THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump bị cựu người mẫu tố quấy rối tình dục

Cựu người mẫu Amy Dorris. Ảnh: Guardian.
Cựu người mẫu Amy Dorris. Ảnh: Guardian.
TPO - Cựu người mẫu Amy Dorris tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump hôn và sờ soạng cô tại giải tennis US Open năm 1997.

Cựu người mẫu Amy Dorris đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công tình dục cô tại giải US Open năm 1997. Vụ việc khiến cô cảm thấy "bệnh hoạn" và "bị xâm phạm". Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Guardian, Amy Dorris nói ông Trump đã giữ cô lại bên ngoài nhà vệ sinh khu vực VIP tại giải US Open ở New York ngày 5/9/1997. Dorris, lúc đó 24 tuổi, cho biết ông Trump cố gắng hôn, giữ chặt không cho cô thoát ra và sờ soạng người cô. “Tay ông ấy siết chặt hơn và ông ấy sờ soạng khắp mông tôi, ngực tôi, lưng tôi, mọi thứ”, cô Dorris chia sẻ. “Tôi đã bị ông ta giữ lại và không thể thoát ra được”.


Sở cảnh sát thành phố Essen ở miền Tây nước Đức đã đình chỉ 29 sĩ quan vì nghi họ tuyên truyền hình ảnh bạo lực về chủ nghĩa tân Quốc xã trong các nhóm trò chuyện trực tuyến, New York Times đưa tin. Theo giới chức bang, nhóm sĩ quan đã chia sẻ 126 bức ảnh, bao gồm hình chữ Vạn và các tư liệu bịa đặt về người tị nạn hay người da màu.

Nhóm ủng hộ chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny ngày 17/9 cho biết, chất độc thần kinh Novichok được phát hiện trên một chai nước trong phòng khách sạn của ông ta ở thành phố Tomsk, cho thấy nạn nhân đã bị đầu độc ở đó chứ không phải ở sân bay. Ông Navalny ngã bệnh trên một chuyến bay nội địa ở Nga vào tháng trước, sau đó được đưa tới Berlin để điều trị. Các phòng thí nghiệm ở Đức, Pháp và Thụy Điển xác nhận ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, mặc dù Nga phủ nhận điều này và nói rằng họ không thấy bằng chứng.

Ngày 17/9, hàng trăm người dân đã xuống đường đụng độ với các lực lượng an ninh ở thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người dân xuống đường để bày tỏ sự giận dữ sau vụ đọ súng dài hàng giờ đồng hồ xảy ra trước đó tại khu dân cư Batamaloo ở Srinagar. Trong vụ việc trên, lực lượng bán vũ trang liên bang và cảnh sát đã đấu súng với các tay súng phiến quân ẩn náu trong một ngôi nhà. 3 phiến quân cùng 1 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ đấu súng này.


Ngày 17/9, cảnh sát Uganda đã mở chiến dịch truy bắt hơn 200 tù nhân vượt ngục mang theo vũ khí nguy hiểm. Vụ việc vừa xảy ra một ngày trước đó.  Theo người phát ngôn quân đội Uganda, Thiếu tướng Flavia Byekwaso ngày 17/9 cho biết phạm nhân tại trại giam Karamoja đã khống chế lính gác và có 219 đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ. Đáng lo ngại, các phạm nhân bỏ trốn mang theo ít nhất 15 khẩu súng, 20 băng đạn và nhiều vũ khí khác đánh cắp từ kho vũ khí của trại giam. Đây là cuộc vượt ngục quy mô lớn, phức tạp do nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm tham gia. Sau khi chiến dịch truy bắt được triển khai, đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng và tiêu diệt 2 đối tượng khác.


Quân đội Romania ngày 17/9 đã tiếp nhận lô hàng tên lửa phòng không Raytheon Patriot đầu tiên của Mỹ như một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Theo Reuters, các tên lửa này sẽ thuộc một hệ thống phòng không hợp nhất, trong đó bao gồm các máy bay chiến đấu F-16 mới trang bị. Có trị giá khoảng 4 tỷ USD, hệ thống Patriot là yếu tố quan trọng trong chương trình đại tu của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO này.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/9 thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 thực thể và 45 cá nhân Iran có liên quan đến chiến dịch tấn công mạng bằng mã độc nhằm vào các công ty lữ hành quốc tế, một số thể chế và tổ chức nghề nghiệp. Hai thực thể bị áp đặt trừng phạt gồm nhóm tin tặc của Iran mang tên “Advanced Persistent Threat 39” (tạm dịch “Mối đe dọa liên tục tăng cường số 39”) và Công ty tin học Rana.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h ngày 17/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 30.108.976 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 946.422 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 21.857.994 người.
MỚI - NÓNG