THẾ GIỚI 24H: Syria tuyên bố giải phóng Đông Ghouta

THẾ GIỚI 24H: Syria tuyên bố giải phóng Đông Ghouta
TPO - Quân đội Syria ngày 2/4 tuyên bố đã đập tan hoàn toàn sự phong tỏa của phiến quân trên tuyến đường cao tốc quan trọng nối Damascus với phần còn lại của đất nước.

Sau một loạt trận đánh và chiến dịch được lên kế hoạch chuẩn xác, cùng với sự hiệp đồng tác chiến ở mức cao của nhiều lực lượng khác nhau, lực lượng vũ trang Syria cuối cùng đã hoàn thành chiến dịch quân sự giải phóng Đông Ghouta. Giải phóng Đông Ghouta được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước các nhóm khủng bố kể từ khi giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Aleppo hồi năm 2016.


Sau khi hạn chế công dân nhiều nước Hồi giáo, đến diện SR (nhân lực tôn giáo), EB5 (I5 và R5-dạng visa đầu tư) và đến DACA (diện trẻ em đến Mỹ), Tổng thống Donald Trump tiếp tục cứng rắn tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận DACA nữa. Tuyên bố trên Tweeter ngày lễ Phục sinh 1/4, Tổng thống Donald Trump nói: “Sẽ không có thỏa thuận nào để hợp pháp hóa tình trạng của những người nhập cư không có giấy tờ được gọi là “những người mơ mộng” (Dreamers hay DACA)”. Với tuyên bố này, Tổng thống Donald Trump đẩy tương lai của hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ được đưa đến Mỹ khi còn là trẻ em rơi vào tình trạng nguy hiểm.


Một tòa án ở thủ đô Baghdad (Iraq) đã kết án tử hình đối với 6 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ và chung thân đối với một phụ nữ khác vì tham gia tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các đối tượng trên, đều dắt theo trẻ nhỏ tới tòa, đã đầu hàng trước các tay súng người Kurd sau khi chạy khỏi Tal Afar, một trong những thành trì cuối cùng của IS được các lực lượng an ninh Iraq giành lại quyền kiểm soát hồi năm ngoái.


Cuộc không kích ngày 2/4 của các lực lượng Afghanistan nhằm vào một cuộc họp của các đại diện Taliban tổ chức tại tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này đã gây thương vong lớn. Theo sĩ quan cảnh sát tỉnh Kunduz, Abdul Hameed Hameedi, cuộc không kích nhằm trúng vào một buổi họp của các tay súng Taliban đang chuẩn bị lên một chiến dịch tại huyện Dasht-i Archi bên ngoài thành phố Kunduz, khiến 15 tay súng Taliban thiệt mạng và 10 người khác bị thương.


Malaysia ngày 2/4 đã thông qua luật chống tin giả, theo đó cho phép phạt tù đến 6 năm đối với những người vi phạm. Theo Reuters, dự luật Chống tin giả năm 2018 do Chính phủ của Thủ tướng Najib Razak đệ trình đã dễ dàng nhận được đa số phiếu ủng hộ tại Quốc hội để trở thành luật. Luật này đưa ra khung hình phạt tới 500.000 ringgit (tương đương 123.000 USD) và phạt tù tối đa 6 năm đối với người vi phạm. Dù vậy nhưng mức phạt tù này thấp hơn so với mức 10 năm tù được đưa ra trong bản dự thảo đầu tiên của luật.


Hãng tin RT ngày 2/4 cho biết nhiều người sử dụng mạng xã hội Nga phát hiện tài khoản trang mạng xã hội VK.com của cô Yulia Skripal đã bị truy cập trong thời gian cô đang nguy kịch trong bệnh viện. Từ lúc xảy ra vụ đầu độc, Anh luôn thông báo hai cha con ông Skripal luôn trong tình trạng nguy kịch. Thông tin cô Yulia tỉnh lại được Anh thông báo ngày 29/3. Tuy nhiên, lịch sử truy cập cho thấy lần cuối cùng cô Yulia truy cập trang VK.com của mình là vào ngày 7/3, chỉ ba ngày sau vụ đầu độc. RT cũng nghi ngờ tài khoản cô Yulia bị người khác truy cập, có thể là người thân, bạn bè hay nhà điều tra biết mật mã. (XEM CHI TIẾT)


Căng thẳng giữa Palestine và Israel đang leo thang với đỉnh điểm là vụ quân đội Israel bắn đạn thật và đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở Dải Gaza, làm 16 người thiệt mạng và 1.400 người khác bị thương. Vụ việc nếu không được can thiệp kịp thời, có thể châm ngòi cho xung đột mới ở khu vực luôn nóng bỏng này. Bạo lực bùng phát từ cuối tuần trước khi hàng nghìn người Palestine, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, tập trung tại 6 khu vực ở phía Đông Dải Gaza tham gia cuộc tuần hành hòa bình nhằm gửi thông điệp đến thế giới rằng người Palestine có các quyền hợp pháp, trong đó có quyền hồi hương.


Quan hệ Pháp - Ý lại trở nên căng thẳng từ khi một nhóm cảnh sát Pháp vượt biên giới sang lãnh thổ Ý và buộc một người di cư xét nghiệm nước tiểu để phát hiện ma túy. Nhóm cảnh sát vùng biên có vũ trang của Pháp đã “đột kích” một phòng khám dành cho người di cư ở Turin ngày 30/3 và buộc một người Nigeria phải xét nghiệm nước tiểu. Hành động này đã khiến chính quyền Ý tức giận. Các chính trị gia Ý đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Rome Chritian Massert tới để làm rõ vụ việc này, cụ thể là 5 cảnh sát Pháp đã vượt biên giới để buộc một người di cư người Nigeria thử nước tiểu. (XEM CHI TIẾT)


Chính phủ Trung Quốc vừa tuyên bố tăng thuế nhập khẩu ngay lập tức lên 128 mặt hàng Mỹ, trong đó có thịt lợn và một số loại quả, nhằm trực tiếp đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tăng thuế nhiều sản phẩm Trung Quốc. Nếu các mặt hàng Mỹ tăng giá ở Trung Quốc, người tiêu dùng ở đất nước đông dân nhất thế giới dễ chuyển sang mua các sản phẩm từ châu Âu, Nam Mỹ hoặc nơi khác. Nhiều công ty nông nghiệp Mỹ cảnh báo họ có thể rơi vào giữa một cuộc chiến thương mại, nhất là khi ông Trump thực hiện đúng những gì đã tuyên bố nhằm vào Trung Quốc và Mexico.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.