THẾ GIỚI 24H: Syria tố liên quân do Mỹ dẫn đầu sơ tán các thủ lĩnh IS

Các thành viên SDF chuẩn bị cho chiến dịch chống IS ở gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các thành viên SDF chuẩn bị cho chiến dịch chống IS ở gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Truyền thông Syria đưa tin, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ngày 22/9 đã mở một chiến dịch đường không tại tỉnh Deir Ezzor của Syria để sơ tán các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA, máy bay trực thăng của liên quân đã sơ tán những phần tử khủng bố nói trên từ khu vực Al-Marashidah ở phía Tây tỉnh Deir Ezzor tới một địa điểm không xác định. Hồi tháng 12/2017, Chính phủ Syria gửi một thông điệp tới Liên hợp quốc, tuyên bố rằng liên minh trên đang xúc tiến các thỏa thuận với IS và phối hợp những hành động của họ với những phần tử khủng bố này để giúp chúng di chuyển tới các khu vực khác. Hiện phía Mỹ và liên quân quốc tế chưa đưa ra phản ứng nào về những thông tin trên.


Thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Brandstad để trao công hàm chính thức về việc phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đó, Mỹ thông báo trừng phạt một cơ quan quân sự và người đứng đầu cơ quan này do đã mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Người phát ngôn bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh rằng quyết định mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa từ Nga của Trung Quốc là một hoạt động hợp tác bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền và Mỹ không có quyền can thiệp.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 21/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận, Mỹ đang chuẩn bị “một loạt hành động” trong những ngày tới nhằm gia tăng áp lực với Chính phủ Venezuela, vì “quyền lợi tốt nhất” của người dân Venezuela. Tuy nhiên, ông Pompeo từ chối nói cụ thể kế hoạch hành động của Mỹ.


Ngày 22/9, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung-shik cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới thăm Seoul vào tháng 12 tới. Thời điểm và lịch trình cụ thể sẽ phụ thuộc vào lời mời từ phía Hàn Quốc. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc từ sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Chiến tranh liên Triều (1950-1953).


Tân tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador quyết định bán chuyên cơ dành cho lãnh đạo chính phủ nước này. Phát biểu trước báo giới trong tuần này, ông Obrador khẳng định sẽ không sử dụng chuyên cơ dành riêng cho tổng thống. Ngoài ý định bán chuyên cơ, ông Obrador cũng muốn biến dinh tổng thống thành một trung tâm văn hóa và sống trong một căn nhà giản dị hơn. Ông còn tuyên bố sẽ cắt giảm lương tổng thống và mạnh tay chống tham nhũng.


Nga vừa tuyên bố từ bỏ dự án xây dựng trạm vũ trụ chung với Mỹ trên mặt trăng mà thay vào đó tự lập dự án cho riêng mình. Vào hồi đầu tháng 9/2018, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, hợp đồng giữa Nga và NASA nhằm đưa các phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cũng sẽ hết hạn vào tháng 4/2019 và 2 bên chưa kế hoạch ra hạn thêm. Tuy nhiên, mới đây, lãnh đạo Cơ quan không gian vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin đã cho biết, Nga sẽ rời khỏi dự án này mà thay vào đó sẽ tự lập chương trình trạm vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng của mình.


Ngày 22/9, ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng trong một vụ đánh bom ven đường tại phía bắc tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan. Theo một quan chức địa phương, vụ nổ xảy ra tại huyện Shirin Tagab thuộc tỉnh Faryab. Ngoài 8 trẻ em thiệt mạng, còn có 6 trẻ em khác bị thương, trong đó có 2 em bị thương nặng. Những đứa trẻ này đang chơi khi quả bom phát nổ. Hiện chưa  có tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, lực lượng Taliban thường gài bom bên lề đường để nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan.


Chính quyền Brazil vừa thu giữ lô đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 16 triệu USD từ ông Teodorin Nguema Obiang - Phó Tổng thống Guinea Xích đạo. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo châu Phi này gặp rắc rối vì những món đồ đắt tiền phục vụ cho lối sống  nổi tiếng xa hoa.


Một nhóm tay súng đã tấn công cuộc diễu binh hàng năm hôm 22/9, giết chết ít nhất 8 lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và làm bị thương 20 người khác ở thành phố Ahvaz (tây nam Iran). Giới truyền thông địa phương đưa tin nhóm tấn công đã nổ súng vào lực lượng IRGC đang diễu binh trên Đại lộ Jerusalem, khán giả và các quan chức chính quyền đứng trên khán đài, vào dịp kỷ niệm hàng năm ngày Iran bắt đầu chiến tranh với Iraq hồi những năm 1980.


IRNA, ngày 22/9, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri khẳng định vụ tấn công khủng bố tại thành phố Ahvaz mới đây đã khiến Tehran tăng cường quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo ông Jahangiri, những tội ác như trên đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ và người dân Iran trong việc theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố không ngừng nghỉ. Ông Jahangiri khẳng định những kẻ khủng bố và các đối tượng nước ngoài tài trợ cho chúng sẽ bị trừng phạt.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.