THẾ GIỚI 24H: Nga triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí từ EU

THẾ GIỚI 24H: Nga triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí từ EU
TPO - Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 23-7 thông báo, cơ quan này đã bắt giữ một nhóm đối tượng bị tình nghi buôn lậu vũ khí vào Nga, trong một chiến dịch chung với cảnh sát và lực lượng Cận vệ quốc gia.

Nhóm người sinh sống tại Matxcơva, St. Petersburg và thành phố đông bắc Yaroslavl này bị tình nghi thiết lập một kênh buôn lậu vũ khí từ các nước Liên minh châu Âu (EU), rồi nâng cấp và sản xuất vũ khí, đạn dược bên trong nước Nga. Theo FSB, trong quá trình tiến hành chiến dịch, tổng cộng 380 vũ khí sản xuất ở nước ngoài và nội địa đã bị thu giữ, bao gồm 25 khẩu súng máy, 30 súng trường tấn công, 2 súng chống tăng, máy phóng lựu đạn, thiết bị nổ cải tiến… 


Một phái đoàn cấp cao của Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nga - tướng Valery Gerasimov dẫn đầu thăm Israel ngày 23/7 đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu, nhằm thảo luận về cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc tình hình biên giới Israel-Syria đang hừng hực nóng khi Israel đưa hệ thống phòng không mới nhất vào hoạt động tại khu vực này. Bất đồng mới vừa nảy sinh trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel và phái đoàn cấp cao của Nga liên quan tới cao nguyên Golan, khi nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ phía Nga về việc giữ lực lượng Iran cách đường ranh giới ngừng bắn ở cao nguyên Golan ít nhất 100km.


Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Canada, ngày 23/7, cảnh sát nước này đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông có âm mưu dùng dao tấn công lực lượng cảnh vệ bên ngoài toà nhà Quốc hội ở trung tâm thủ đô Ottawa. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau vụ xả súng đẫm máu gây nhiều thương vong tại Toronto. Vụ việc diễn ra trong lúc hai đội cảnh vệ đang thực hiện nghi thức đổi gác tại Đồi Quốc hội. Rất may không có ai bị thương. Cảnh sát hoàng gia Canada ngay lập tức bắt giữ đối tượng này. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hoàng gia Canada từ chối tiết lộ thêm thông tin, chỉ cho biết nghi can đã được giao cho lực lượng cảnh sát Ottawa.


Theo báo “The Australian”, Bắc Kinh vừa gợi ý rằng Australia nên đứng về phía Trung Quốc chống lại cuộc tấn công thương mại “không công bằng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bắc Kinh cũng đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tham gia liên minh thương mại chống Mỹ. Cùng với đó, giới chức Trung Quốc cũng đưa ra lời kêu gọi Canberra tham gia sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Nhiều quan chức quốc phòng của Australia và một số bộ trưởng phản đối mạnh mẽ BRI và tin rằng đây là chiến lược nhằm mở rộng liên kết quân sự của Trung Quốc và buộc các quốc gia nhỏ phải phụ thuộc vào Bắc Kinh thông qua các khoản nợ kếch xù.


Tờ South China Morning Post đưa tin Bắc Kinh dự kiến sẽ triển khai các tàu ngầm không người lái trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) ngay đầu những năm 2020. Mẫu tàu ngầm này có thể được sử dụng để khảo sát, triển khai vũ khí hoặc tung đòn tấn công tự sát vào kẻ thù. Lin Yang, Giám đốc thiết bị công nghệ hàng hải tại Viện Tự động hóa Thẩm Dương, Học viện Khoa học Trung Quốc (TQ), xác nhận dự án nghiên cứu, nói đây là đòn đáp trả của Bắc Kinh khi Washington có kế hoạch phát triển tàu ngầm tương tự.


Italy nhất trí tiếp tục tiếp nhận những người di cư được cứu trên biển, ít nhất cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra được một chiến lược rộng hơn nhằm phân bổ số lượng người di cư một cách công bằng. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Italy Enzo Moavero Milanesi đưa ra ngày 23/7 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Heiko Maas ở Berlin. Phát biểu với báo giới, ông Milanesi cho biết các đối tác EU sẽ tìm kiếm một giải pháp về chiến lược đối với vấn đề người di cư trong 5 tuần tới. Trong thời gian đó, Rome sẽ đảm bảo các tàu cứu hộ người di cư có thể cập cảng nước này.


Ngày 22-7, trang SBC News đưa tin, các nhà chức trách địa phương đang điều tra một vụ nổ súng xảy ra tại Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Kito ở thành phố Fallon, bang Nevada. Theo đài truyền hình KTVN-TV của CBS, ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ nổ súng. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm John Kelley O'Connor, 48 tuổi. KTVN cũng cho biết có khoảng 50 nhân chứng khi vụ việc xảy ra bên trong nhà thờ. John Kelley O'Connor đã bước vào nhà thờ Mormon và nã đạn, sau đó trở về nhà. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa ngôi nhà, các chuyên gia thương thuyết đã kêu gọi cho đến khi tên này bước ra ngoài đầu hàng để tránh thương vong. Động cơ gây án chưa được xác định, song cảnh sát cho biết O'Connor dường như tấn công vào một cá nhân chứ không nhắm vào nhà thờ.


Giới chức trách Cộng hòa Chad ngày 23/7 thông báo, các phiến quân bị tình nghi là các phần tử thuộc nhóm cực đoan Boko Haram vừa sát hại 18 nông dân, đồng thời bắt cóc 9 phụ nữ tại khu vực phía tây nước này. Vụ thảm sát đẫm máu này được cho là bắt nguồn từ sóng bạo lực đang lan rộng từ nước láng giềng Nigeria ra khắp khu vực. Những kẻ tấn công đã càn quét ngôi làng Mayerom tại khu vực Hồ Chad và sát hại những người nông dân vô tội kể trên. Chúng còn bắt cóc 9 phụ nữ, nhưng một người đã may mắn trốn thoát được.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.