THẾ GIỚI 24H: New York trở thành tâm điểm mới của đại dịch Covid-19

New York đang trở thành một trong những tâm điểm dịch lớn của thế giới. Ảnh: Reuters.
New York đang trở thành một trong những tâm điểm dịch lớn của thế giới. Ảnh: Reuters.
TPO - Tính đến ngày 22/3, hơn 15.000 người tại bang xét nghiệm dương tính với virus corona, phần lớn sống trong khu vực thành phố New York, chiếm gần 50% tổng số ca nhiễm trên toàn quốc. 

Số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên đến 117 người, chiếm gần 25% số ca tại Mỹ. Cứ 8 bệnh nhân ở New York thì có 1 người phải nhập viện vì bệnh nặng. Số ca tử vong ở New York tăng vọt chỉ trong một ngày. New York đã cho thiết lập bệnh viện dã chiến tại ba khu vực ngoại ô thành phố. Lều y tế được dựng ngay giữa Trung tâm triển lãm Jacob Javits ở phía tây Manhattan. Các bệnh viện khắp bang New York đang ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt, trong khi trang thiết bị y tế thiết yếu như máy trợ thở và khẩu trang không đủ dùng.


Trong 24 giờ qua, số người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã tăng thêm gần 2.000 ca, lên 16.365 người. Thêm nhiều nước ngày 23/3 đã áp đặt các lệnh phong tỏa cũng như nhiều biện pháp gắt gao khác để khống chế căn bệnh nguy hiểm này. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin AFP, khoảng 1,7 tỷ người trên toàn thế giới đã được yêu cầu không ra khỏi nhà. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WH) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 23/3 cảnh báo "đại dịch COVID đang tăng tốc".


Bộ Y tế Malaysia cho hay khoảng 970 người trong tổng số các ca nhiễm có liên quan tới một buổi tụ tập tôn giáo hồi tháng trước gần thủ đô Kuala Lumpur. Theo bộ trên, số người tử vong do mắc COVID-19 ở Malaysia hiện đã tăng lên thành 14 người. Tính tới 15h ngày 23/3/2020, Đông Nam Á có tổng cộng 3.688 ca mắc COVID-19 và 94 ca tử vong và Malaysia được ghi nhận là nước có số ca mắc cao nhất khu vực.


Quân đội Nga triển khai 9 vận tải cơ khổng lồ IL-76 chở 8 đội quân y, trang bị y tế và hơn 100 chuyên gia về dịch bệnh giúp Italy chống Covid-19. Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga cho thấy các xe cơ giới được dán hình trái tim với quốc kỳ Nga và Italy, kèm theo dòng chữ "Tình yêu từ Nga" viết bằng tiếng Nga, Italy và Anh. Các hoạt động này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết hỗ trợ Rome đối phó với dịch Covid-19 trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 21/3.


Thủ tướng Hàn Quốc cho biết sẽ dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật, để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid-19 hiện nay. Tổ chức tụ tập, cầu nguyện trong thời điểm hiện nay là hành vi đe dọa nghiêm trọng không chỉ tới sức khỏe của những người tham gia mà còn tới sự an nguy của cả cộng đồng. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ra ban sắc lệnh hành chính, khuyến nghị các cơ sở tôn giáo, thể thao, giải trí trong nhà dừng hoạt động trong vòng hai tuần tới, cùng các nội dung hướng dẫn phòng dịch Covid-19.


Cuba vừa gửi một nhóm 52 bác sĩ, y tá sang Ý giúp chống dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho biết. Điểm đến của nhóm bác sĩ, y tá này là TP Milan, vùng Lomberdy ở miền Bắc Ý - tâm dịch COVID-19 của nước này. Đây là lần đầu tiên Cuba gửi bác sĩ sang Ý - một trong những nước thuộc hàng giàu nhất thế giới. Gửi bác sĩ sang giúp đỡ các nước gặp thảm họa y tế - phần lớn các nước nghèo - là truyền thống của Cuba từ sau cuộc cách mạng năm 1959.


Ít nhất 4 binh sĩ Chính phủ Somalia, trong đó có một chỉ huy, đã thiệt mạng và hai người bị thương trong một vụ đánh bom ở ngoại ô thủ đô Mogadishu đêm 22/3 (theo giờ địa phương). Phó Thống đốc vùng Lower Shabelle, ông Abdi Ahmed Yusuf cho biết một thiết bị nổ tự chế được cài trên trục đường nối giữa Mogadishu với Afgoye đã phát nổ, làm cảnh sát trưởng quận Afgoye, Abdulkadir Osman Nunow và 3 nhân viên an ninh thiệt mạng. Hiện lực lượng an ninh hiện đã tiếp cận khu vực để tiến hành các công việc liên quan.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/3 đã tới Afghanistan trong chuyến thăm không báo trước nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận lịch sử mà Mỹ và phe Taliban vừa đạt được hồi cuối tháng 2 vừa qua khỏi đổ vỡ. Dự kiến, Ngoại trưởng Pompeo sẽ có cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng đối thủ chính trị của ông này là ông Abdullah Abdullah, người cũng tự xưng là Tổng thống Afghanistan.


Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết, ngày 22/3, Mỹ và Qatar đã tạo điều kiện cho chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tiến hành cuộc thảo luận trực tuyến đầu tiên về việc sắp xếp trao đổi tù nhân. Theo thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Mỹ và Taliban vào cuối tháng 2 vừa qua, Taliban phải trả tự do cho tối đa 1.000 tù nhân và Chính phủ Afghanistan trả tự do cho khoảng 5.000 phiến quân.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...