THẾ GIỚI 24H: Sức khỏe đội bóng vẫn ổn định sau 9 ngày mắc kẹt

THẾ GIỚI 24H: Sức khỏe đội bóng vẫn ổn định sau 9 ngày mắc kẹt
TPO - Theo lực lượng cứu hộ Thái Lan, một đội thợ lặn đã tìm thấy đội bóng Thái Lan gồm 13 người mắc kẹt trong hang sâu suốt 9 ngày qua, càng bất ngờ hơn khi tất cả đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết, trong chiều tối muộn hôm 2/7 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 người của đội bóng bị mất tích trong hang Tham Luang Nang Non. Bất ngờ hơn là hầu hết các thành viên của đội bóng Thái Lan mất tích suốt 9 ngày qua đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Theo ông Narongsak, một nhóm bác sỹ đã được đưa đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ và dự kiến tất cả những người bị mắc kẹt sẽ được đưa khỏi hang khoảng 4 giờ sau khi được kiểm tra sức khỏe. Hiện lực lượng chức năng đã được triển khai để phục vụ cho việc di chuyển các nạn nhân khỏi hang. 


Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết, Jordan sẽ có các cuộc nói chuyện với Nga trong tuần này về một lệnh ngừng bắn ở tây nam Syria, nhằm hướng tới một thoả thuận hoà bình có thể giúp hàng chục nghìn người tị nạn quay trở về nhà. Ông Safadi sẽ tới Moscow và gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào hôm thứ Tư (4/7). Chính phủ Syria hiện đang tiến hành một chiến dịch quân sự giành lại tây nam Syria từ các tay súng đối lập. “Tôi mong đợi một cuộc thảo luận thành thực để có thể đạt được một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt,” ông Safadi nói, đồng thời khẳng định Nga là bên thành phần chủ chốt của bất kỳ giải pháp nào. Ngoại trưởng Jordan cũng tiết lộ, các cuộc nói chuyện với ông Lavrov sẽ tập trung vào việc tạo ra “những điều kiện giúp người dân cảm thấy an toàn” để trở về quê hương.


Ngày 1-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Pascale Andreani làm Đại sứ mới của nước này tại Hungary, thay thế cho ông Eric Fournier (ảnh) sau khi vụ bê bối ông Fournier đã để lộ thông tin nội bộ ca ngợi chính sách về người di cư của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trước đó, ngày 18-6, thông tin bị rò rỉ trên đã được truyền thông Pháp đăng tải liên quan đến 1 bức thư, trong đó ông Fournier khẳng định Hungary là “mô hình” giải quyết vấn đề người di cư, đồng thời ông này còn cho rằng những cáo buộc về chủ nghĩa dân túy chống lại ông Orban trên các phương tiện truyền thông đều là bịa đặt.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 2/7 đã tới Thụy Sĩ trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày để bàn về thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với nhóm P5+1, hiện đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Theo tuyên bố của Chính phủ Thụy Sĩ, cuộc hội đàm chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 3/7, với một số thỏa thuận và tuyên bố dự kiến được ký kết trong chuyến thăm. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những diễn biến mới nhất liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm tìm cách giữ vững những tiến triển đạt được như một kết quả của thỏa thuận, đồng thời đảm bảo không phổ biến vũ khí hạt nhân tại khu vực bất chấp quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đi thăm Triều Tiên vào ngày 5/7 để đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Mike Pompeo tới Triều Tiên kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12/6 với kết quả là Triều Tiên nhất trí làm việc để hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, Mỹ đang cố gắng đạt tiến triển trong đàm phán với Triều Tiên.Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, Mỹ đang cố gắng đạt tiến triển trong đàm phán với Triều Tiên.


Hãng điện tử viễn thông Trung Quốc ZTE tuần trước đã tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay toàn bộ ban lãnh đạo mới. Thay ban lãnh đạo mới là một trong những yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump để đổi lại việc dỡ bỏ lệnh cấm vận với ZTE.  Trước đó, 14 thành viên ban lãnh đạo cũ của ZTE đã từ chức và được thay thế bởi một ban lãnh đạo gồm tám thành viên. Theo tờ Nikkei, trong ban lãnh đạo mới của ZTE có một thành viên từ Hong Kong, và hai người phụ nữ.

Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ với Nirav Modi, tỷ phú Ấn Độ, đang là trung tâm của một vụ gian lận ngân hàng trị giá hơn 2 tỷ USD. Cảnh sát Ấn Độ hồi tháng 6 vừa qua đã yêu cầu Interpol truy nã Modi bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất tại Ấn Độ. Theo Reuters, các quan chức Ấn Độ và Anh cho biết Modi đã chạy trốn sang Anh trong tháng 6 vừa qua và tuyên bố tị nạn chính trị. Với lệnh này, cảnh sát của hơn 192 nước thành viên Interpol có thể bắt giữ Modi. Ngân hàng bang Punjab (PNB) hồi đầu năm nay cho biết 2 công ty chuyên về trang sức do Modi và người chú của ông là Mehul Choksi đứng đầu đã lừa đảo khoảng 2,2 tỷ USD khi vay vốn từ các ngân hàng Ấn Độ khác bằng cách sử dụng bảo lãnh bất hợp pháp. Một cuộc kiểm tra nội bộ của PNB phát hiện ra rằng sự gian lận có thể đã được một số nhân viên giúp sức. 

Nước Áo đã tiếp quản trách nhiệm Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) với một chương trình nghị sự gồm hàng loạt vấn đề khó khăn từ vấn đề nhập cư, Anh rời khỏi EU Brexit cho tới quan hệ với hai “ông lớn” Mỹ và Nga. Nước Áo đã tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-7 thay cho quốc gia tiền nhiệm Bulgaria. Trong nhiệm kỳ 6 tháng ngắn ngủi tới đây, nước Áo trên cương vị Chủ tịch EU phải xử lý rất nhiều vấn đề quan trọng mà những quyết định được đưa ra sẽ tác động lâu dài và mạnh mẽ đến tương lai của một EU hoặc đoàn kết, hoặc chia rẽ hơn, từ các vấn đề “nội bộ” của liên minh như vấn đề người nhập cư, cho tới những vấn đề đối ngoại như đám phán về Brexit (Anh rời khỏi EU), quan hệ với Mỹ, Nga...  dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump và Nga.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết sau nhiều giờ đàm phán, ông và đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận về chính sách nhập cư. Theo ông, thỏa thuận này cũng bao gồm các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới mà ông đã yêu cầu trước đó. Ngoài ra, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Seehofer tuyên bố sẽ tiếp tục giữ vị trí của mình trong nội các Đức. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết thỏa thuận vừa đạt được giữa đảng CDU của bà với đảng CSU của Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer không những sẽ đảm bảo nguyên tắc tự do đi lại trong phạm vi Liên minh châu Âu (EU) mà còn cho phép Berlin thực hiện các "biện pháp quốc gia" để hạn chế những người di cư. 

Ngày 2/7, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, bà đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hồi tuần trước rằng Quốc hội Anh sẽ không phê chuẩn một thỏa thuận về vấn đề Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, trừ khi thỏa thuận này làm rõ về mối quan hệ của Anh với khối này trong tương lai. Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng May nêu rõ: "Tôi đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo EU rằng, tôi không nghĩ Quốc hội sẽ phê chuẩn một thỏa thuận rời khỏi khối vào mùa Thu trừ khi chúng tôi làm rõ được mối quan hệ trong tương lai với EU." Các nghị sỹ Anh dự kiến bỏ phiếu về những điều khoản của Brexit vào mùa thu năm nay.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG