THẾ GIỚI 24H: Phát hiện nhà kho chứa 200 thiết bị nổ ở Sri Lanka

THẾ GIỚI 24H: Phát hiện nhà kho chứa 200 thiết bị nổ ở Sri Lanka
TPO - Cảnh sát Sri Lanka trong một cuộc đột kích đã phát hiện ra một nhà kho chứa khoảng 200 các thiết bị nổ ở thành phố Nuwara Eliya ở trung tâm đất nước, phát ngôn viên Ruvan Gunasekara cho biết vào ngày 25/4.

Cũng tại khu vực này các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ ba người vì tàng trữ 21 quả lựu đạn. Họ cũng tìm thấy sáu con dao và một thiết bị nổ ngẫu hứng có công suất thấp. Hoạt động chống khủng bố ở nhiều nơi trên đất nước vẫn đang tiếp diễn.


Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Ursula Mueller liệt kê 3 địa danh của Syria mà theo bà đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng gồm Idlib, trại Al Hol và trại Rukban.Theo bà, ước tính cuộc sống của 2,7 triệu người ở Syria vẫn cần đến sự hỗ trợ nhân đạo, trong đó bao gồm 1 triệu trẻ em. Bà nhấn mạnh đến vấn đề cấp bách đối với Syria hiện nay, đó là đảm bảo tiếp cận nhân đạo bền vững.


Tối 25/4 (theo giờ Hà Nội), truyền thông Nga đưa tin đã có nổ súng tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga. Lực lượng chức năng và các điều tra viên đang được điều động tới hiện trường. Hãng tin Sputnik cho hay cảnh sát đã nhận được thông tin về vụ nổ súng ở phía Tây Nam thủ đô Moskva. Theo nguồn tin trên, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.


Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Hemasiri Fernando hôm nay thông báo quyết định từ chức sau loạt vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần trước tại nước này, làm 359 người thiệt mạng. Một nguồn tin Bộ Quốc phòng khẳng định, ông Hemasiri Fernando đã gửi đơn xin từ chức tới Tổng thống Maithriphala Sirisena, trong đó nhận trách nhiệm về thất bại của lực lượng an ninh nước này trong ngăn chặn những vụ tấn công vừa qua.


Cảnh sát Sri Lanka ngày 25/4 xác nhận đã xảy ra một vụ nổ nhưng không gây thương vong tại thị trấn Pugoda ở phía Đông thủ đô Colombo. Vụ nổ xảy ra tại một khu đất trống phía sau một tòa án ở thị trấn Pugoda. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Sau vụ nổ này, các quan chức an ninh Sri Lanka đã ra lệnh đóng cửa ngân hàng trung ương do lo ngại xảy ra đánh bom. Toàn bộ con đường bên ngoài, gần tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới cũng đã bị phong tỏa.


Quốc hội Ukraine ngày 25/4 đã thông qua một bộ luật mới quy định tiếng Ukraine phải được sử dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực công. Hãng tin Reuters cho biết đây là động thái có thể gây chia rẽ và phân biệt chống lại những người Ukraine nói tiếng Nga. Cụ thể, luật mới bắt buộc tất cả công dân phải biết tiếng Ukraine và yêu cầu công nhân viên chức, công ty nhà nước, binh sĩ, bác sĩ, giáo viên phải sử dụng ngôn ngữ này. Đặc biệt, truyền hình và công ty phân phối phim phải đảm bảo việc sử dụng tiếng Ukraine trong 90% nội dung của họ.


Ngày 25/4, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, trở thành người đi đầu trong số những người đối đầu với Donald Trump vào năm 2020 - và hy vọng trở thành nhà lãnh đạo lâu đời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Joseph Robinette Biden, Jr. là Phó Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ông giữ chức vụ này từ năm 2009 đến 2017 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trước đó, ông là một thượng nghĩ sĩ thâm niên của Hoa Kỳ, đại diện tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ.


Ngày 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng khôi phục quan hệ toàn diện với Kiev, sau khi ông Volodymyr Zelensky, một người mới bước vào lĩnh vực chính trị, đắc cử Tổng thống Ukraine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng Viễn Đông nước Nga, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi muốn và sẵn sàng khôi phục quan hệ đầy đủ với Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể đơn phương thực hiện điều đó"
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.