THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tuyên bố 'Mỹ và Iran có thể trở thành bạn thân'

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 22/6. Ảnh: AP.
Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 22/6. Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Trump tuyên bố sẽ mang lại thịnh vượng và trở thành bạn thân của Iran nếu quốc gia Hồi giáo này chấp nhận hợp tác với Mỹ để phi hạt nhân hóa.

Theo AP, phát biểu trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 22/6 trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang ở mức cao độ, sau vụ Vệ binh Cách mạng Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ. Tổng thống Trump cũng thừa nhận hy vọng về sự hợp tác từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Ông Trump tuyên bố sẽ áp các lệnh trừng phạt mới chống Iran trong ngày 24/6.


Ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran nhằm ngăn chặn Tehran có được các vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nói rằng hành động quân sự vẫn có thể xảy ra. Bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ quyết định rút lại kế hoạch triển khai các hành động quân sự để trả đũa việc Iran bắn hạ máy bay trinh sát không người lái của quân đội Mỹ.


Từng gây dựng đế chế Foxconn, tỷ phú Terry Gou gây tranh cãi khi tuyên bố từ chức chủ tịch tập đoàn để ra tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan. Ngày 21/6, tỷ phú Gou đã bàn giao quyền điều hành đế chế sản xuất điện tử Foxconn, hay Hon Hai Precision Industry, cho một Ban điều hành mới. Ông Gou đang thực hiện vận động để tranh cử vị trí lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan vào năm 2020.


Hai hãng hàng không lớn của UAE là Emirates và Etihad của UAE đã thông báo đình chỉ các chuyến bay qua không phận Iran trên eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Các hãng này cho biết sẽ thay đổi các tuyến đường đi và đến Abu Dhabi cho đến khi có thông báo mới. Những thay đổi này làm trì hoãn một số chuyến khởi hành từ sân bay quốc tế Abu Dhabi. Các hãng này nói rằng đây là sự thay đổi cần thiết vì sự an toàn của khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu.


Ngày 22/6, một phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il dẫn đầu, đã lên đường thăm Nga để hội đàm với giới chức nước chủ nhà, sau cuộc gặp thượng đỉnh Triều - Nga cuối tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm Nga của phái đoàn Triều Tiên cũng diễn ra sau khi ông Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp riêng  tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 20/6.


Ngày 22/6, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, Tổng thống Duterte đã chấp nhận đề xuất của Trung Quốc, cùng điều tra các cáo buộc rằng một tàu Trung Quốc đã bỏ rơi 22 ngư dân Philippines sau khi đâm chìm tàu của họ ở biển Đông. Nhưng ngoài Trung Quốc và Philippines, ông Duterte muốn một quốc gia thứ ba được đưa vào ủy ban điều tra chung sẽ được thành lập để xác định những gì thực sự xảy ra. Vụ chìm tàu diễn ra vào ngày 9/6 gần bãi Cỏ Rong (bãi đá ngầm lớn phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng hiện do Philippines kiểm soát).


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận được một lá thư riêng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, truyền thông quốc gia Triều Tiên vừa đưa tin. Theo thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un nói, lá thư có nội dung tốt. Hiện, thông tin chi tiết về lá thư vẫn chưa được công bố. “Ông Kim Jong Un cho biết, đang xem nghiêm túc nội dung thú vị của bức thư”, KCNA đưa tin. Hiện, Nhà Trắng chưa bình luận gì về thông tin trên.


Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 22/6 đã kêu gọi xây dựng lại lòng tin giữa Islamabad và Kabul. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang khởi động một sáng kiến thúc đẩy tiến trình hòa bình đầy trắc trở tại Afghanistan. Phát biểu tại Hội nghị hòa bình Afghanistan được tổ chức tại tỉnh Punjab (Pakistan), Ngoại trưởng Qureshi bày tỏ mong muốn tất cả các bên tại Afghanistan đạt được một giải pháp hòa bình bởi những vấn đề an ninh của quốc gia láng giềng này ảnh hưởng trực tiếp tới Pakistan.

MỚI - NÓNG