THẾ GIỚI 24H: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm sử dụng TikTok

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Thượng viện Mỹ ngày 6/8 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ.
Hạ viện Mỹ tháng trước cũng đã thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang tải TikTok xuống các thiết bị của chính phủ. Việc cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ được dự kiến sẽ sớm trở thành luật ở Mỹ khi đã được cả lưỡng viện thông qua. Dự luật do Thượng nghị sỹ Josh Hawley giới thiệu được thông qua trong bối cảnh Nhà Trắng dọa sẽ cấm ứng dụng này tại Mỹ. Các nhà lập pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia khi TikTok được sở hữu bởi Bytedance, một công ty của Trung Quốc. Công ty này hiện đang có hạn chót tới 15/09 để bán các hoạt động của TikTok ở Mỹ cho Microsoft hoặc sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Cựu bộ trưởng tài chính Malaysia Lim Guan Eng đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án xây dựng đường hầm dưới biển trị giá 1,5 tỷ USD hợp tác với Trung Quốc. Ông Lim là thành viên chủ chốt của chính phủ do đảng Pakatan Harapan cầm quyền. Đảng này bị lật đổ vào tháng 3 vừa qua. Cựu bộ trưởng tài chính Malaysia sẽ bị giam giữ qua đêm để đợi hầu tòa vào ngày 7/8, theo South China Morning Post. Trong tuyên bố ngắn gọn, Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết ông Lim sẽ phải đối mặt với ba cáo buộc khác nhau theo luật chống tham nhũng của nước này tại các phiên tòa hôm 7/8, 10/8 và 11/8.

Truyền thông Pháp đưa tin, ngày 6/8 (rạng sáng 7/8 theo giờ Việt Nam), một phần tử vũ trang đã bắt giữ một số người làm con tin tại một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Le Havre, miền trung nước này. Vụ việc xảy ra tại một ngân hàng tại thành phố Le Havre, trên đại lộ Strasbourg. Cảnh sát đặc nhiệm RAID đã phong tỏa hiện trường và đang nỗ lực liên lạc với phần tử vũ trang. Báo Le Figaro dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một phần tử trang bị súng ngắn đã bắt khoảng 5-6 người làm con tin bên trong một ngân hàng tại thành phố cảng này. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 phút địa phương. Cảnh sát bước đầu nhận định đây nhiều khả năng là một vụ cướp ngân hàng.

Ngày 6/8 cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng đã bị bắt giữ do liên quan tới dự án đường hầm dưới biển tại bang Penang. Ông Lim Guan Eng sẽ bị đưa ra Tòa án Kuala Lumpur vào sáng 7/8. Ông Lim Guan Eng hiện là Nghị sỹ Quốc hội, Tổng thư ký đảng Hành động Dân chủ (DAP), một trong 3 đảng hợp thành liên minh Hy vọng đối lập tại Malaysia. Ông Lim từng giữ chức Thủ hiến bang Penang từ năm 2008-2018. Dự án đường hầm ngầm dưới biển Penang trị giá 6,3 tỷ ringgit (1,5 tỷ USD) gây tranh cãi đang được cơ quan chức năng Malaysia tái điều tra theo các hướng dẫn mới.

Ít nhất 16 nhân viên làm việc tại cảng Beirut (Lebanon) đã bị bắt để phục vụ cuộc điều tra về vụ nổ thảm khốc hôm 4/8, theo hãng thông tấn NNA (Lebanon). Những vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Tổng thống Lebanon Michel Aoun cam kết tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về nguyên nhân vụ nổ. Hôm 4/8, ông Aoun tuyên bố những ai chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc.

Tính tới 6 giờ sáng 7/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca. Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 249.000 ca bệnh mới và trên 5.800 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Cụ thể là: Ấn Độ có nhiều ca mắc nhất trong 24 giờ qua với trên 62.000 ca, Mỹ ghi nhận trên 52.000 ca bệnh mới; Brazil có thêm trên 49.000 người mắc COVID-19.

Ngày 6/8, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm vào nhà ở của thường dân ở tỉnh al-Jawf, phía Bắc Yemen. Trong số các nạn nhân, có 7 trẻ em. Ngoài ra, 12 người khác bị thương nặng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em trong cuộc không kích vào khu vực al-Ma’atirah, thuộc quận "Khabb wa ash Sha'af". Hiện tại, chưa có bất cứ bình luận nào từ phía liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu sau các cáo buộc của phiến quân Houthi.
MỚI - NÓNG