THẾ GIỚI 24H: Tòa án Iraq phát lệnh bắt Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Ông Trump bị tòa án Iraq cáo buộc tội danh giết người có chủ đích. Hình phạt tối đa cho tội danh này là án tử hình.
Lệnh bắt được ban hành bởi một thẩm phán tòa án điều tra thủ đô Baghdad của Iraq hôm 7/1, liên quan tới vụ máy bay Mỹ không kích sát hại tướng Qassim Soleimani của Iran và Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy tổ chức bán vũ trang Lực lượng Huy động nhân dân của Iraq, Reuters đưa tin. Quyết định phát đi lệnh bắt được đưa ra sau khi "thẩm phán xem xét lời khai của nguyên đơn đến từ thành viên gia đình Abu Mahdi al-Muhandis", thông báo của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq cho biết. Cuộc điều tra vụ không kích vẫn đang được tiến hành, tòa án Iraq thông tin.

Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải lại tiếp tục gia tăng sau khi các tàu tuần duyên của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm nhau ở ngoài khơi đảo Imia của Hy Lạp ở phía Đông Nam Aegean. Theo các nguồn tin Quốc phòng của Hy Lạp, vụ việc liên quan đến 2 tàu tuần duyên và xảy ra trong lãnh hải Hy Lạp, mặc dù không có thiệt hại về người nhưng một tàu tuần duyên đã bị hư hỏng. Theo truyền thông Hy Lạp, cơ quan chức năng nước này mô tả vụ va chạm này là một hành vi quấy rối của Ankara và cho biết, tàu của mình đang thực hiện nhiệm vụ trong thềm lục địa. Đáp lại động thái này, Thỗ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, họ đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh trong khu vực lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Mỹ huy động 6.200 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 6 bang thuộc vùng Đông Bắc để trợ giúp Cảnh sát Quốc hội sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại khu vực trụ sở Quốc hội ngày 6/1. Ngày 7/1 (theo giờ địa phương), quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Christopher Miller đã ký lệnh huy động các đơn vị Vệ binh Quốc gia từ 6 bang, gồm Virginia, Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware và Maryland, trong thời gian có thể kéo dài tới 30 ngày. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của lực lượng này là giúp bảo vệ trụ sở Quốc hội và khu vực xung quanh, cho đến hết lễ tuyên thệ nhậm của Tổng Thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới. Các đơn vị này sẽ đến Washington trong vài ngày tới.

 Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm qua (7/1) cho biết, bà đã kêu gọi Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ, ông Steven A. Sund từ chức. Lời kêu gọi được bà Pelosi đưa ra sau khi lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ được cho là đã phản ứng yếu và thiếu kịp thời, dẫn đến hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục bị hạn chế viết các dòng trạng thái mới trên Facebook và Instagram cho tới cuối nhiệm kỳ vào ngày 20/1. Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg cho rằng, việc ông Trump sử dụng nền tảng mạng xã hội này để bỏ qua thay vì lên án hành động của những người ủng hộ mình tại trụ sở quốc hội đã khiến nhiều người ở Mỹ và trên thế giới lo ngại. Facebook đã gỡ các bài đăng của ông Trump ngày 6/1 vì cho rằng, có thể sẽ kích động thêm bạo lực. Theo ông chủ Facebook, các sự kiện gây sốc trong vòng 24 giờ qua cho thấy, Tổng thống Trump có ý định sử dụng thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhằm cản trở quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình cho người kế nhiệm là ông Joe Biden.

Ngày 7/1, vài giờ trước khi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Ghana, Nana Akufo-Addo, một vụ ẩu đả giữa các nghĩ sĩ thuộc các phe phái đối địch đã xảy ra tại tòa nhà Quốc hội buộc binh lính quân đội nước này phải xông vào để ngăn cản. Vụ ẩu đả giữa các nghị sĩ tại Quốc hội Ghana cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các phe nhóm sau cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra tại nước này ngày 7/12/2020. Theo một nguồn tin có mặt tại Quốc hội, vụ ẩu đả nổ ra khi một nghị sĩ thuộc đảng Yêu nước mới (NPP) của Tổng thống Akufo-Addo giật một số lá phiếu bầu cử trong cuộc bỏ phiếu xác định người sẽ là Chủ tịch Quốc hội nước này.

Ngày 6/1, Chính phủ Cameroon thông báo 4 binh sĩ và một quan chức cấp cao của nước này đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng bom tự chế xảy ra tại khu vực Tây Bắc nước này. Người phát ngôn của Chính phủ Cameroon, ông Rene Emmanuel Sadi, cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 1h (theo giờ địa phương) khi chiếc xe chở những người kể trên cùng đoàn xe quân sự hộ tống trở về thị trấn Mbengwi, cách thủ đô Yaounde khoảng 450 km về phía Tây Bắc, bị phục kích. Theo ông Rene Emmanuel, các thiết bị nổ được chế tạo từ các bình ga lớn.
MỚI - NÓNG