THẾ GIỚI 24H: Ông Joe Biden chính thức được xác nhận là Tổng thống thứ 46 của Mỹ

Ông Biden chính thức được xác nhận thắng cử. Ảnh: Reuters
Ông Biden chính thức được xác nhận thắng cử. Ảnh: Reuters
TPO - Joe Biden, tổng thống đắc cử, sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Theo CNN, với 55 phiếu của bang California, ông Joe Biden hiện đã có 302 phiếu đại cử tri, vượt quá con số 270 phiếu cần thiết.
Theo CNN, với 55 phiếu của bang California, ông Joe Biden hiện đã có 302 phiếu đại cử tri, vượt quá con số 270 phiếu cần thiết. Như vậy, đại cử tri đoàn đã trao cho ông Joe Biden đủ đa số phiếu cần thiết, xác nhận ông là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tại 6 bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, các đại cử tri đã trao phiếu của mình cho ông Biden và người liên danh Kamala Harris. Tại Nevada, các đại cử tri nhóm họp qua Zoom do đại dịch Covid-19. Hiện, một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà đã công nhận ông Biden là Tổng thống tiếp theo của Mỹ sau khi số phiếu đại cử tri ông giành được vượt qua mốc 270. 

Tàu dầu BW Rhine mang cờ Singapore “phát nổ và cháy” sau khi bị trúng “một nguồn gây nổ từ bên ngoài” trong khi đang dỡ hàng tại cảng Jeddah ở Saudi Arabia, đài CNN ngày 14/12 dẫn thông tin từ chủ tàu và Công ty vận tải tàu biển Hafnia (Singapore). Sự việc xảy ra lúc 0 giờ 40 ngày 14/12 (giờ địa phương). Một đội chữa cháy được triển khai hỗ trợ các thủy thủ trên tàu dập lửa. Toàn bộ 22 thủy thủ trên tàu đều an toàn. Vì vụ việc, cảng Jeddah - cảng vận chuyển dầu quan trọng nhất của Saudi Arabia phải ngưng hoạt động.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar ngày 14/12 tuyên bố: “Hôm nay là một ngày lịch sử, vì chúng tôi hy vọng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm của đại dịch khủng khiếp này”.  Theo CNN, mười một tháng sau khi ghi nhận những ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Mỹ, hôm qua (14/2) những liều vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất đã bắt đầu được tiêm cho các nhân viên tuyến đầu. Vắc-xin ngừa virus corona bắt đầu được sử dụng khi số ca tử vong ở nước này vượt mốc 300.000 người và số người nhập viện ở mức kỷ lục. Cho tới giờ, hơn 16 triệu ca nhiễm đã được phát hiện ở Mỹ.

Ngày 14/12, Ủy ban Nhà nước về Tù nhân Chiến tranh, Con tin và Công dân Mất tích của Azerbaijan thông báo, nước này và Armenia bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin sau xung đột ở Nagorno-Karabakh. Theo Uỷ ban này, các công dân Azerbaijan bị bắt làm tù binh và làm con tin, trong đó có những người bị phía Armenia bắt giữ từ năm 2014, đã được chuyển bằng máy bay tới Baku vào chiều thứ Hai. "Sau khi thực hiện các biện pháp cách ly thích hợp, những người được thả sẽ được đoàn tụ với gia đình của họ".


Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều. Dự luật sửa đổi Đạo luật Phát triển quan hệ liên Triều nghiêm cấm các hành động rải truyền đơn có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoặc thể chế chính trị Triều Tiên qua khu vực biên giới liên Triều. Người vi phạm có thể chịu án tù giam 3 năm hoặc bị phạt tối đa 30 triệu won (27.000 USD). Dự luật được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc với tỷ lệ 187 phiếu ủng hộ và không có phiếu phản đối.

Công ty tàu biển của Hafnia Iran ngày 14/12 cho biết một trong những tàu chở dầu của công ty này đã bị một “lực chưa xác định” tấn công tại một cảng của A-rập Xê-út. Vụ việc gây cháy nổ trên tàu và để lại một số thiệt hại.

Ngày 14/12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một chiến binh Hồi giáo thánh chiến người Pháp. Đáng chú ý, đây là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã theo "thông báo đỏ" trên toàn thế giới. Theo tuyên bố của bộ trên, các lực lượng an ninh đã bắt giữ đối tượng C.G. khi y đang tìm cách tới thị trấn vùng biên Reyhanli của Thổ Nhĩ Kỳ để vượt biên sang Syria.


Phát biểu trên truyền hình ngày 14/12, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ chỉ từ chức khi có "kết quả đáng tin cậy về ý nguyện của người dân." Thủ tướng Pashinyan nêu rõ: "Tôi chỉ có thể rời khỏi cương vị mà mọi người trao cho tôi trên cơ sở kết quả đáng tin cậy về ý nguyện của người dân․ Trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành vai trò thủ tướng của mình và tôi đã hứa sẽ làm điều đó một cách trung thực."


Ngày 14/12, Nga đã lần thứ 2 thực hiện vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng Angara mới - phiên bản đầu tiên được phát triển sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết - gần 6 năm sau lần phóng đầu tiên. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo tên lửa đẩy thế hệ mới Angara-A5 đã được phóng thành công với một trọng tải giả từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc nước Nga vào lúc 5 giờ 50 phút GMT (tức 12 giờ 50 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Theo thông báo của Roscosmos, sau 12 phút 28 giây kể từ khi phóng, "khối quỹ đạo bao gồm tầng trên Breeze-M và mô hình hàng hóa của tàu vũ trụ đã tách từ tầng thứ 3 của tên lửa đẩy."

MỚI - NÓNG