THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu khủng bố 'chấn động' của IS

Ảnh: Anadolu
Ảnh: Anadolu
TPO - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 đã bắt giữ hai nghi can khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), bị nghi ngờ lập mưu gây ra “một vụ tấn công chấn động”, tương tự như vụ xả súng tại thành phố Istanbul vào Đêm Giao thừa.

Cảnh sát Istanbul ngày 16/3 đã đột kích một địa điểm bị nghi là hang ổ của IS ở quận Kagithane, đồng thời bắt giữ hai người mang tên C.C. và I.D., được cho là đến từ Uzbekistan. Theo Anadolu, hai đối tượng này đã sẵn sàng gây ra một vụ tấn công chấn động, tương tự vụ xả súng tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vào Đêm Giao thừa, khiến 39 người thiệt mạng, trong đó đa phần là người nước ngoài. Cảnh sát đã thu giữ 2 súng trường Kalashnikov, nhiều đạn dược cùng các tài liệu liên quan đến IS. 


Phát biểu ngày 16/3 tại buổi lễ tiếp nhận Quốc thư của 18 Đại sứ các nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, Nga muốn tăng cường hợp tác với tất cả các nước và trong chính sách đối ngoại, Moscow luôn nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp, nghe và lắng nghe các đối tác, tương cường hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.


Một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chiến lược tái cân bằng ở Thái Bình Dương, còn được gọi là xoay trục sang Thái Bình Dương được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng, đã chấm dứt. Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton cho biết, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump sẽ có kế hoạch riêng cho khu vực này, ngay cả khi kế hoạch cụ thể chưa hình thành. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Anh Theresa May ngày 16/3 đã bác bỏ đề nghị trưng cầu dân ý độc lập lần 2 của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon, đồng thời cho rằng "bây giờ không phải lúc làm việc đó". Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang phải tập trung mọi nguồn lực cho các cuộc đàm phán về vấn đề đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.


Ngày 16/3, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi sự liên quan của Nga tới bất cứ tội phạm mạng nào. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ buộc tội "một số đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)" liên quan đến các vụ tấn công mạng vào năm 2014, gây ảnh hưởng tới ít nhất 500 triệu tài khoản của khách hàng trên mạng Yahoo.


Ít nhất 8 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở thị trấn Grasse, miền nam nước Pháp. Cảnh sát nước này cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ là một học sinh 17 tuổi, mang theo 1 khẩu súng trường, 2 súng ngắn và 2 lựu đạn. Nghi phạm này không có tiền án tiền sự. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát “thông báo đỏ” đối với 4 nghi phạm trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2 vừa qua. Được biết, để điều tra vụ án mạng này, cảnh sát Malaysia đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Interpol để truy bắt các nghi phạm bỏ trốn, cũng như các vấn đề khác liên quan đến điều tra vụ án. (XEM CHI TIẾT)


Chính quyền Seoul ngày 16/3 cho rằng, các biện pháp trả đũa của Trung Quốc sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống THAAD, chứng tỏ Bắc Kinh không hiểu rõ mục đích của hệ thống tên lửa này chỉ nhằm đối phó trước nguy cơ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Núi lửa Etna ở đảo Sicily của Italy ngày 16/3 đã phát nổ khiến 10 người bị thương, trong đó có các nhà khoa học, khách du lịch và nhóm quay phim của hãng tin BBC. Nhà nghiên cứu núi lửa thuộc Viện Vật lý và núi lửa quốc gia Italy, ông Marco Neri cho biết vụ nổ xảy ra do mạch nước ngầm ở bên dưới khi va chạm với mắc-ma núi lửa khiến dung nham, đất đá và tro bụi phun trào. 


Ngày 16/3, với 19 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) - dự luật của đảng Cộng hòa nhằm mở đường cho việc thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare. Văn kiện này vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, song lại bị các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa phản đối.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG