THẾ GIỚI 24H: Ông Kim Jong Un bất ngờ tái xuất, ký 7 lệnh về quân sự

Bản tin của KCNA đưa ra đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khoảng ba tuần vắng bóng. Ảnh: KCNA.
Bản tin của KCNA đưa ra đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khoảng ba tuần vắng bóng. Ảnh: KCNA.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc họp quân sự thảo luận các chính sách mới để tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia, KCNA đưa tin hôm 24/5.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký bảy "lệnh" liên quan đến các biện pháp quân sự được thảo luận trong cuộc họp, bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường "trách nhiệm và vai trò của các cơ sở giáo dục quân sự lớn", tổ chức lại "hệ thống chỉ huy quân sự" và thăng "quân hàm của các chỉ huy quân đội". Ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "hiện thực hóa sự lãnh đạo thống nhất của đảng" đối với quân đội và ông cũng chỉ ra "các vấn đề chính cần được duy trì liên tục trong hoạt động quân sự và chính trị của lực lượng vũ trang Triều Tiên cùng với các nhiệm vụ và cách thức thực hiện", KCNA nói thêm.


Theo Financial Times, sau khi chịu lại áp lực từ Mỹ trong nhiều tháng, Thủ tướng Boris Johnson dường như đang chuẩn bị loại bỏ việc sử dụng thiết bị Huawei khỏi các mạng 5G của Vương quốc Anh. Viện dẫn mối lo ngại về an ninh quốc gia, các thành viên của đảng Bảo thủ cầm quyền đã thúc đẩy việc loại bỏ công nghệ Huawei khỏi cơ sở hạ tầng 5G và các mạng viễn thông khác vào năm 2023.


Ngày 23/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lực lượng vũ trang nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực đảo La Orchila, phía Bắc nước này, và tiến hành tập trận nhằm bảo vệ các tàu chở dầu của Iran đang trên đường tới Venezuela. Phát biểu họp báo, Tổng thống Maduro cho biết cuộc tập trận đã được thực hiện thành công với sự phối hợp của cả ba binh chủng hải, lục và không quân. Đây là đợt tập dượt quan trọng để kiểm tra độ chính xác của hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển mà Venezuela đang sở hữu.


Nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia cuộc tập trận SWENEX với Thụy Điển từ ngày 11-21/5 tại vùng biển Skagerak và Biển Baltic. SNMG1 - với các tàu chiến HNoMS Otto Sverdrup và FGS Rhon - đóng vai trò là "kẻ thù mô phỏng" để lực lượng hải quân Thụy Điển diễn tập bảo vệ lãnh thổ trước hành động xâm nhập. Hải quân Thụy Điển đã triển khai 15 tàu chiến và 2.000 thủy thủ cùng với máy bay trực thăng và máy bay cỡ nhỏ tham gia tập trận.


Cảnh sát đã phát hiện một nghị sĩ Ukraine chết trong văn phòng riêng tại thủ đô Kiev hôm 23/5, Thứ trưởng Nội vụ Anton Gerashchenko cho biết. “Thi thể của ông Valerri Davydenko được tìm thấy với một vết đạn chí mạng trên đầu”, Thứ trưởng Gerashchenko cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Cũng theo quan chức này, cảnh sát và các điều tra viên đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.


Ngày 23/5, Tổng thống Hassan Rouhani đã đưa ra cảnh báo về những biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ nếu Washington cản trở các tàu chở nhiên liệu của Iran tới Venezuela. Hãng thông tấn Mehr dẫn tuyên bố của ông Rouhani trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar nêu rõ: "Nếu các tàu chở dầu của chúng tôi ở Caribe hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới đối mặt với sự quấy nhiễu mà Mỹ gây ra, họ (Mỹ) cũng sẽ bị gây khó dễ."


Ngày 23/5, cảnh sát Ai Cập đã tiêu diệt 21 phần tử khủng bố trong các cuộc đụng độ ở Bắc Sinai, đập tan các kế hoạch tấn công trong dịp lễ  Eid El-Fitr của người Hồi giáo. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát đã thực hiện cuộc đột kích sau khi cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập nhận được thông tin rằng một nhóm khủng bố đang sử dụng một trang trại ở Bắc Sinai làm nơi ẩn náu và đang lên kế hoạch và huấn luyện để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.


Ngày 23/5, sĩ quan cảnh sát cấp cao của Afghanistan, ông Shir Mohammad Parsa cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tên Habibullah Nasiri, một chỉ huy khét tiếng của phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz miền Bắc Afghanistan. Ông Parsa xác nhận: “Habibullah Nasiri khét tiếng - đối tượng từng tham gia thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có những vụ ám sát, và đóng vai trò chỉ huy của Taliban ở thành phố Kunduz (thủ phủ tỉnh cùng tên) - đã bị tiêu diệt hôm 23/5”. Ông Parsa nhấn mạnh vụ tiêu diệt chỉ huy Nasiri chứng tỏ một thất bại lớn đối với lực lượng phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz. Taliban hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.


Theo South China Morning Post, trước các mối lo ngại quân sự từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan có thể sẽ tăng tốc phát triển tên lửa đủ khả năng đặt các mục tiêu sâu trong lục địa của vào tầm ngắm. Trong phát biểu nhậm chức ngày 20/5, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ củng cố năng lực tự vệ của hòn đảo bằng cách tập trung phát triển hình thức chiến tranh bất tương xứng. Phát biểu cho thấy bà Thái dự báo quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan sẽ có nhiều căng thẳng trong nhiệm kỳ 4 năm.

MỚI - NÓNG