THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này đã yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco thuộc bang California cùng 2 cơ sở Thương vụ tại thủ đô Washington và thành phố New York, nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay phía Mỹ đang yêu cầu Chính phủ Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại San Francisco cùng hai cơ sở ngoại giao, một ở thủ đô Washington và một ở thành phố New York. Việc đóng cửa các cơ sở này phải được hoàn tất trước ngày 2/9 tới. Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, hai cơ sở ngoại giao của Nga bị đóng cửa tại thủ đô Washington và thành phố New York là các cơ sở Thương vụ. 


Nhật Bản đang đối mặt hậu quả an ninh bất lợi vì những hành động mà Mỹ đang làm với Triều Tiên. Trong vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 29/8, công nghệ và chiến lược đã phối hợp với nhau để làm dao động niềm tin của các đồng minh vào những cam kết an ninh của Washington ở Đông Bắc Á (XEM CHI TIẾT)


Ngày 31/8, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, ông Mark Field cho biết đã triệu Đại sứ Triều Tiên đến để phản đối vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua đảo Hokkaido của Nhật Bản hồi đầu tuần.


Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đang đề xuất tăng chi phí quốc phòng lên 5,26 ngàn tỷ yen (tương đương 48 tỷ USD) trong năm tài chính 2018 để sắm thêm hệ thống phòng thủ tên lửa, radar và bom lượn để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ đã cử 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B và hai máy bay ném bom B-1B kết hợp với 4 chiếc F-15K của Hàn Quốc cùng bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 31/8. Đây được coi là một phản ứng với vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên.


Cuộc tập trận thường niên “Ulchi Freedom Guardian” (Người bảo vệ tự do Ulchi) của liên quân Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc vào hôm qua 31/8 sau 10 ngày thao diễn. Tham gia cuộc tập trận năm nay có khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.500 binh sĩ Mỹ với tình huống giả định về nguy cơ xảy ra xung đột trên Bán đảo Hàn Quốc theo Kế hoạch tác chiến 5015 và chiến lược răn đe linh hoạt của liên quân Mỹ - Hàn. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã kêu gọi các quốc gia láng giềng Trung Đông và vùng Vịnh hủy bỏ việc phong tỏa "bất hợp pháp và vô căn cứ" đối với Doha, đồng thời giải quyết bất đồng một cách "văn minh". Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Ngoại trưởng Qatar nhấn mạnh yêu sách 13 điểm để nối lại mối quan hệ ngoại giao được Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đưa ra hồi cuối tháng 6 là "không thể chấp nhận được." 


Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, Tướng Stephen Townsend cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có thể đang lẩn trốn ở đâu đó trong khu vực Trung tâm Thung lũng sông Euphrates nằm giữa Iraq và Syria. Ông Townsend nói: "Tôi nghĩ hắn đang ở đâu đó trong khu vực Trung tâm Thung lũng sông Euphrates. Tuy nhiên đó chỉ là sự phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm sau một năm tìm kiếm và danh sách những nơi không phát hiện Al-Baghdadi. Hắn ta không ở Mosul, Talafar và Raqqa". 


Chính quyền Iraq tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Bắc của thành phố Tal Afar và phần còn lại của tỉnh Nineveh, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, sau chiến dịch kéo dài gần 2 tuần qua.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG