THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin sa thải tướng lĩnh Bộ Nội vụ

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin sa thải tướng lĩnh Bộ Nội vụ
TPO - Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh giải phóng khỏi chức vụ một số quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra.

Tài liệu được công bố trên cổng thông tin chính thức về thông tin pháp lý. Theo cùng sắc lệnh này, Tổng thống đã thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự mới tại một số cơ quan nhà nước cấp liên bang. Không có thông báo lý do thay đổi nhân sự. Đây không phải là làn sóng sa thải nhân viên cấp cao đầu tiên của các cơ quan liên bang. Tháng trước, nhà lãnh đạo Nga đã bãi nhiệm mười một vị tướng khỏi Bộ Nội vụ, Bộ các tình trạng khẩn cấp, Cơ quan liên bang phụ trách thi hành án và Ủy ban điều tra.


Liên hợp quốc hôm qua cho biết, 5 triệu người tại khu vực Sahel ở Tây Phi cần hỗ trợ lương thực trong những tháng sắp tới sau đợt hạn hán vừa qua. 6 nước tại khu vực Sahel đang đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất nhiều năm qua, khi mưa ít khiến cây trồng không thể phát triển. Theo Quĩ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khu vực vẫn chưa phải trải qua đỉnh điểm của nạn đói. Tuy nhiên, cần nhiều nguồn hỗ trợ hơn nữa để ngăn chặn tình trạng chết đói hàng loạt do thiếu dinh dưỡng vào tháng 6 và tháng 7 tới. Theo UNICEF, hơn 1.600.000 trẻ em trong khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cao hơn 50% trong suốt cuộc khủng hoảng lương thực mới nhất tại Sahel năm 2012.

Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình trạng “không đáng tin”, điển hình như chính sách thương mại vừa không rõ ràng lại không chắc chắn. Cuối tuần trước, những lãnh đạo cao cấp nhất của EU, bao gồm nữ Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm và thống nhất rằng “EU đã chuẩn bị” cho một kịch bản phòng vệ, thậm chí là trả đũa nếu lệnh áp thuế của ông Trump có hiệu lực. Trong khi chính sách thương mại Mỹ không rõ ràng và thiếu chắc chắn thì hơn bao giờ hết các giải pháp đối đầu với Mỹ của EU đang khá mạch lạc, khẳng định “không chấp nhận yêu cầu của ông Trump” và sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.


Giải Nobel Văn học 2018 có thể bị hoãn trao sau cáo buộc về xâm hại tình dục khiến nhiều thành viên hội đồng trao giải phải rời Viện Hàn lâm Thụy Điển. "Các thành viên tham dự họp tối nay sẽ quyết định", bà Louise Hedberg, quan chức tại Viện Hàn lâm Thụy Điển, nói với Reuters. "Chúng tôi sẽ ra quyết định và công bố thông qua thông cáo vào khoảng 9h ngày mai (ngày 4/5)". Ngày trao giải Nobel Văn học năm nay vẫn được công bố, dù nó luôn rơi vào đầu tháng 10, cùng thời gian công bố các giải Nobel khác.


Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phản đối việc các cường quốc rời bỏ thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran (hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA), trừ khi có một lựa chọn thay thế tốt hơn, theo Reuters. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đẩy tình hình ngoại giao giữa Mỹ với Iran và với các đồng minh của Mỹ muốn duy trì thỏa thuận trở nên căng thẳng.


Theo báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, Triều Tiên đồng ý tiêu hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và lần đầu tiên sẽ cho phép các thanh sát viên tiếp cận kho hạt nhân của mình. Cùng ngày, Hàn Quốc thành lập một ủy ban trực thuộc phủ tổng thống phụ trách triển khai các kết quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tuần trước, trong đó lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã kêu gọi thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi thành lập một liên minh chiến lược mới giữa Pháp, Ấn Độ và Australia nhằm đối phó với các thách thức ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông Macron, trục Pháp, Ấn Độ và Australia mới này có vai trò then chốt cho khu vực cũng như cho mục tiêu chung của 3 nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Pháp cũng đã thăm Ấn Độ và cam kết tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng. Pháp đóng 12 tàu ngầm cho Lực lượng Quốc phòng Australia trị giá 37,5 tỷ USD. Thời gian qua, Pháp đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như có các động thái tích cực nhằm khẳng định vai trò tại khu vực này. Pháp hiện có những cơ sở ở Ấn Độ Dương, như vùng đảo Réunion, vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia ở Thái Bình Dương.


Khoảng 77 người thiệt mạng và 143 người bị thương trong các trận bão cát kinh hoàng quét qua miền Bắc Ấn Độ vào tối 2/5. Số thương vong có thể tiếp tục tăng do nhiều địa điểm dân cư chưa cung cấp thông tin đầy đủ. Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhan là các bang có số nạn nhân thương vong nhiều nhất. Trận bão cát  khiến nhà cửa sụp đổ, làm mất điện tại các bang Punjab và Haryana. Công tác cứu trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả sau bão cát đang được tiến hành khẩn trương.


Tại Anh, đã xảy ra vụ nổ tại Stamford Hill, phía Bắc thủ đô London khiến 10 người bị thương. Nạn nhân là những người tham dự lễ hội truyền thống Lag B’Omer thường niên của người Do Thái. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ việc một chiếc điện thoại di động bị ném vào đống lửa trại ở lễ hội. Cảnh sát Anh cho biết không có dấu hiệu hình sự trong vụ nổ.

MỚI - NÓNG