THẾ GIỚI 24H: NATO tập trận lớn nhất sau Chiến tranh Lạnh

Binh sỹ Hà Lan lên đường tham gia tập trận
Binh sỹ Hà Lan lên đường tham gia tập trận
TPO - Với khoảng 50.000 binh sỹ tham gia, cuộc tập trận Trident Juncture 18 khởi động hôm nay (25/10) tại Na Uy sẽ là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh. 

Theo AFP, cuộc tập trận Trident Juncture 18 lần này của NATO sẽ kéo dài đến hết ngày 7/11. Cuộc tập trận có sự tham gia của 29 thành viên NATO cộng với Thụy Điển và Phần Lan. Với 50.000 binh sỹ tham gia, cuộc tập trận này có lượng binh sỹ tham gia nhiều hơn 10.000 binh sỹ so với cuộc tập trận Strong Resolve được tiến hành ở Ba Lan năm 2002.


Trong lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông kể từ cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, Thái tử Saudi cho biết nước này đang làm tất cả để đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Trước hơn 3.000 doanh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, thái tử không có tuyên bố nào nhận trách nhiệm về vụ việc này mà thay vào đó gọi đây là một "tội ác đáng ghê tởm", làm đau lòng tất cả những người dân Saudi và người dân toàn thế giới.


Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi đoàn kết sau khi các thiết bị nổ khả nghi được gửi tới các thành viên cấp cao đảng Dân chủ, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Trump cho rằng các hành động bạo lực chính trị "không có chỗ" ở đất Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện về vấn đề ma túy ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: "Vào những thời điểm này, chúng ta phải đoàn kết và phát đi thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ rằng những hành động bạo lực chính trị dưới bất cứ hình thức nào cũng không có chỗ ở đất Mỹ".


Các nhà điều tra Pháp cho rằng có một số "hành khách đáng ngờ" trên chiếc máy bay mất tích MH370 và dẫn đến một số manh mối nếu điều tra thêm. Theo Sputnik, ông Chyslain Wattrelos, một người đàn ông Pháp có vợ và 2 con là nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH370, mới đây đã tới gặp thẩm phán phụ trách cuộc điều tra của Air Transport Gendarmerie của Pháp. Những hành khách đáng ngờ khác trên MH370 gồm 2 người Ukraina, 1 người Mỹ, 1 người Iran - được cho là đã lên Facebook mong mọi người cầu nguyện cho anh ta vài ngày trước chuyến bay.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải nhắm vào châu Âu nếu các nước này đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tại đó. Phát biểu tại họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 24/10, Tổng thống Putin cho biết ông muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch rút Mỹ khỏi INF, điều ông Putin coi là một động thái nguy hiểm.


Ngày 24/10, theo phương tiện truyền thông địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại cửa hàng Kroger ở thị trấn Jeffersontown, bang Tentucky của Mỹ khiến nhiều người bị thương. Cảnh sát điều tra của thị trấn Jeffersontown cho biết một đối tượng đã bị bắt giữ sau vụ việc trên và hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra tại hiện trường.


Hai thiếu nữ người Mexico do quá mải mê chụp ảnh tự sướng trên đường băng đã bị một chiếc máy bay trong lúc hạ cánh đâm phải. Cả hai nạn nhân đều bị thương ở đầu do cánh máy bay cỡ nhỏ va đập và tử vong. Theo viên phi công, anh nhìn thấy hai cô gái song không thể ngăn chặn được thảm kịch. Giới chức địa phương vẫn đang tiến hành điều tra sự vụ.


Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Séc đã triệu Đại sứ Saudi Arabia tại Praha để phản đối vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuyên bố rút một nhà ngoại giao Séc tại Saudi Arabia về nước cũng như xem xét có thêm hành động trừng phạt khác. Séc cho rằng vụ giết hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động không thể chấp nhận được.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG