THẾ GIỚI 24H: 'Rồng lửa' S-400 của Nga phá vỡ kỷ lục về độ chính xác

THẾ GIỚI 24H: 'Rồng lửa' S-400 của Nga phá vỡ kỷ lục về độ chính xác
TPO - Theo hãng tin Sputnik, một hệ thống phòng không “rồng lửa” S-400 của Nga đã phá vỡ kỷ lục về độ chính xác trong một cuộc tập trận vào năm nay. 
Đội vận hành hệ thống S-400 của Nga cho biết đã bắn trúng tất cả các mục tiêu bằng loạt tên lửa đầu tiên. Họ cho biết 51 mục tiêu đã được quan sát và 63 tên lửa dẫn đường đã được bắn đi – theo trang BMPD khi dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga. Tất cả các mục tiêu đều bị loạt tên lửa đầu tiên bắn trúng. Việc số lượng tên lửa vượt quá số lượng mục tiêu được giải thích rằng việc bắn loạt tên lửa thứ 2 là để loại bỏ tàn dư của các mục tiêu.
New York Post đưa tin Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn, 68 tuổi, đã được bí mật đưa đến bệnh viện lúc 2h sáng. Ông được điều trị tại thủ đô Bangkok trước khi xuất viện vào sáng sớm 21/10. Tờ Bild của Đức đưa tin một trong những vệ sĩ riêng của quốc vương gần đây đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đoàn tùy tùng hoàng gia bay đến Thái Lan. Tuy nhiên, lý do Quốc vương Thái Lan nằm viện vẫn chưa được tiết lộ và các nhân viên y tế trong viện được cho là giữ kín chuyện này.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda có kết quả dương tính với Covid-19 khi đất nước đối mặt với sự gia tăng mạnh các ca mắc mới. Hôm nay (24/10), phát ngôn viên Blazej Spychalski cho biết ông Duda vẫn “cảm thấy ổn”.Thứ trưởng Bộ Y tế Waldemar Kraska cho biết “Tổng thống  là người trẻ tuổi, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ vượt qua được dịch bệnh mà không gặp vấn đề gì”. Ông nói thêm rằng, ông hy vọng tất cả những người tiếp xúc với ông Duda trong những ngày gần đây sẽ được cách ly. 

Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24/10 tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc nổ mang trong người khi y vào được trung tâm này. Vụ tấn công xảy ra vào chiều muộn tại trung tâm, nơi tổ chức các khóa học và đào tạo cho sinh viên đại học tại một quận phía Tây Kabul. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử, nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân chủ tiếp tục gặp rắc rối nghiêm trọng bởi vụ “bê bối ổ cứng máy tính” của người con trai là Hunter Biden. Hôm thứ Sáu (23/10) theo giờ Washington (tức 24/10, giờ Hà Nội), Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã yêu cầu một trong những nhân chứng của vụ việc, Tony Bobulinski, cựu cộng sự của Hunter Biden tới để “nói chuyện”. Theo một tuyên bố do Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra hôm thứ Sáu (23/10), luật sư của Tony Bobulinski nói với ủy ban này, ngoài việc yêu cầu gặp gỡ, FBI cũng đòi ông Bobulinski giao cho họ một bản sao các cuộc điện thoại của anh ta.(XEM CHI TIẾT...)

Ngày 24/10, Dự án Bầu cử Mỹ (USEP) cho biết hơn 53,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống mặc dù còn 11 ngày nữa mới đến ngày bầu cử chính thức. Một số tiểu bang có cử tri bỏ phiếu nhiều nhất là Texas (6,3 triệu phiếu), California (5,8 triệu), Florida (4,7 triệu)... Đương kim Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân đã bỏ phiếu sớm vào ngày 23/10.

Ngày 24/10, các tay súng đã tấn công vào một trường học ở thành phố Kumba thuộc vùng South West Region và nổ súng, làm ít nhất 6 trẻ nhỏ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Theo các nguồn tin, những kẻ tấn công sử dụng xe máy và mặc trang phục thường dân khi tới ngôi trường nói trên vào buổi trưa. Một số trẻ em cũng bị thương khi tìm cách trốn thoát những kẻ tấn công bằng cách nhảy từ tầng hai xuống.


Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan hôm qua (24/10) xác nhận, lực lượng chức năng nước này đã tiêu diệt được Abu Muhsin al-Masri - một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al Qaeda - kẻ có tên trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Theo thông báo đăng tải trên trang Twitter của Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan, tên al-Masri - nhân vật số 2 của tổ chức al Qaeda bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh Ghazni, Afghanistan.
MỚI - NÓNG