THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản gia tăng ngân sách để 'đề phòng' Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera
TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị bổ sung ngân sách với quy mô chưa từng thấy trong năm năm tới để chống lại mối đe dọa “nghiêm trọng” từ Triều Tiên, Bloomberg cho hay ngày 31-8. 

Bộ này đã yêu cầu 5,3 ngàn tỉ yen (48 tỉ USD) bắt đầu từ tháng 4 năm sau, tăng 2,1% so với ngân sách hiện tại. Số tiền sẽ bao gồm 424 tỉ yen Nhật chi cho dàn phòng thủ tên lửa đạn đạo, gấp hơn ba lần năm nay, chủ yếu là để ra mắt hệ thống Aegis Ashore có khả năng theo dõi, ngăn chặn các tên lửa xâm nhập trên đất liền do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất.


Chính phủ Mỹ có kế hoạch công bố thêm các mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập của Trung Quốc vào đầu tuần tới. Theo bản tin của Bloomberg ngày 31/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm công bố đợt áp thuế lần thứ ba đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cho đến nay đã áp thuế bổ sung 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Nếu đợt áp thuế mới lần thứ ba được công bố thì khoảng một nửa hàng hóa Mỹ nhập của Trung Quốc sẽ chịu các mức thuế bổ sung.


Theo một báo cáo của Bộ Y tế Libya, ít nhất 39 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong năm ngày diễn ra các xung đột giữa các nhóm lực lượng dân quân ở phía Nam Tripoli. Cuộc chiến đã tạm dừng vào ngày 30/8 theo một thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, giao tranh lại tái diễn vào tối cùng ngày và kéo dài sang đến ngày 31/8. Ngày 31/8, sân bay duy nhất Mitiga đang hoạt động ở thủ đô Tripoli đã công bố thông báo tạm ngưng tất cả các chuyến bay do các cuộc giao tranh đang diễn ra gần khu vực này.


Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada nhằm đạt được một thỏa thuận sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã kết thúc vào ngày 31/8 mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo báo trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thông báo với Quốc hội về các kế hoạch nhằm triển khai một thỏa thuận chỉ với Mexico, trong khi Canada có thể tham gia vào một NAFTA sửa đổi sau đó. Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ thông báo, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada nhằm sửa đổi NAFTA sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5/9.


Ngày 31/8, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã hoan nghênh việc Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút lui. Phát biểu trước báo giới sau các cuộc họp với các ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU, bà Mogherini nhận định việc Iran vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 là một tin tốt lành khi EU cũng đang tiếp tục nỗ lực để duy trì thỏa thuận này.


Giới chức Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận "ly hôn" trong mùa Thu này, viện dẫn các tiến bộ gần đây trong đàm phán về hợp tác an ninh trong giai đoạn Brexit (Anh rời EU). Phát biểu ngày 31/8 sau cuộc gặp với Bộ trưởng Brexit của Anh Dominic Raab tại Brussels, Bỉ, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, ông Michel Barnier tuyên bố hai bên "có thể" đạt được thỏa thuận này đúng thời thời điểm lãnh đạo các nước thành viên EU tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong các ngày 18 - 19/10 tới. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng trì hoãn sang tháng 11.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương và 3 người vẫn đang mất tích sau vụ nổ tại nhà máy Sverdlov (Nga). Được biết, vụ nổ xảy ra tại khu vực sản xuất thuốc nổ ammonal. “Một sự cố kĩ thuật được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ”, một nguồn tin cho biết. “Đám cháy bùng phát sau đó đã bao trùm khoảng 100m vuông”. (Xem chi tiết…)


Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (UNWRA). Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền nước này đã “rà soát kỹ lưỡng về vấn đề và quyết định sẽ không đóng góp thêm bất cứ khoản nào cho UNRWA”.


Ngày 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố có đủ cơ sở để cho rằng chính quyền Ukraine đứng sau vụ sát hại thủ lĩnh quân nổi dậy tại miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, bà Zakharova nhấn mạnh: “Đảng chiến tranh (ngụ ý đảng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko) thay vì thực hiện các thỏa thuận Minsk lại tiến hành kịch bản khủng bố, có đầy đủ cơ sở để cho rằng chính quyền Kiev đứng sau vụ sát hại thủ lĩnh Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko.”

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG