THẾ GIỚI 24H: Nhóm ủng hộ ông Trump vác súng bao vây nhà trưởng ban bầu cử Michigan

Những người đàn ông Mỹ mang súng xuống đường trong một cuộc biểu tình. Ảnh: IM
Những người đàn ông Mỹ mang súng xuống đường trong một cuộc biểu tình. Ảnh: IM
TPO - Nhóm hàng chục người biểu tình mang theo cờ Mỹ và súng áp sát nhà Tổng Thư ký bang Michigan Jocelyn Benson rồi hô to khẩu hiệu đòi đảo ngược kết quả bầu cử tại bang.

Sự vụ xảy ra tối 5/12, khi bà Jocelyn Benson, Tổng Thư ký, đồng thời là trưởng ban bầu cử bang Michigan của Mỹ đang chơi đùa cùng con trai 4 tuổi bên trong ngôi nhà của gia đình bà ở thành phố DetroitKhoảng hơn 20 người biểu tình có quan điểm ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã bao vây khu nhà cùng súng và cờ Mỹ, hô to khẩu hiệu "Hãy dừng việc đánh cắp (cuộc bầu cử - PV)", đồng thời chỉ trích bà Benson đã bỏ qua hành vi gian lận phiếu bầu tại bang. Về phần mình, bà Benson ra tuyên bố chỉ trích đám đông quá ồn ào và cáo buộc những người biểu tình tìm cách đe dọa sử dụng vũ lực, uy hiếp và bắt nạt nhằm làm suy yếu và dập tắt ý chí, tiếng nói của mọi cử tri trong bang.


Gia đình Tổng thống Trump rục rịch chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng. Các nguồn tin thân cận tiết lộ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Trump đang được sửa chữa, trong khi Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cũng bận rộn tìm trường cho con trai út. Mặc dù Nhà Trắng vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, song dẫn các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo, tạp chí People đưa tin khu nghỉ dưỡng riêng biệt Mar-a-Lago có diện tích 186m2 ở hạt Palm Beach “sẽ được mở rộng và sửa chữa thêm”. Nguồn tin cho biết thêm thợ xây dựng đã xuất hiện tại khuôn viên khu nghỉ dưỡng này.

Sau 3 lần kiểm phiếu lại, bang Georgia, Mỹ ngày 7/12 chính thức xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại bang này. Phát biểu tại cuộc họp báo, thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger cũng đồng thời bác bỏ cáo buộc gian lận bầu cử mà đương kim Tổng thống Donald Trump đưa ra, cho rằng, những cáo buộc này sẽ chỉ làm tổn hại cho đất nước. “Đã 34 ngày kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11. Chúng tôi đã kiểm phiếu theo đúng trình tự pháp lý và đã kiểm phiếu lại 3 lần. Kết quả vẫn không thay đổi. Là thư ký bang, tôi đã nỗ lực để đảm bảo an toàn cho các lá phiếu của người dân Georgia” - thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger nói.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố lệnh trừng phạt đối với các nhân vật cấp cao trong cơ quan lập pháp Trung Quốc, liên quan đến luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong. Lệnh trừng phạt mới của chính phủ Mỹ áp dụng với 14 quan chức hàng đầu trong cơ quan lập pháp Trung Quốc. Trong danh sách này, đáng chú ý có Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Vương Thần và Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Tào Kiến Minh, theo South China Morning Post.


Kyodo ngày 7/12 đưa tin, Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) và quân đội Mỹ đã mời truyền thông chứng kiến một cuộc tập trận chung quy mô lớn ở Tây Nam Nhật Bản, đồng thời tiến hành một cuộc tập trận khác ở Tây Bắc Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, cuộc tập trận Yama Sakura diễn ra ở tỉnh Kumamoto, trong khi cuộc tập trận Forest Light diễn ra ở hai tỉnh Niigata và Gunma. Các cuộc diễn tập này tập trung vào các kịch bản đối phó với những cuộc tấn công của kẻ thù nhằm vào một số hòn đảo hẻo lánh.

Ngày 7/12, Tư lệnh Hạm đội Baltic, Đô đốc Alexander Nosatov cho biết Nga sẽ tăng cường thêm một sư đoàn bộ binh cơ giới cho Hạm đội Baltic của Nga để đối phó với việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường các lực lượng gần biên giới Nga ở khu vực cực Tây Kaliningrad. Tư lệnh Alexander Nosatov nhấn mạnh: “Với mối đe dọa này từ NATO, Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang (Nga) phải có các biện pháp đối phó. Trong một trong những biện pháp như vậy, một sư đoàn bộ binh cơ giới mạnh nhất sẽ nằm trong quân đoàn Hạm đội Baltic. Sư đoàn mới sẽ bao gồm các trung đoàn súng trường, pháo binh và một trung đoàn xe tăng riêng”.

Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết, chiến đấu cơ Su-30 của Nga đã chặn máy bay do thám của Mỹ và Pháp trên Biển Đen. Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga, một máy bay chiến đấu của lực lượng Quân khu phía Nam đã phải cất cánh sau khi các radar ghi nhận các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển trung lập. “Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Nga đã xác định các mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135, máy bay tiếp dầu KS-135 của Không quân Mỹ, máy bay trinh sát C.160G của Không quân Pháp và đã hộ tống chúng qua Biển Đen” - Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga thông tin.

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước khổng lồ Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov ngày 7/12 cho biết xe tăng chiến đấu đa năng T-14 Armata mới nhất sản xuất hàng loạt sẽ được bàn giao cho quân đội Nga từ năm 2021. Ông Chemezov thông báo: "Việc giao xe tăng T-14 Armata sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2021. Hiện đây là xe tăng tốt nhất trên thế giới và trong tương lai, loại xe này sẽ là xe tăng chủ lực mới của quân đội Nga.” Ông Chemezov giải thích rằng hoạt động của xe tăng mới sẽ được tự động hóa tối đa có thể. Kíp xe tăng gần như chỉ còn nhiệm vụ ngắm bắn mục tiêu.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.