THẾ GIỚI 24H: Pakistan từ chối cho Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh:
Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh:
TPO - Giữa lúc leo thang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ, Pakistan thẳng thừng từ chối yêu cầu cho máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ đi qua không phận nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề nghị Islamabad cho sử dụng không phận Pakistan khi đi máy bay tới Mỹ dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 20/9 cũng như quay trở về vào ngày 28/9. Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan đã từ chối yêu cầu này sau khi cân nhắc tình hình ở Kashmir (khu vực đang tranh chấp giữa hai nước láng giềng) cũng như những hành động của lực lượng New Delhi trong khu vực.  Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức có phản ứng khi ra tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Pakistan và cho biết đây là lần thứ 2 trong hai tuần qua, yêu cầu của nước này bị từ chối.


Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải đưa ra giải pháp cụ thể liên quan đến điều khoản backstop trong vòng 2 tuần nữa nếu không muốn các đàm phán Brexit đổ vỡ hoàn toàn. Theo Thủ tướng Phần Lan, việc nước Anh trì hoãn đưa ra đề xuất mới để thảo luận về Brexit là hành động vô trách nhiệm và từ giờ cho đến cuối tháng 9/2019, Thủ tướng Anh Boris Johnson cần phải đưa ra một đề nghị cụ thể bằng văn bản liên quan đến giải pháp thay thế điều khoản “chốt chặn – backstop”. 


Ngày 18/9, Ả rập Saudi đã công bố mảnh vỡ của các máy bay không người lái và tên lửa được cho là đã sử dụng trong các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của nước này hôm 14/9 vừa qua, đồng thời khẳng định đây là bằng chứng "không thể chối cãi" cho thấy Iran đứng sau vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Đại tá Turki al-Malki khẳng định các thiết bị bay không người lái Delta Wing của Iran đã được sử dụng cùng với các tên lửa dẫn đường.


Chính phủ Đức gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Ả rập Saudi đến năm 2020, bất chấp phản đối từ các nước EU và hãng Airbus. Ngày 18/9, Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết, Berlin sẽ không ký kết các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí mới sang Ả rập Saudi cho đến ngày 31/3/2020. Lệnh cấm hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/9.


TT Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo chính quyền của mình tăng cường trừng phạt đối với Iran. Những lệnh trừng phạt này dường như nằm trong phản ứng của TT Trump đối với cáo buộc Iran liên quan tới vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập xê út. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ả rập Saudi là Hoàng tử Abdulaziz bin Salman nói hôm 17/9 rằng việc sản xuất dầu đã trở về mức trước đây.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 thông báo đã lựa chọn nhà đàm phán về vấn đề con tin Robert O'Brien làm cố vấn an ninh quốc gia. “Tôi vui mừng thông báo sẽ bổ nhiệm ông Robert C. O'Brien – hiện đang rất thành công trong vị trí Phái viên đặc biệt của tổng thống về các vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao – làm cố vấn an ninh quốc gia mới của chúng ta. Tôi đã làm việc với ông Robert lâu và tích cực. Ông ấy sẽ làm việc tốt”, ông Trump nói.


Có ít nhất 30 người (học sinh và giáo viên) thiệt mạng trong một vụ cháy trường nội trú ở thủ đô Monrovia (Liberia). Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 17/9, tại một trường nội trú ở thị trấn Paynesville, ngoại ô thủ đô Monrovia, khi các em học sinh đang học kinh Koran. Đám cháy rất dữ dội, mái nhà bằng kim loại cũng bị thiêu rụi.


Mọi phi cơ từ trực thăng, máy bay không người lái cho tới máy bay tư nhân, thậm chí cả máy bay của cảnh sát đều không được phép di chuyển vào không phận quanh khu vực 51. Sự kiện "Đột nhập khu vực 51" do những người tò mò phát động dự kiến diễn ra vào ngày 20/9. Không quân Mỹ (USAF) cũng cảnh báo mọi người không nên lãng phí thời gian, công sức và mạo hiểm tính mạng bằng cách vi phạm lệnh cấm nói trên. Khu vực 51 là một trong những căn cứ quân sự bí ẩn nhất trên thế giới. Căn cứ không quân tọa lạc tại bang Nevada này gắn liền với các giai thoại về người ngoài hành tinh cũng như những chương trình quân sự tuyệt mật của Washington.

MỚI - NÓNG