THẾ GIỚI 24H: Tấn công bằng dao ở Paris khiến 5 người thương vong

THẾ GIỚI 24H: Tấn công bằng dao ở Paris khiến 5 người thương vong
TPO - Một người đã dùng dao đâm vào 5 người ở Paris, Pháp và làm chết 1 người trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Trong số 5 người bị đâm, 1 người thiệt mạng và 4 người còn lại bị thương. Hai người bị thương nghiêm trọng. CNN dẫn lời công tố viên Paris François Molins nói với các phóng viên ở hiện trường rằng nghi phạm đã hét lên "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) trong khi đâm dao vào 5 người vào tối 12/5. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Cảnh sát cho biết nghi phạm cũng đã bị bắn hạ. Một cuộc điều tra khủng bố đã được tiến hành. Nước Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao sau một loạt vụ tấn công lấy cảm hứng hoặc do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành trong 3 năm qua, làm hàng chục người thiệt mạng.


Triều Tiên vừa công bố chi tiết kế hoạch phá bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc nước này. Đây là một cử chỉ thiện chí mà phía Triều Tiên gửi đi trước Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Đây là một cử chỉ thiện chí mà phía Triều Tiên gửi đi trước Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Viện vũ khí hạt nhân và các cơ quan liên quan khác đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật phá bỏ khu vực thử hạt nhân ở phía Bắc nhằm đảm bảo sự minh bạch của việc chấm dứt thử hạt nhân.


Ngày 12/5, một máy bay hạng nhẹ đã rơi tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha, khiến ba người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra ở huyện Ribera d'Ebre thuộc tỉnh Tarragona. Chiếc máy bay gặp nạn xuất phát từ thành phố Cascais ở Bồ Đào Nha, với điểm đến là thành phố Reus thuộc tỉnh Tarragona.  Lực lượng cứu hỏa và y tế đã nhanh chóng tới hiện trường song không thể cứu được các nạn nhân. Hiện nhà chức trách vẫn đang xác định quốc tịch của những người gặp nạn.


Nhật Bản và Trung Quốc đã thống nhất thực hiện một cơ chế trao đổi song phương bắt đầu từ ngày 8/6 tới nhằm tránh xung đột vũ trang. Thỏa thuận này là điểm nổi bật trong cuộc họp vừa qua tại Tokyo giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. "Chúng tôi sẽ biến Biển Đông thành một vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị bằng cách giảm bớt căng thẳng và củng cố niềm tin lẫn nhau", ông Abe cho biết tại một cuộc họp báo sau khi tham dự lễ ký kết thỏa thuận nói trên. Cơ chế này bao gồm các nội dung quan trọng, như thiết lập cơ chế liên lạc giữa quan đội Nhật Bản và quân đội Trung Quốc và một đường dây nóng giữa các quan chức quốc phòng cao cấp của hai nước; Thảo luận thường xuyên giữa các quan chức cao cấp 2 nước để tăng cường hiểu biết và tin tượng lẫn nhau.


Ngày 12/5, Cục Nhập cư Malaysia thông báo cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia. Lệnh cấm này có liên quan đến vụ bê bối Quỹ 1MDB, do cựu Thủ tướng Najib Razak đã thành lập năm 2009, rửa tiền gây thất thoát 3,7 tỷ USD. Trên tài khoản Twitter, ông Najib Razak khẳng định tôn trọng lệnh cấm và sẽ ở lại Malaysia cùng gia đình. Theo tờ New Straits Times, trong cuộc họp báo ngay sau đó, ông Najib Razak cũng đã chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) và Chủ tịch liên minh Mặt trận quốc gia (BN) sau khi liên minh 2 đảng này thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 14.


Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết các binh sỹ Ukraine đã tìm cách hành hung một nhà ngoại giao Nga, sau khi người này bác bỏ phần trình bày của phái đoàn Kiev trong một phiên họp tại trụ sở Liên hợp quốc. Vụ việc trên xảy ra trong một cuộc họp do Ukraine tài trợ hôm 9/5 liên quan đến vấn đề truyền thông và tin tức giả mạo. Cuộc họp diễn ra dưới sự bảo trợ của Ủy ban Thông tin Liên hợp quốc, cơ quan giúp việc của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.


Châu Âu cần phải làm nhiều hơn để chấm dứt cuộc chiến ở Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm thứ Bảy (12/5). Trong một bài phát biểu trong thánh đường, bà Merkel đã gọi cuộc chiến Syria là “một trong những bi kịch nhân đạo lớn nhất thời đại của chúng ta” và các chính trị gia phải làm việc chăm chỉ hơn để chấm dứt nó. Người đứng đầu hội đồng tôn giáo Assisi, ông Mauro Gambetti, cho biết bà Merkel xứng đáng với giải thưởng hoà bình vì đã bảo vệ quyền của những người tị nạn đang cố gắng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, vì “cam kết thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc.”


Ngày 12/5, quân đội Israel cho biết nước này đang đóng cửa khẩu thông quan hàng hóa chủ yếu của Israel vào Dải Gaza vì thiệt hại do những người biểu tình Palestine gây ra đối với cửa khẩu này. Phía Israel nhấn mạnh rằng cửa khẩu Kerem Shalom sẽ bị đóng cho đến khi những "thiệt hại quy mô lớn" được khắc phục. Hôm 11/5, quân đội Israel cho hay một nhóm người Palestine đã phóng hỏa một khu phức hợp chứa nhiên liệu và dải băng chuyền ở phần bên phía Palestine nằm trong cửa khẩu này, gây thiệt hại hơn 9 triệu USD và làm gián đoạn việc nhập khẩu dầu diesel và vật liệu xây dựng. Vụ tấn công khiến đường ống chính dẫn khí đốt và dầu không thể sử dụng được

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG