THẾ GIỚI 24H: Ông Trump 'tái xuất' trên mạng xã hội

TPO - Cựu tổng thống Donald Trump đã đánh dấu sự trở lại thế giới mạng bằng một bài đăng trên nền tảng Gab hôm 5/2.
Theo Independent, trong động thái đầu tiên của mình trên mạng xã hội kể từ ngày 8/1, ông Trump đã đăng tải bức thư gửi tới Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin, do các luật sư David Schoen và Bruce Castor của ông soạn thảo. Trong bức thư, 2 luật sư của ông Trump đã chỉ trích động thái thách thức cựu Tổng thống Mỹ, và gọi đây “chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi” của Hạ nghị sĩ Raskin. Gab là một nền tảng mạng xã hội có giao diện giống Twitter, nhưng phổ biến hơn đối với những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và theo phe bảo thủ. Dù đã lập tài khoản Gab từ tháng 8/2016, song ông Trump chỉ quan tâm trở lại đối với nền tảng này, sau khi bị các mạng xã hội khác hạn chế hoặc đóng cấm hoạt động. Trước đó, 3 nền tảng lớn trên mạng là Twitter, Facebook và YouTube đều tuyên bố đóng cửa vô thời hạn các tài khoản của ông Trump và đội ngũ của ông, sau vụ bạo loạn xảy ra ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối cho phép người tiền nhiệm Donald Trump tiếp cận các báo cáo mật trong bối cảnh phiên luận tội ông Trump dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Trước đó vào đầu tuần, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết vẫn đề cho phép ông Trump tiếp cận báo cáo tình báo “đang được xem xét”. Một số nhà lập pháp đảng Dân chủ, và thậm chí là một vài cựu quan chức dưới thời Tổng thống Trump, cũng lên tiếng nghi ngại về đặc quyền cho phép ông Trump tiếp tục nhận báo cáo.

Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell đã kêu gọi Nga xem xét lại quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao của các đại sứ quán Thụy Điển, Ba Lan và Đức khỏi Nga. Theo đó, đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông đã cực lực lên án quyết định này và bác bỏ các cáo buộc những nhà ngoài giao này đã hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao của mình.

Ngày 6/2, ít nhất 3 người chết và 4 người bị thương trong 2 vụ nổ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở bên ngoài 1 cửa hàng ở trung tâm Kabul, làm ít nhất 2 dân thường thiệt mạng, 4 người bị thương. Trong số này có 2 nạn nhân là người thuộc cộng đồng thiểu số Sikhs. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở phía Bắc thủ đô Kabul, làm 1 cảnh sát thiệt mạng. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện các vụ tấn công trên.


Hàng chục nghìn người tại Myanmar ngày 6/2 xuống đường biểu tình quy mô lớn lần đầu tiên kể từ khi quân đội chiếm quyền kiểm soát từ đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), theo Guardian. Tại Yangon, người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối quân đội nắm quyền. Họ mang theo ảnh của bà Aung San Suu Kyi và ông Win Mynt - các lãnh đạo NLD bị quân đội bắt giữ chỉ vài tháng sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020.  Giới chức Myanmar triển khai cảnh sát chống bạo động chặn hết những tuyến đường xung quanh và điều động 2 xe vòi rồng đến gần đó. Tính đến đầu buổi tối 6/2, vẫn chưa xảy ra xung đột giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.


Các gia đình nạn nhân của vụ máy bay rơi ở Indonesia đầu tháng 1 vừa qua đã chính thức khởi kiện hãng máy bay Boeing. 14 gia đình nạn nhân là nguyên đơn của vụ kiện đã nộp đơn lên tòa án Chicago ở Mỹ với cáo buộc về tình trạng không an toàn của máy bay dẫn đến vụ tai nạn. Các nguyên đơn nghi ngờ chiếc máy bay Boeing 737-500 do Sriwijaya Air vận hành đã bị hư hỏng một hoặc nhiều bộ phận. Bao gồm các lỗi có thể xảy ra trong hệ thống ga tự động, hệ thống điều khiển động cơ tự động hoặc hệ thống điều khiển bay.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hối thúc Mỹ hành động nhanh chóng để trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Đồng thời nêu rõ luật định được Quốc hội Iran thông qua buộc chính phủ nước này phải có lập trường cứng rắn về vấn đề hạt nhân nếu đến ngày 21/2 tới các lệnh trừng phạt của Mỹ không được nới lỏng. Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang tìm cách trở lại JCPOA. Ông Biden tuyên bố Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu urani và quay trở lại tuân thủ JCPOA.

Ngày 6/2, Đại sứ Đức tại Liban Andreas Kindl thông báo công ty Combi Lift của Đức đã xử lý 52 container chứa chất độc hại tại cảng Beirut và sẽ sớm chuyển những container này ra khỏi Liban. Sau khi được xử lý, các container này đã đủ điều kiện để vận chuyển tới Đức. Kèm theo đó, ông Kindl cũng đăng tải những bức ảnh các container đã qua xử lý. Giới chức Liban cho biết Combi Lift sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển những chất hóa học trong các container và đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 3,6 triệu USD, trong đó phía cảng Beirut thanh toán 2 triệu USD

Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai trên toàn quốc để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng những ca mắc và tử vong mới do các biến chủng của virus Sars CoV-2. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã yêu cầu thành lập 100 trung tâm tiêm chủng hàng loạt trên khắp đất nước để tiêm chủng cho 100 triệu người dân Mỹ trong 100 ngày đầu cầm quyền. Sự lưu hành của nhiều chủng virus SARS-CoV-2 mới trong nước đã làm gia tăng sự cấp bách đối với chính quyền Tổng thống Biden nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Ngày 6/2, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ một nhóm gồm 8 đối tượng tình nghi đưa người di cư bất hợp pháp từ vùng lãnh thổ Melilla của nước này nằm ở khu vực Bắc Phi đến Tây Ban Nha. Những đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch Tây Ban Nha và Maroc. Hai đối tượng tình nghi khác cũng đang bị điều tra. Nhóm buôn người trên còn bị tình nghi vận chuyển cần sa từ Melilla đến vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Cảnh sát đã thu giữ 3 xuồng cao tốc, 335kg cần sa, 17 phương tiện và 7 điện thoại di động.
MỚI - NÓNG