THẾ GIỚI 24H: Nga siết chặt an ninh trước thềm World Cup 2018

Vũ khí phi pháp trong 1 nhà kho tàng trữ và kinh doanh. Video RT
Vũ khí phi pháp trong 1 nhà kho tàng trữ và kinh doanh. Video RT
TPO - Lực lượng an ninh FSB và cảnh sát Bộ Nội vụ Nga tiến hành truy quét và phát hiện ra nhiều kho vũ khí bất hợp pháp ở hơn 10 khu vực trên toàn nước Nga. Đây là hoạt động an ninh nhằm bảo vệ an toàn cho World Cup 2018 sắp khai mạc.

Năm nay, Nga tổ chức FIFA World Cup, bắt đầu từ ngày 14.06.208. Moscow đã tăng cường các biện pháp an ninh và trật tự an toàn xã hội, bao gồm lệnh cấm vũ khí và các chất gây nổ. Lực lượng an ninh Nga sẽ kiểm tra nghiêm ngặt ở những nơi công cộng, đăng ký bắt buộc về chuyển đổi nơi cư trú của công dân Nga và người nước ngoài. Lực lượng an ninh FSB đã tiến hành truy tìm trên quy mô lớn trong 14 khu vực, bắt giữ khoảng 32 người liên quan đến sản xuất và nâng cấp vũ khí bất hợp pháp, tổ chức mua bán hàng quân dụng phi pháp trong. Chiến dịch còn có các hoạt đông truy tim và bắt giữ những kẻ phạm pháp nằm trong danh sách truy bắt trên toàn liên bang. Lực lượng an ninh FSB thu được 83 khẩu súng các loại, trong đó có súng máy RPK và MG 34 của Đức từ Chiến tranh Thế giới II (Maschinengewehr 34), súng tiểu liên, súng trường tấn công Kalashnikov, súng trường bắn tỉa. Các súng ngắn cũng có nhiều loại khác nhau như PPP, MP-38, PM, TT, Colt, Walter, Stalker, Tangfolio, Smith & Wesson và súng ngắn ổ quay. Lực lượng an ninh thu giữ khoảng 4.000 viên đạn và gần 20 quả lựu đạn.


Ngày 1/6, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc do Kuwait khởi xướng, trong đó chỉ trích việc Israel sử dụng vũ lực đối với người Palestine và kêu gọi các biện pháp bảo vệ người Palestine. Mỹ chỉ trích văn kiện này mang "quan điểm một chiều" khi không buộc tội phong trào Hồi giáo Hamas gây ra làn sóng bạo lực gần đây. Phát biểu trước thềm cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nói: "Hamas phải chịu trách nhiệm chính đối với điều kiện sống tệ hại tại Gaza." Trung Quốc, Pháp và Nga nằm trong số các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết. Cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nói trên đáng ra được tổ chức trong ngày 31/5, song đã bị trì hoãn do Mỹ đề nghị có sự thay đổi vào phút chót.


Theo Reuters, ngày 1/6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin đã bị cô lập tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Canada, sau khi Washington quyết định áp thuế mới đối với mặt hàng nhôm, thép từ các nước đồng minh. Trả lời báo giới, ông Le Maire nhấn mạnh: “Thật đáng tiếc, chúng ta sẽ có một nhóm G6+1, với việc Mỹ đang một mình chống lại tất cả, tạo ra nguy cơ gây bất ổn kinh tế."Ông Le Maire cho rằng việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm, thép của EU là hành động “không thể chấp nhận về pháp lý, không công bằng về chính trị và nguy hiểm về kinh tế”.


Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, ông Kim Yong-chol sẽ chuyển cho Tổng thống Mỹ một bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.Giới chức Mỹ và Triều Tiên đang nỗ lực chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Singapore. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 31/5 khẳng định, cuộc đàm phán mới đây với Triều Tiên đã đạt "tiến triển rõ rệt" hướng tới một cuộc gặp thượng đỉnh tốt đẹp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Ngày 1-6, lãnh đạo đảng Xã hội đối lập của Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez, đã trở thành tân Thủ tướng nước này, sau khi lãnh đạo đảng Trung hữu Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, thua sít sao trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do liên quan vụ án tham nhũng mà ông lâu nay vướng phải.  Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Rajoy, 180 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận, 169 bỏ phiếu chống và 1 người bỏ phiếu trắng.  Vào ngày 25-5 vừa qua, đảng Xã hội đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Rajoy sau khi đảng Nhân dân (PP) cầm quyền bị buộc tội hưởng lợi từ những quỹ bất hợp pháp. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của PP. Dự kiến ông Sanchez có thể nhậm chức muộn nhất vào ngày 4-6 và chỉ định nội các của ông vào tuần tới.


Ngày 1/6, luật sư Giuseppe Conte đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Italy (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng), kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị sau khi không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/3 để tự đứng ra thành lập chính phủ.Buổi lễ tuyên thệ diễn ra vào 16h theo giờ địa phương (khoảng 21h theo giờ Việt Nam) tại Phủ Tổng thống ở Rome. Theo truyền thông Italy, thử thách đầu tiên của ông Conte trên cương vị thủ tướng là thuyết phục để hai viện Quốc hội nước này phê chuẩn danh sách nội các do ông đề cử tại các cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 4 và 5/6 tới.


Ngày 1/6, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành các thủ tục pháp lý khiếu nại Trung Quốc và Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại có thể nổ ra sau khi Mỹ quyết định áp mức thuế nhập khẩu mới đối với các mặt hàng nhôm và thép của EU, Mexico và Canada. Theo phóng viên TTXVN tại EU, phát biểu họp báo tại Brussels (Bỉ), Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom cho biết quyết định này nhằm đảm bảo các bên đều tuân thủ các quy tắc trong hệ thống thương mại toàn cầu. Bà Malmstrom chỉ trích việc Mỹ áp thuế nhôm và thép mới với EU đang "làm suy yếu hơn nữa" mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương, gây thiệt hại cho ngành nhôm, thép của châu Âu.


Cộng hòa Séc sẽ tăng số lượng binh sĩ tham gia các sứ mạng quốc tế từ con số hiện tại 806 lên 1.081 trong năm nay và 1.191 vào năm tới. Ngày 1/6, bất chấp phản đối của 29 nghị sĩ, Hạ viện Séc đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của Chính phủ muốn tăng số lượng binh sĩ nước này tham gia các sứ mạng quân sự quốc tế trong năm nay và năm tới. Theo kế hoạch được Hạ viện thông qua, Cộng hòa Séc sẽ tăng số lượng binh sĩ tham gia các sứ mạng quốc tế tại Afghanistan, Iraq, Mali, Kosovo, Cao nguyên Golan, và bán đảo Sinai từ con số hiện tại 806 lên 1.081 trong năm nay và 1.191 vào năm tới. Séc cũng sẽ tăng quân số lượng quân tham gia các sứ mạng của NATO tại các nước vùng Baltic, trong đó có sứ mạng tuần tra chung vùng trời các nước Baltic theo cơ chế luân phiên.


Đô đốc Mỹ Harry Harris cho rằng CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa nhãn tiền với hòa bình ở Thái Bình Dương nhưng “giấc mơ bá chủ” của Trung Quốc mới là thách thức lâu dài nhất với Washington. Đô đốc Harry Harris đã đưa ra phát biểu trên ngày 30/5 khi chuyển giao vị trí Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương cho Đô đốc Phil Davidson tại Trân Châu Cảng, Hawaii. Kênh CNN (Mỹ) cho biết Đô đốc Harry Harris dự kiến sẽ nhận nhiệm vụ đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Đô đốc Harris nêu rõ: “Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nhãn tiền của Mỹ. Triều Tiên với khả năng hạt nhân và tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ là điều không thể chấp nhận. Nhưng Trung Quốc vẫn là thách thức dài hạn nhất của chúng ta”. Ông Harris cũng đề cập rằng “Trung Quốc có giấc mơ làm bá chủ tại châu Á”. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG