THẾ GIỚI 24H: Tình báo Mỹ bác bỏ thông tin virus SARS-CoV-2 do con người tạo ra

Ảnh minh họa: KT
Ảnh minh họa: KT
TPO - Các cơ quan tình báo Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng virus SARS-CoV-2 do con người tạo ra hoặc đã bị biến đổi gien.

Thông báo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho biết đang xem xét thông tin rằng bệnh dịch Covid-19 có thể bắt nguồn từ sự cố ở một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Cơ quan này cũng bác bỏ thuyết âm mưu virus SARS-CoV-2 do con người tạo ra hoặc đã bị biến đổi gien. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông cho rằng một phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm ở Vũ Hán có thể là nơi bắt nguồn của đại dịch toàn cầu, hiện đã khiến hơn 220.000 người tử vong. Chính phủ Trung Quốc cùng ngày tuyên bố mọi cáo buộc rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm đều không có cơ sở và hoàn toàn bịa đặt.


Truyền thông Nga ngày 30/4 đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong cuộc gọi video với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, ông dương tính với SARS-CoV-2. Ông sẽ thực hiện chế độ tự cách ly và tuân thủ hướng dẫn của bác sỹ theo quy định của Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi sức khoẻ người tiêu dùng liên bang Nga. Ông Mishustin cũng đã đề xuất Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov tạm quyền điều hành chính phủ trong thời gian ông bị bệnh. Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.


Ngày 30/4, cảnh sát Đức đã tiến hành đột kích trụ sở của hàng loạt hiệp hội Hồi giáo có liên quan đến phong trào Hezbollah của Liban. Trước đó cùng ngày, giới chức Đức đã ra lệnh cấm hoạt động và đưa Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố. Tại thủ đô Berlin, cảnh sát đã đột kích trụ sở của hiệp hội Al-Irschad tại khu Neukoelln nằm ở phía Đông Nam thành phố. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiến hành hoạt động tương tự tại 3 cơ sở khác ở Dortmund, Bremen và Muénter.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết ngày 29/4, một trực thăng quân sự của Canada đã bị rơi tại Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Theo truyền thông Hy Lạp, trên trực thăng có 6 người và tất cả bị cho là đã thiệt mạng. Trong khi đó, truyền thông Canada cho hay trong số này có ít nhất một phụ nữ tên là Abbigail Cowbrough. Dự kiến, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan sẽ tổ chức họp báo vào 11 giờ 15 giờ địa phương (22 giờ 15 giờ Việt Nam) để công bố chi tiết về vụ trực thăng mất tích.


NCB News đưa tin, các nhà chức trách Mỹ xác nhận người đàn ông dùng một khẩu súng trường tấn công bên ngoài đại sứ quán Cuba ở Washington đã bị bắt. Vụ nổ súng xảy ra lúc khoảng 2h ngày 29/4 (giờ địa phương) bên ngoài tòa sứ quán ở tây bắc Washington. Các sĩ quan cảnh sát đã được điều tới hiện trường sau khi những người hàng xóm báo tin họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Cảnh sát phát hiện một đối tượng mang súng trường và đã lập tức bắt giữ người này. Chưa rõ động cơ của hung thủ.


Mỹ đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tuần tra trên Biển Đông vào ngày 29/4, Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương thông báo. Hai phi cơ B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth, bang South Dakota, Mỹ bay thẳng đến Biển Đông để tiến hành nhiệm vụ tuần tra, sau đó quay ngược về Mỹ. Chuyến làm nhiệm vụ xuyên Thái Bình Dương kéo dài trong 32 giờ.


Theo Reuters, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và các nhân viên làm việc trong Phủ Tổng thống ở thủ đô Vienna đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi cảnh sát nước này nhận một bức thư đe dọa đánh bom khủng bố. Trước đó, ngay khi nhận được thư đe dọa, cảnh sát và lực lượng an ninh Áo đã nhanh chóng phong tỏa khu vực Hofburg ở thủ đô Vienna, nơi có Phủ Tổng thống và Văn phòng Thủ tướng Áo. Mặc dù đã sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm quanh các khu vực khả nghi nhưng cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.


Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tại thành phố Ekaterinburg đã vô hiệu hoá một nhóm đối tượng cực đoan chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Theo nhà chức trách Nga, nhóm tội phạm gồm 3 tên, đều có quốc tịch Nga, trong đó một tên có thêm quốc tịch Azerbaijan. Đây là những kẻ ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang âm mưu thực hiện các tội ác khủng bố.


Hãng tin Yonhap cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Hàn Quốc đã đồng ý trả nhiều tiền hơn cho việc đóng quân của quân đội Mỹ ở nước này.Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 29/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi có thể đạt một thỏa thuận. Họ muốn đạt một thỏa thuận", đề cập đến các cuộc đàm phán để xác định cách phân chia chi phí cho sự đồn trú của khoảng 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc". Ông Trump nói tiếp: "Họ đã đồng ý trả rất nhiều tiền. Họ sẽ trả nhiều tiền hơn so với trước". Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã từ chối bình luận về phát biểu của Trump, nói rằng "Cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi không có gì để công bố liên quan đến thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng Mỹ - Hàn".

MỚI - NÓNG