THẾ GIỚI 24H: Quốc hội Mỹ lần đầu tiên vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump

Quốc hội Mỹ vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng 2021
Quốc hội Mỹ vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng 2021
TPO - Với 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 1/1 đã vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng 2021
Quốc hội Mỹ lần đầu tiên vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia. Tổng thống Trump phủ quyết dự luật này vì các nhà lập pháp Mỹ không hủy bỏ một điều khoản bảo vệ các công ty mạng xã hội mà ông Trump cáo buộc đã chống lại ông trong cuộc bầu cử vừa qua. Ngoài ra, ông Trump cũng yêu cầu quốc hội bỏ điều khoản cho phép đổi tên những căn cứ quân sự tôn vinh lãnh đạo Liên minh miền Nam thời nội chiến. Ông Trump cũng chỉ trích một phần của dự luật hạn chế quyền hành của ông trong việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và Đức. Ông Trump cũng cho rằng dự luật này sẽ là một món quà cho Trung Quốc và Nga.

Hôm 1/1/2021, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có một cuộc biểu tình lớn (có tên gọi “StopTheSteal” - Ngừng đánh cắp") diễn ra ở thủ đô Washington vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương), ngày 6/1 - cùng ngày Quốc hội Mỹ bỏ phiếu xác nhận kết quả bầu cử tổng thống.  Hôm 19/12, ông Trump khẳng định sẽ có một cuộc biểu tình dữ dội ở Washington vào ngày 6/1, đồng thời tiếp tục phủ nhận việc ông đã thua cuộc bầu cử. Đến nay, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã từ chối nhượng bộ, không công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump tiếp tục thách thức kết quả bầu cử tại các tòa án trong khi tuyên bố "gian lận bầu cử lớn".


Ngày 1/1, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã cấm công dân Anh nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phát hiện 15 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có khả năng lây lan nhanh hơn chủng cũ ở các du khách tới từ Anh. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết 15 du khách trên cũng như những người tiếp xúc với họ đã được cách ly. Hiện chưa có thêm ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua công tác kiểm tra định kỳ trên khắp cả nước. Bộ trưởng Koca khẳng định: "Tình hình đã được kiểm soát. Hiện việc nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Anh đã bị tạm đình chỉ".

Ngày 1/1, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định điều tàu sân bay USS Nimitz về nước. Đây là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ triển khai hoạt động ở Trung Đông, một động thái sẽ giảm hiện diện quân sự của Washington tại khu vực giữa lúc căng thẳng gia tăng với Iran. Tàu sân bay USS Nimitz hoạt động ngay ngoài khơi vùng biển của Somalia và mới triển khai được nửa thời gian của giai đoạn hoạt động kéo dài 10 tháng thì Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo phải quay về nước

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một vụ nổ bom xe đã xảy ra gần căn quân sự của Nga tại Syria trong ngày 1/1. Theo SOHR, đã có một vài người bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó, nhóm thánh chiến cực đoan Hurras al-Deen, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda, nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Hàng chục ôtô đã bị đốt phá khắp thành phố Strasbourg, Pháp sau khi các nhóm phá hoại chống lệnh giới nghiêm buổi tối, thiêu rụi các xe đỗ ven đường vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dương lịch. Nhật báo Le Figaro trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho hay, ít nhất 30 xe hơi đã bị hủy hoại trong các vụ phóng hỏa đêm 31/12. Josiane Chevalier, tỉnh trưởng vùng Bas-Rhin cho biết, cảnh sát địa phương đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ xuyên đêm.

Philippines sẽ cấm du khách nước ngoài từ Mỹ nhập cảnh nước này vào ngày 3/1 sau khi Mỹ phát hiện thêm ca mắc biến chủng mới của virus corona ở Florida. Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 1/1 nói rằng lệnh cấm đi lại, có hiệu lực đến ngày 15/1, được áp dụng cho những người đã đến Mỹ trong vòng 14 ngày trước khi đến Philippines.

Qatar ngày 1/1 đã báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) việc các tàu quân sự của Bahrain xâm phạm lãnh hải của Doha hôm 25/11 và kêu gọi LHQ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm duy trì hòa bình và ổn định quốc tế, cũng như chấm dứt sự vi phạm của Manama. Đại diện thường trực của Qatar tại LHQ Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani đã trao đổi với bà Jerry Matjela, Đại diện thường trực của Nam Phi - Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 1/2021 - cùng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, trong đó Qatar lên án những hành động vi phạm pháp luật như vậy.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có mặt trên chiếc máy bay quân sự Peace Eye sáng 1/1 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này vào ngày đầu năm mới. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc có mặt trên loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AEW&C) được coi là lực lượng nòng cốt của Không quân Hàn Quốc. Chiếc E-737 Peace Eye cất cánh vào khoảng 6 giờ 30 sáng từ sân bay quân sự ở Seongnam, phía Nam Seoul, sau khi Tổng thống Moon Jae-in được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), Tướng Won In-choul giới thiệu. Máy bay đã bay khoảng hai giờ trên lãnh hải và lãnh thổ Hàn Quốc.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.