THẾ GIỚi 24H: New York hủy các hợp đồng trị giá 17 triệu USD với Tập đoàn Trump

THẾ GIỚi 24H: New York hủy các hợp đồng trị giá 17 triệu USD với Tập đoàn Trump
TPO - Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump vì cuộc bạo loạn hôm 6/1.
Tập đoàn Trump có 4 hợp đồng với Tp New York về vận hành Công viên Trung tâm Carousel, sân trượt băng Wollman, sân trượt băng Lasker, sân golf Ferry Point. 4 hợp đồng mang lại lợi nhuận 17 triệu USD 1 năm. Băn phòng thị trưởng cho biết việc hủy hợp đồng với sân golf có thể mất 'vài tháng' trong khi các hợp đồng khác có thể tiến hành trong 25-30 ngày. Nhiều công ty, tổ chức khác cũng đã cắt đứt quan hệ với Tổng thống Trump và gia đình sau cuộc bạo loạn hôm 6/1 ở Điện Capitol.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã tổ chức lễ duyệt binh vào tối 14/1 ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại lễ duyệt binh, quân đội Triều Tiên đã phô diễn "những loại vũ khí mạnh nhất thế giới." Đáng chú ý là các tên lửa đạn đạo có thể phóng từ tàu ngầm và nhiều loại rocket có khả năng tấn công mạnh mẽ.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này vừa truy tố 14 thủ lĩnh băng đảng khét tiếng MS-13, trong hành động toàn diện nhất nhằm vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này. Cáo trạng - được công bố ở New York ngày 14/1 (giờ địa phương) - buộc các bị cáo tội thông đồng ủng hộ, thực hiện và tài trợ khủng bố trong vòng 20 năm qua, trong đó có ở El Salvador, Mỹ, Mexico và nhiều vùng lãnh thổ khác. Kết hợp với nhau, FBI và Cơ quan Điều tra An ninh nội địa Mỹ đã treo giải 20.000USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ và kết án một trong 3 đối tượng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 đã đưa thêm 9 doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng, trong đó có nhà sản xuất máy bay Comac và nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi. 9 doanh nghiệp trên sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư mới của Washington. Theo đó, các nhà đầu tư Mỹ tới ngày 11/11/2021 sẽ buộc phải từ bỏ cổ phần tại các công ty bị liệt vào danh sách đen. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Xiaomi và Comac hiện chưa phải hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng biển phía Nam Iran, lực lượng hải quân nước này đã phóng nhiều quả ngư lôi từ tàu ngầm tự đóng lớp Fateh (Conqueror) và bắn nhiều tên lửa hành trình từ bờ biển và từ tàu chiến. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm tự sản xuất của Iran phóng thử ngư lôi. Trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên “Sức mạnh Hải quân 99” ở Biển Oman, các tàu chiến của Hải quân Iran đã phóng nhiều tên lửa hành trình và ngư lôi vào các mục tiêu giả định.

Ngày 14/1, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết Qatar đã thả 3 công dân của nước này mà Bahrain cho là đã bị Qatar bắt giữ trái phép khi đang đánh cá. Bộ trên nêu rõ được Bộ Ngoại giao thông báo về việc thả 3 công dân Bahrain bị lực lượng tuần tra bờ biển và biên giới Qatar bắt giữ. Theo Bahrain, 3 người này gồm vận động viên thể hình Sami Al Haddad và người bạn của anh này đã bị Qatar bắt giữ ngày vào 8/1 mặc dù hai người này vẫn ở trong vùng lãnh hải của Bahrain. Người thứ ba là một ngư dân bị Qatar bắt giữ vào ngày 3/12/2020. Thông báo nêu rõ 3 người được thả này đang đáp máy bay về nước qua Oman.

Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Notis Mitarachi ngày 14/1 cho biết nước này đang thúc đẩy việc gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ 1.450 người nhập cư bất hợp pháp hiện đang tị nạn trên đảo Lesbos và các đảo thuộc quần đảo Aegean, đồng thời kêu gọi chính quyền Ankara tôn trọng thỏa thuận tị nạn với Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Mitarachi cho biết, Hy Lạp đã gửi yêu cầu tới EU và Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) về việc trao trả ngay lập tức cho phía Thổ Nhĩ Kỳ những người di cư bất hợp pháp đến từ nước này và đã bị phía Hy Lạp từ chối.

Ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar kêu gọi Mỹ đối thoại về việc giới chức Ankara mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Akar cho biết sẽ rất khó để Thổ Nhĩ Kỳ dừng thương vụ trên, đồng thời bày tỏ hy vọng những bất đồng với Mỹ về vấn đề này có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Ông Akar nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thông qua đối thoại. Nếu Mỹ cũng muốn như vậy, hai bên có thể tìm giải pháp thông qua hợp tác về kỹ thuật."

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14/1 cho biết 4 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung Mali một ngày trước đó. Có 5 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này. Nơi xảy ra vụ tấn công nằm cách thị trấn Bambara-Maroud thuộc vùng Timbuktu 20km về phía Bắc. Đoàn xe của các binh sĩ va phải thiết bị nổ cài sẵn và bị các tay súng tấn công.
MỚI - NÓNG