THẾ GIỚI 24H: Nga bắt đầu tập trận lớn nhất lịch sử

THẾ GIỚI 24H: Nga bắt đầu tập trận lớn nhất lịch sử
TPO - Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất lịch sử có tên Vostok 2018, huy động hơn 300.000 quân nhân và binh lính Mông Cổ, Trung Quốc. 

Cuộc tập trận Vostok 2018 bắt đầu diễn ra từ 11/9 và kéo dài trong vòng 1 tuần.Tuy nhiên, cuộc diễn tập này lại bị NATO chỉ trích là sự tập dượt cho xung đột quy mô lớn.  Quân đội Nga đã so sánh sự phô diễn sức mạnh này tương đương với cuộc tập trận Zapad 81 của Liên-xô vào năm 1981 với sự tham gia của 150.000 binh lính trong khối quốc gia Hiệp ước Warsaw.


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10/9 đã bác bỏ những lời cáo buộc của Nga về việc quân đội nước này sử dụng quả bom phốt pho trong cuộc không kích tại tỉnh Deir al-Zour của Syria ngày 8/9 vừa qua. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Sean Robertson nói rằng cho đến thời điểm hiện tại không có thông tin sử dụng bom chứa chất phốt pho trắng và nhấn mạnh rằng không có bom phốt pho tại bất kỳ đơn vị quân đội Mỹ nào ở trong khu vực. Ông Sean Robertson khẳng định quân đội Mỹ bị cấm sử dụng bom phốt pho trong các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Deir al-Zour, phía đông Syria.


Mỹ hôm qua (10/9) lên tiếng cảnh báo sẽ trừng phạt bất kể cá nhân nào hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong việc điều tra về các hành động của Mỹ trong cuộc chiến tranh Afghanistan, theo nguồn tin giấu tên của Washington Post. Mục đích của ICC trong cuộc điều tra là truy tố và xét xử những người phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. “Mỹ sẽ dùng mọi cách cần thiết để bảo vệ công dân của mình cũng như của các nước đồng minh trước sự truy tố bất công của tòa án phi pháp này”, Reuters dẫn lời ông Bolton cho biết.


Ngày 10/9, hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ có những động thái mới về thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: “Nếu phía Mỹ nhất quyết bám lấy con đường của mình và áp bất kỳ biểu thuế mới nào đối với Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ không còn cách nào khác ngoài những biện pháp đáp trả để kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình”.


Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock ngày 10/9 cảnh báo, một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, có thể gây ra “thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ”. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Mark Lowcock cho biết: “Cần phải có các cách thức giải quyết vấn đề Idlib, nếu không, trong những tháng tới, một thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất sẽ xảy ra tại đây, với sự chết chóc lớn nhất của thế kỷ 21. Chúng ta không thể để một sự mất mát lớn hơn xảy ra với Idlib trong thời gian tới.


Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung nhiều xe tăng và binh lính tại biên giới tiếp giáp với Syria để phòng ngừa xung đột nổ ra tại Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường hoạt động đối phó với sự gia tăng người tị nạn đổ về nước này, sau khi lời kêu gọi dừng bắn tại Ildib của Ankara chưa được Nga và Iran nhất trí. Những chiếc xe bọc thép và súng bắn trái phá cũng đã được đưa đến khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Idlib, Syria ngày 10/9, theo hãng tin Anadolu của nước này. Đồng thời, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng cường lực lượng tại 12 tiền đồn trên lãnh thổ Syria, nơi các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga và Iran giám sát xung đột.


Rạng sáng 10/9 theo giờ địa phương, 105 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Romeu Gonçalves Abrantes, trại giam có mức an ninh cao nhất ở thành phố Joao Pessoa thuộc bang Paraiba, Đông Bắc Brazil. Theo thông tin từ nhà chức trách, hiện 33 tù nhân vượt ngục đã bị bắt giữ trở lại. Trong quá trình trốn chạy, các tù nhân đã va chạm với cảnh sát và các quản lý trại giam, khiến 1 sỹ quan quân cảnh bị bắn vào đầu và phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Nhà chức trách khẳng định cuộc vượt ngục này có sự hỗ trợ từ bên ngoài với một nhóm 20 người được trang bị súng và chất nổ để tấn công nhà tù.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG