban tuân thủ các cam kết của mình, Mỹ và NATO sẽ hoàn tất việc rút các lực lượng còn lại khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng. Đối với hàng triệu người Afghanistan, thỏa thuận này thể hiện một số hy vọng chấm dứt nhiều năm đổ máu. Tuy vậy, triển vọng hòa bình vẫn chưa chắc chắn do bước tiếp theo phải đạt được thỏa thuận với chính phủ Afghanistan.


Nga đã trục xuất 88 công dân nước ngoài khỏi Moskva do vi phạm chế độ cách ly phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, cho biết hiện thủ đô Nga chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để đề phòng dịch lây lan. Đặc biệt, rất nhiều hoạt động thông tin, khử trùng ở những nơi đông người đã được thực hiện cùng nhiều biện pháp khác.


Chính phủ Indonesia ngày 28/2 đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và Trung tâm xúc tiến đầu tư (IIPC) của nước này tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, sau khi một trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện ở gần khu vực này. Đại sứ Indonesia tại Hàn Quốc Umar Hadi cho biết việc đóng cửa các cơ quan trên chỉ là tạm thời. Điều này cũng phù hợp với khuyến cáo tránh tụ tập đông người của chính quyền Hàn Quốc.


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận, dịch Covid-19 đã tấn công căn cứ không quân 110 Creil tọa lạc ở phía bắc thủ đô Paris. Bà Parly không tiết lộ chính xác số dương tính với virus corona. Tuy nhiên, một số hãng thông tấn địa phương cho hay, ít nhất 4 người, bao gồm cả một nhân viên dân sự tại căn cứ đã nhiễm mầm bệnh nguy hiểm.


Ngày 1/3 ca tử vong đầu tiên ở Mỹ vì dịch Covid-19 được ghi nhận tại hạt King, khu vực gần TP Seattle thuộc bang Washington. Nước này cũng công bố ít nhất bốn trường hợp dương tính với COVID-19 dù chưa tới các nước có dịch hoặc có mối liên hệ hay tiếp xúc với các ca bệnh trước đó. Trong cuộc họp báo sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump cho biết bệnh nhân tử vong là một phụ nữ trong độ tuổi 50, thuộc nhóm "rủi ro cao về sức khỏe".


Người biểu tình Hong Kong lại xuống đường bất chấp Covid-19. Hàng trăm người biểu tình tập trung xung quanh quận Mong Kok và ga tàu điện ngầm Prince Edward. Cuộc đụng độ làm náo loạn thành phố trở lại sau khoảng thời gian tương đối yên ổn, khi người dân ở trong nhà vì lo ngại Covid-19. Cảnh sát Hong Kong đã phải bắn hơi cay giải tán hàng trăm người biểu tình mặc áo đen.


Giới chức Hoàng gia Malaysia ngày hôm nay cho biết Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah đã đồng ý bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin, 72 tuổi, làm thủ tướng mới của nước này. Quyết định được đưa ra sau khi chính trường Malaysia trở nên rối ren với việc ông Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức Thủ tướng hôm 24/2 vừa qua.


Hàng chục nghìn người tị nạn đã đổ đến khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng mở cửa cho người tị nạn đến châu Âu. Hiện giới chức Hy Lạp đang phải tăng cường các biện pháp an ninh ở biên giới, nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một "cơn bão" người tị nạn mới.

MỚI - NÓNG