THẾ GIỚI 24H: Phát hiện “Diều hâu” của Mỹ gần bờ Biển Đen của Nga

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ
Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ
TPO - Ngày 15-9, dữ liệu Plane Radar phát hiện, máy bay trinh thám không người lái “Diều hâu” RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay nhiều giờ trên vùng bờ Biển Đen của Nga.

Theo nguồn tin trên, chiếc UAV trên cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO tại Ý lúc 12h19 giờ Moscow và bắt đầu theo dõi đường phân giới trong khu vực Donbass. RQ-4 Global Hawk của Mỹ thực hiện chuyến bay ở khu vực phía trên Biển Đen trong khoảng 8 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng đến gần bờ biển Nga ở khoảng cách 40 km.


Ngày 16-9, Thị trưởng London Sadiq Khan kêu gọi trưng cầu dân ý lần thứ 2 về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh. Theo Reuters, lời kêu gọi như thế này ngày càng xuất hiện nhiều  trong bối cảnh kế hoạch đưa Anh thoát khỏi EU (Brexit) theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý lần thứ nhất ngày càng bế tắc. Theo ông Khan, việc chính phủ xử lý các cuộc đàm phán Brexit với EU đang đe dọa mức sống, nền kinh tế và việc làm quá lớn trong khi cử tri không thể lên tiếng.


Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 16/9 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tung ra đòn áp thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, tuy nhiên thời điểm công bố chính thức có thể được thay đổi. Theo WSJ, đòn áp thuế mới được dự kiến sẽ áp dụng mức thuế khoảng 10%, mức thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 25% mà chính quyền Trump đề xuất trước đó. Động thái trên nhằm tăng cường sức ép đối với chính quyền Bắc Kinh ngay trước các vòng thảo luận về tranh chấp thương mại giữa hai bên được tổ chức.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa lên tiếng đáp trả chỉ trích của Tổng thống Donald Trump, đồng thời so sánh ông chủ Nhà Trắng với “một cậu bé 8 tuổi”. Theo Fox News, cựu Ngoại trưởng Kerry đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump, nói rằng ông Trump dường như quan tâm về lượt "thích" trên trang cá nhân Twitter của mình hơn là Hiến pháp Mỹ. "Ông ta có sự trưởng thành của một cậu bé 8 tuổi cùng với sự thiếu tự tin của một thiếu nữ" – ông Kerry khẳng định.


Quốc vương Qatar Tamin bin Hamad Al Thani vừa tặng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ một chiếc máy bay Boeing 747- 8 VIP tư nhân lớn nhất và đắt nhất thế giới. Đây là món quà cảm ơn của Quốc vương Qatar vì Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng về phía nước này trong cuộc khủng hoảng ngoại giao với các quốc gia vùng Vịnh. Quốc vương Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani phát biểu rằng, chiếc máy bay là biểu tượng cho "tình cảm đặc biệt của Thani đối với Thủ tướng Erdogan". Chiếc Boeing 747-8 đã đáp xuống sân bay Sabiha Gokcen ở Istanbul sau khi cất cánh từ Pháp hôm 14/9.


Ngày 16/9, chính phủ Iraq đã quyết định triển khai quân đội liên bang dọc biên giới giữa khu vực bán tự trị người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi dẫn tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng về An ninh quốc gia do Thủ tướng Haider al-Abadi chủ trì. Việc triển khai quân đội này nhằm mục đích để bảo vệ khu vực biên giới và ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm từ bên ngoài.


Ngày 16/9, Nga tuyên bố hai nghi can trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc không dính dáng gì tới Tổng thống Nga Vladimir Putin hay chính phủ Nga. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, hai đối tượng này là những dân thường, không có liên quan gì tới hoạt động Nhà nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền Nga nhận dạng họ là dân thường và không liên quan đến tội phạm.


Điện Kremlin ngày 16/9 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về các vấn đề của Syria vào ngày 17/9 tại thành phố Sochi của Nga. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm các lực lượng Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào thành trì lớn cuối cùng của quân nổi dậy tại tỉnh Idlib, bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liên tiếp cảnh báo phản đối bất kỳ chiến dịch nào.


Một cựu thủ lĩnh khủng bố nước ngoài tiết lộ chấn động rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã trang bị vũ khí cho khủng bố Nhà nước tự xưng (IS) ở Bắc Syria. Theo Fars, Abu Abdullah al-Mohajer, một cựu thủ lĩnh IS gốc Ma-rốc, quốc tịch Ý người chịu trách nhiệm chuyển vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria cho IS tiết lộ rằng, những kẻ khủng bố nước ngoài đã đặt chân vào Bắc Syria với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Abu Abdullah al-Mohajer hiện đã bị các lực lượng Kurd bắt giữ trên đường chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tên này vào vùng Jabal al-Akrad ở tỉnh Lattakia của Syria cùng với một nhóm khủng bố IS nước ngoài sau khi sống trong một trại ở Antakya do cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ điều hành.


AFP đưa tin cảnh sát Anh ngày 16/9 đã phong tỏa một phần thành phố Salisbury, nơi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bằng chất độc Novichok, sau khi có 2 người bị ốm khi dùng bữa tại nhà hàng. Cơ quan cấp cứu địa phương cho biết đã được gọi tới hiện trường và đã cử nhiều xe cấp cứu cũng như một nhóm đối phó với tình huống nguy hiểm tại khu vực.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG