THẾ GIỚI 24H: Thiết lập vùng phi quân sự tại Idlib, Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý thiết lập một khu phi quân sự tại tỉnh Idlib, Syria bắt đầu từ 15/10 (Ảnh: EPA)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý thiết lập một khu phi quân sự tại tỉnh Idlib, Syria bắt đầu từ 15/10 (Ảnh: EPA)
TPO - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thiết lập vùng phi quân sự tại Idlib, Syria, vùng phi quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/10 tới.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu ngày 17/9 khẳng định, sẽ không có chiến dịch quân sự mới nào do lực lượng chính phủ Syria và quân đồng minh phát động tại Idlib của Syria. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, theo thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo này vừa đạt được, tất cả vũ khí hạng nặng đều bị rút khỏi khu vực và các nhóm nổi dậy, bao gồm cả Mặt trận Nusra, cũng sẽ phải rút khỏi khu vực này.


Quan hệ giữa Cuba và Mỹ đang trong tình trạng tụt dốc dưới thời Tổng thống Donald Trump, theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhận định trong bài phỏng vấn được phát sóng hôm qua. “Quan hệ song phương đang xấu đi. Chúng tôi vẫn duy trì các kênh đối thoại và quan điểm của chúng tôi là không bác bỏ khả năng đối thoại bất kỳ lúc nào, nhưng phải dựa trên sự bình đẳng”, ông Diaz-Canel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 4.


Thông qua cuộc tập trận Vostok-2018 (Phương Đông 2018, diễn ra từ ngày 11 đến 17-9), Nga đã thể hiện sự cởi mở với thế giới. Điều này chứng tỏ thái độ yêu chuộng hòa bình của Mátxcơva và cũng đồng thời góp phần “kiềm chế sự khiêu khích” của một số nước khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh, học thuyết quân sự của Nga là hoàn toàn phòng thủ và cuộc tập trận theo chuẩn mực này đã chứng minh rằng Nga không hề có kế hoạch tấn công bất cứ nước nào.


Hôm nay 18-9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  sẽ diễn ra Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên). Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Chánh văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok cho biết, dự kiến Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có các cuộc hội đàm song phương trong hai ngày 18 và 19-9, trong đó hai bên thảo luận các cách thức để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


Cảnh sát Bỉ ngày 17/9 buộc phải nổ súng bắn trọng thương một người đàn ông vô gia cư khi người này sử dụng dao tấn công nhân viên an ninh tại Brussels. Sau quá trình điều tra, các công tố viên đã nhanh chóng bác bỏ việc kẻ tấn công bằng dao có liên quan tới khủng bố. Được biết, tên này khoảng 40 tuổi, mang quốc tịch Bỉ, nhưng là người gốc Ai Cập. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhân viên cảnh sát đã sử dụng dùi cui và hơi cay để khống chế người đàn ông kể trên khi người này dùng dao tấn công họ sau khi bị đánh thức.


Trước thềm vòng bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản diễn ra vào ngày 20-9 tới, kết quả thăm dò của hãng tin Kyodo cho thấy Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang chiếm ưu thế hơn so với đối thủ là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba. Đây là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì mang tính quyết định người sẽ nắm giữ cương vị thủ tướng nhiệm kỳ tới của Nhật Bản. Nếu chiến thắng trong vòng bầu cử lần này, ông Shinzo Abe có cơ hội một lần nữa giữ vị trí Thủ tướng Nhật Bản đến năm 2021, trở thành vị Thủ tướng nắm quyền lâu nhất ở quốc gia có nền kinh tế thứ 3 thế giới.


Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc Nikki Haley vừa cáo buộc Nga đang lách các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên và khẳng định Washington có đầy đủ chứng cứ cho việc này. Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm 17-9, đại sứ Haley khẳng định, sẽ là không thích hợp nếu giảm nhẹ trừng phạt khi cuộc đối thoại "khó khăn và nhạy cảm" giữa Mỹ và Triều Tiên đang diễn ra.


Ngày 17-9, các thành viên của một nhóm vô chính phủ ở Hy Lạp đã tấn công tòa nhà Đại sứ quán Iran tại thủ đô Athens bằng những chai sơn và đập phá cửa kính bốt gác an ninh. Cổng thông tin trực tuyến của phóng viên Hy Lạp cho biết, khoảng 10 thành viên của nhóm vô chính phủ có tên Rouvikonas cưỡi xe máy, ném chai vào các bức tường bên ngoài của Đại sứ quán Iran lúc 6 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ hai 17-9, sau đó bỏ chạy.


Lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, đất nước Trung Đông Syria có một cuộc bầu cử địa phương. Cuộc bầu cử hội đồng địa phương ngày 16/8 tại Syria diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ nước này chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib, hoàn thành việc giải phóng đất nước khỏi lực lượng khủng bố và nổi dậy. Nhiều người gọi đây là động thái mở đầu cho quá trình tái thiết của đất nước bị tàn phá vì chiến tranh này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG