THẾ GIỚI 24H: Nổ lớn khiến nhiều người thương vong ở thủ đô Tehran

Nguồn: Middleeastmonitor
Nguồn: Middleeastmonitor
TPO - Ngày 30/06, truyền thông Iran đưa tin, đã xảy ra một vụ nổ ở phía Bắc thủ đô Tehran, khói dày đặc bốc lên từ khu vực này. 

Theo hãng tin ISNA, vụ nổ trên xảy ra ở khu vực phía Bắc thủ đô của Iran. Tuy nhiên, ISNA chưa nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ trên hay cung cấp thêm những thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc này. Theo hãng tin Fars, người đừng đầu Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Tehran Peyman Saberian cho hay đã có 3 người bị thương trong vụ cháy trên. Sau đó, hãng tin ISNA xác nhận có ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ cháy nổ này.


Sáng 30/6, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục tổ chức thêm một vòng đàm phán cấp trung tướng nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng ở khu vực Đông Ladakh và hoàn tất các phương án rút quân khỏi khu vực nhạy cảm này. Hãng tin PTI cho biết vòng đàm phán cấp trung tướng thứ ba diễn ra tại khu vực thuộc Ấn Độ gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC). Hai cuộc họp trước diễn ra tại vùng Moldo bên phía Trung Quốc.


Với chủ đề "Thời kỳ hậu dịch COVID-19, cơ hội mới cho Bán đảo Triều Tiên?", ngày 30/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phối hợp với hãng thông tấn Yonhap tổ chức diễn đàn thường niên tại thủ đô Seoul về cách thức thúc đẩy hòa giải liên Triều và kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ hậu dịch COVID-19. Tham dự diễn đàn có các quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc, giới lập pháp cùng nhiều học giả nổi tiếng. Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh quan hệ liên Triều có nhiều diễn biến căng thẳng thời gian gần đây và tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc.


Ngày 30/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ "mạo hiểm tương lai" của chính quyền mình nếu ông cho phép Iran củng cố quân sự ở nước này. Phát biểu họp báo cùng phái viên Mỹ về chính sách Iran Brian Hook đang ở thăm, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi sẽ không cho phép Iran thiết lập sự hiện diện quân sự ở Syria." Theo ông, Israel sẽ tiếp tục thực hiện những hành động cần thiết để ngăn cản Iran tạo ra một mặt trận khủng bố và quân sự khác nhằm vào Israel ở quốc gia láng giềng Syria.


Ngày 30/6, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, ông Lowcock cho biết, hôm 23/6, Nga đã thông báo cho Liên hợp quốc về quyết định ngừng tham gia hệ thống cảnh báo nhân đạo. Ông Lowcock cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với các đại diện của Nga và các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc ở Syria. Theo ông Lowcock, “mục đích của các cảnh báo là để bảo đảm an toàn cho sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo bằng cách thông báo cho các bên xung đột về những địa điểm hay sự di chuyển phục vụ hoạt động nhân đạo”.


Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ mở cửa biên giới với 15 nước, trong đó riêng với Trung Quốc mở cửa nhưng kèm một số điều kiện. Tuy nhiên, thông báo này không áp dụng đối với Mỹ, quốc gia được coi là đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai. Theo thông báo công bố ngày 30/6, EU quyết định kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ thêm ít nhất 2 tuần nữa, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại nước này.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/06 đã gọi Iran là nhà nước khủng bố và kêu gọi Hội đồng Bảo an gia hạn cấm vận vũ khó đối với nước này. Hội đồng Bảo an ngày 30/06 đã họp để thảo luận việc thực hiện nghị quyết 2231 năm 2015 nhằm thông qua thỏa thuận hạt nhân Iran. Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, dự kiến sẽ hết hạn ngày 18/10 tới, là một trong những điều khoản của nghị quyết này.


Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ngày 30/6 thông báo hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) sẽ không được phép bay đến châu Âu trong ít nhất 6 tháng, sau khi xảy ra vụ việc về gần 1/3 phi công Pakistan đã gian lận trong các kỳ thi sát hạch lái máy bay. Trong một tuyên bố, EASA nêu rõ: “EASA lo ngại về tính hợp lệ của các giấy chứng nhận phi công Pakistan và nước này hiện không có năng lực để chứng nhận và giám sát các nhà khai thác và máy bay theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành”.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 159.533 trường hợp mắc COVID-19 và 4.912 ca tử vong. Dịch bệnh lây lan dữ dội tại Mỹ đã khiến nhiều tiểu bang phải ngừng mở cửa lại, trong khi khu vực Mỹ Latinh vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm "nóng".Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 10.563.025 ca, trong đó có 513.026 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 5.782.184 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 57.769 và 4.265.101 ca đang điều trị tích cực.


Tuyên bố của Bộ Nội vụ Ai Cập vào ngày 30/6 cho biết, lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố “rất nguy hiểm” trong một vụ đấu súng tại vùng Bắc Sinai. Theo tuyên bố này, cả 2 tên khủng bố đang tiến hành tìm hiểu thông tin về các chốt an ninh trong khu vực Galbana ở Bắc Sinai nhằm lên kế hoạch cho hàng loạt vụ tấn công các lực lượng chức năng. Sau khi bị phát hiện, chúng đã nổ súng vào các cảnh sát, tuy nhiên chúng đã bị lực lượng cảnh sát tiêu diệt tại chỗ.

MỚI - NÓNG