Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương - 23 giờ 30 phút giờ Hà Nội). Sau đó, các nhà kho xung quanh đều phát nổ khi lực lượng cảnh sát và cứu hỏa vừa tiếp cận những nạn nhân đầu tiên. Báo Reforma cho biết có ít nhất 4 nhà kho đã bị san phẳng trước khi vụ việc được kiểm soát. Hội Chữ thập Đỏ bang Mexico đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ nổ nói trên. Trong khi đó, Thống đốc bang Mexico Alfredo del Mazo đã chỉ đạo cơ quan nội vụ và y tế ngay lập tức đến hiện trường để chăm sóc cho các nạn nhân cùng gia đình họ.
Ngày 5/7, người phát ngôn phe nổi dậy Syria Ibrahim al Jabawi cho biết hai bên dự kiến sẽ tiến hành thảo luận vào tối cùng ngày (theo giờ địa phương) tại thị trấn Busra al Sham, nơi từng diễn ra bốn vòng đàm phán giữa phe đối lập và giới chức Nga. Vai trò trung gian của Jordan đã phát huy hiệu quả khi thuyết phục được phe đối lập tại Syria quay trở lại bàn đàm phán với giới chức Nga về một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc xung đột và giúp Chính phủ Syria có thể giành quyền kiểm soát tỉnh miền Nam Daraa.
Rạng sáng nay, 6/7, trang CNBC của Mỹ cho biết Trung Quốc đã bí mật triển khai các thiết bị chiến tranh điện tử ở 3 cơ sở mà họ chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). CNBC cho biết đây là nguồn tin từ người được tiếp xúc với các hồ sơ tình báo của Mỹ và cho biết báo cáo này xuất hiện trong vòng 1 tháng trở lại đây. Các thiết bị chiến tranh điện tử được Trung Quốc triển khai trong vòng một tháng trở lại đây có chức năng gây nhiễu và vô hiệu hóa hệ thống truyền tin và radar của đối phương. Đây có thể coi là một bước leo thang mới trong việc quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.
Iran đe dọa sẽ tăng cường đáp trả lại Mỹ, nếu Tổng thống Donald Trump khôi phục lại các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này. Ngay sau khi chính quyền Trump tái khẳng định sẽ trừng phạt các công ty mua dầu thô của Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Tehran có thể sớm ngừng vận chuyển dầu mỏ sang các nước láng giềng. Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các hoạt động vận chuyển dầu từ vịnh Ba Tư. Được biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Iran sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 4 tháng 11 sắp tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục cáo buộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đang lái giá dầu tăng cao, đồng thời thúc giục tổ chức này ra tay làm hạ nhiệt giá mặt hàng này. “OPEC cần phải nhớ rằng giá xăng dầu đang tăng cao và họ chẳng giúp ích được gì. Chính họ đang đẩy giá tăng cao, còn Mỹ thì phải dùng tiền của mình để bảo vệ an ninh cho nhiều thành viên của họ. Cái gì cũng phải có đi có lại. Hãy giảm giá dầu ngay", ông Trump viết trên Twitter.