THẾ GIỚI 24H: Số người tử vong vì Covid-19 ở Ý tăng phá vỡ mọi kỷ lục

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Italy vừa ghi nhận thêm gần 800 bệnh nhân thiệt mạng và hơn 6.500 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 21/3. 

Số liệu chính thức được công bố cuối giờ chiều 21/3 (giờ địa phương) cho thấy trong vòng 24h qua Italy có thêm 793 bệnh nhân thiệt mạng và 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số tổn thất nhân mạng tại nước này vì dịch Covid-19 lên 4.825 người thiệt mạng và 53.578 người nhiễm bệnh. Những con số này tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trong các ngày trước không chỉ tại Italy mà còn trên toàn thế giới.


Báo SCMP dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6 giờ 20 ngày 22/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra  là 12.714, tổng số ca nhiễm là 285.645. Trung Quốc hiện vẫn dẫn đầu số ca bị lây nhiễm là 81.008 ca, trong đó 3.255 người đã tử vong. Tổng số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục tính tới nay là 9.459 ca. Trong đó, Ý cao nhất với 4.825 ca, Iran cao thứ hai với 1.556 ca, Tây Ban Nha cao thứ ba với 1.326 ca.


Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, nhưng các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu. Nhà thờ Al Akhbar ở thành phố Surabaya, miền Đông Java, ngày 20/3 đã tổ chức lễ cầu nguyện giữa đại dịch Covid-19 với những nguyên tắc riêng. Buổi cầu nguyện có sự tham gia của khoảng hơn 5.000 người.


Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo hiện nay thanh niên cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương. Ông Tedros nói: "Hôm nay, tôi muốn truyền đi một thông điệp với người trẻ tuổi rằng: các bạn không phải 'bất khả chiến bại'. Chủng virus nguy hiểm - SARS-CoV-2 có thể khiến bạn phải nhập viện trong vài tuần, thậm chí giết chết các bạn". Ngay cả khi bạn không bị bệnh, với bất kỳ ai, sự lựa chọn đến đâu lúc này có thể chỉ khác nhau là sống hay chết".


Ngày 21/3 thị trưởng thành phố London (Anh) Sadiq Khan cho biết hàng trăm người vô gia cư tại thành phố đã được đưa vào một số khách sạn để tự cách ly và bảo vệ họ trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Theo nguồn tin trên, hiện thành phố đã chuẩn bị khoảng 300 phòng thuộc 2 khách sạn trong nội đô để làm nơi ở cho những người vô gia cư này ở trong vòng 12 tuần tới.


Theo AFP, Mỹ vừa phóng thử thành công tên lửa bội siêu thanh không mang đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc cho biết, tên lửa thử nghiệm bay với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh đến địa điểm va chạm được chỉ định. Việc Mỹ phóng thành công tên lửa bội siêu thanh được xem là động thái có thể đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc trên thế giới.


Người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan Jilani Farhad ngày 21/3 thông báo, chỉ huy chủ chốt của Taliban Mullah Manan cùng 3 phiến quân khác được xác định đã chết ở tỉnh này. Theo nguồn tin trên, Mullah Manan cùng các tùy tùng đang chuẩn bị tấn công các lực lượng an ninh ở huyện Gulran. Hiện Taliban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.


Pháp và Iran đã tiến hành trao đổi tù nhân. Ngày 20/3, Pháp đã thả một kỹ sư người Iran là Jalal Ruhollahnejad. Người này đã bị bắt giữ tại một sân bay của Pháp vào năm 2019, với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Theo thỏa thuận trao đổi, Iran cũng thả công dân Pháp là Roland Gabriel Marchal. Công dân Pháp đã bị kết án 5 năm tù giam, với cáo buộc có hành động nhằm chống lại an ninh quốc gia của Iran.


Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova ngày 21/3 đã bổ nhiệm ông Igor Matovic làm Thủ tướng nước này. Sự chuyển giao chính phủ diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu 5,5 triệu dân này đang phải gồng mình chống lại dịch bệnh Covid-19, khiến liên minh bốn đảng của ông Matovic phải nhất trí nhanh chóng thành lập một nội các.


Theo KCNA ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bức thư có nêu chi tiết một kế hoạch nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh rạn nứt kéo dài trong các cuộc đàm phán giải giáp với phía Mỹ. KCNA dẫn lời em gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Yo Jong nêu rõ: “Trong bức thư, ông (Trump)… đã giải thích kế hoạch của mình nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Mỹ, đồng thời bày tỏ ý định hợp tác trong công tác chống dịch bệnh," ám chỉ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

MỚI - NÓNG