THẾ GIỚI 24H: Pháp phát giác hàng loạt vụ khai man hưởng trợ cấp COVID-19

Ảnh minh họa: Ảnh chỉ có tính minh họa: Euronews
Ảnh minh họa: Ảnh chỉ có tính minh họa: Euronews
TPO - Ngày 10/7, Văn phòng Công tố Paris (Pháp) cho biết đang điều tra hàng loạt vụ lừa đảo quy mô lớn trên toàn quốc, với thủ đoạn chung là khai man hồ sơ để hưởng trợ cấp lương dành cho những lao động phải tạm thời nghỉ việc do tác động của đại dịch COVID-19. 

Trong tuyên bố, công tố viên Paris Remy Heitz cho biết các nhà điều tra đã phát hiện hơn 1.740 hồ sơ khai gian trên cả nước, mạo danh 1.069 công ty để xin nhận trợ cấp gửi tới hơn 170 tài khoản ngân hàng. Tuyên bố nêu rõ 1,7 triệu euro (2 triệu USD) đã được chuyển đến các tài khoản giả mạo. Tuy nhiên, hiện nhà chức trách đang tìm cách đình chỉ các khoản thanh toán trợ cấp tổng trị giá hơn 6 triệu euro (gần 7 triệu USD). Riêng tại vùng Occitanie ở miền Nam nước Pháp, các nhà điều tra đã truy dấu 18 giao dịch lừa đảo tổng trị giá 868.000 euro gửi tới các tài khoản của các ngân hàng trong nước, 50% trong số đó đã được thu hồi. Ông Heitz cho biết các công tố viên đang hợp tác với lực lượng chức năng ở nước ngoài để mở các cuộc điều tra nhằm phát giác các vụ lừa đảo chuyển tiền ra tài khoản ở nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch sẽ hoàn tất các quy định trong tuần này sẽ ngăn cản Chính phủ Mỹ mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào sử dụng sản phẩm từ 5 công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, Hikvision và Dahua. Theo đó, bất cứ công ty nào sử dụng thiết bị và dịch vụ từ 5 doanh nghiệp Trung Quốc trên trong hoạt động hàng ngày sẽ buộc phải ngừng bán hàng cho Chính phủ Mỹ mà không có ngoại lệ. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung ngày càng leo thang, liên quan tới đại dịch COVID-19, Luật an ninh quốc gia Hong Kong (Trung Quốc) và cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm.
Ngày 10/7, Trung Quốc tiếp tục phản đối việc Mỹ mời Bắc Kinh tham gia đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START-3), hiện gồm có Mỹ và Nga. Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: "Việc Trung Quốc phản đối các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên là rất rõ ràng." Theo ông, đề xuất của Washington về đàm phán ba bên là "không chân thành," thay vào đó Mỹ nên phản hồi lời kêu gọi của Nga về mở rộng START-3 và cắt giảm hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của mình.

Chính quyền Hà Lan tuyên bố họ sẽ nộp đơn khởi kiện Nga ra toà án nhân quyền Châu Âu với cáo buộc Nga là bên phải chịu trách nhiệm trong việc bắn hạ chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên không phận Ukraine vào 6 năm trước. Hà Lan là nước có số công dân là nạn nhân nhiều nhất trên chuyến bay xấu số với 298 người. Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ có liên quan đến vụ bắn hạ máy bay bằng tên lửa đất đối không này.

Yemen đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực như nhập khẩu giảm, giá lương thực tăng cao, đồng nội tệ rơi tự do và dự trữ ngoại tệ hầu như không còn. Trên 20 triệu người ở Yemen đang trong tình trạng mất an ninh về lương thực, 13 triệu người trong số này sống nhờ viện trợ lương thực. Trong khi đó, 2 triệu trẻ em, 1 triệu phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bú cần được chăm sóc sức khỏe vì bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Ngày 10/7, tại khu vực lãnh thổ Jammu và Kashmir mà Ấn Độ và Pakistan đang tranh chấp đã xảy ra vụ đấu súng dẫn tới đổ máu. Theo Sputnik, quân đội Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn đã đạt được hồi năm 2003 về Đường Kiểm soát (LOC) biên giới. Quân đội Ấn Độ cho biết, từ đêm 9/7 (giờ địa phương), binh sĩ Pakistan đã nổ súng và nã pháo qua biên giới. Một binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ nổ súng.

Ngày 10/7, Nhà Trắng cho biết cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kế hoạch tại thành phố Portsmouth thuộc bang New Hampshire vào cuối tuần này sẽ bị hoãn lại một hoặc hai tuần do điều kiện thời tiết xấu. Ban đầu, kế hoạch vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở bang New Hampshire dự kiến tổ chức bên ngoài một nhà chứa máy bay. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đề cập đến cơn bão nhiệt đới Fay đang chuẩn bị đổ bổ vào khu vực Bờ Đông, trong đó bang New Hampshire cũng đang chuẩn bị các công tác đối phó với cơn bão này.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 11/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có trên 12,6 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó trên 561.000 ca tử vong.Trong 24 giờ qua, thế giới có trên 223.000 ca bệnh và trên 5.100 ca tử vong. Ba nước ghi nhận nhiều ca mắc nhất trong 24 giờ qua vẫn là Mỹ (trên 64.000 ca), Brazil (trên 41.000 ca) và Ấn Độ (27.728 ca). Ba nước có số ca tử vong cao nhất thế giới trong 24 giờ qua là ba nước châu Mỹ: Brazil (1.144 ca), Mexico (730 ca) và Mỹ (726 ca).

Từ ngày 10/7, Anh đã bãi bỏ quy định cách ly đối với những người nhập cảnh đến từ khoảng 70 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Pháp và Italy. Đây là động thái nhằm thúc đẩy ngành hàng không và du lịch, vốn bị ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19. Theo Chính phủ Anh, những người đến từ các nước có nguy cơ cao hơn vẫn phải tự cách ly 14 ngày. Giới chức sân bay Heathrow - lớn nhất nước Anh - đã hoan nghênh quyết định trên. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đi lại từ những nước và khu vực có nguy cơ thấp.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.