THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump cáo buộc ông Biden dùng ma túy

Tổng thống Donald Trump đã thách thức ông Joe Biden và bà Hillary Clinton xét nghiệm ma túy trước khi lên sân khấu. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump đã thách thức ông Joe Biden và bà Hillary Clinton xét nghiệm ma túy trước khi lên sân khấu. Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cáo buộc đối thủ của mình, ông Joe Biden, dùng ma túy trong các cuộc tranh luận của đảng Dân chủ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump, 74 tuổi, cáo buộc Biden, 77 tuổi, sử dụng ma túy. Trước đó không lâu, con trai lớn của tổng thống, Donald Trump Jr, phủ nhận cáo buộc đã sử dụng cocaine trước khi phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn dự kiến lên sóng Fox News tối 12/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đối thủ Joe Biden dùng chất kích thích, theo Guardian“Tôi nghĩ rằng có thể liên quan đến ma túy”, ông Trump nói với phóng viên Jeanine Pirro trong một đoạn trích được công bố. “Đó là những gì tôi nghe thấy. Ý tôi là, có thể có ma túy. Tôi không biết làm thế nào bạn có thể khắc phục từ chỗ bạn tệ đến mức thậm chí không thể nói được một câu nào...”. Ông Trump không kết thúc câu nói của mình. Tổng thống sau đó cho biết ông đang đề cập đến sự ngập ngừng của ông Biden trong các cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên. 


Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có hơn 28,9 triệu người mắc Covid-19 và 923.701 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, gần 20,8 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi. JBS Food Inc, công ty chế biến thịt lớn nhất thế giới, đã nhận mức phạt 15.615 USD vì không bảo vệ được nhân viên khỏi virus corona tại cơ sở ở Colorado, Mỹ. Có 6 lao động tại cơ sở này đã tử vong vì Covid-19.


Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12/9 đã đến một bệnh viện ở Tokyo kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức do sức khoẻ đi xuống. Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin tại Văn phòng Thủ tướng cho biết, chuyến thăm này liên quan đến việc điều trị chứng viêm loét đại tràng của ông Shinzo Abe chứ không phải do bệnh khác. Trong khi đó, một thành viên của nhóm báo chí Văn phòng Thủ tướng khẳng định nhóm không biết về chuyến thăm bệnh viện của Thủ tướng Abe.

Cơ quan cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết cảnh sát Anh ngày 12/9 đã bắt giữ một người bị tình nghi âm mưu gây nổ tại London bằng cách gửi thiết bị gây nổ loại nhỏ tự tạo qua đường bưu điện đến một địa chỉ dân cư tại phía bắc London. Kẻ tình nghi đã bị bắt tại thành phố Cambridge ở phía đông vùng England ngày 12/9, sau đó được dẫn giải về trụ sở cảnh sát tại phía nam London. Thông cáo báo chí cho biết gói bưu phẩm đáng ngờ này được gửi đến khu Criklewood, thành phố London ngày 10/9. Cảnh sát xác định đây là một thiết bị gây nổ nhỏ tự tạo.


Ngày 12/9, những người biểu tình “Áo Vàng” đã xuống đường tại thủ đô Paris của Pháp sau một thời gian tạm lắng vì đại dịch COVID-19. Cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi một số người có hành động quá khích. Một nhóm biểu tình tại Paris đã không tuần hành theo lộ trình, đồng thời một số người quá khích đã đốt phá ô tô và các thùng rác ven đường. Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 150 người, sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Hãng thông tấn chính thức của IRNA của Iran ngày 12/9 đưa tin các nhà khoa học về ngành y của nước này sẽ sớm bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người sau khi quá trình thử nghiệm trên động vật đã được thông qua. Trả lời IRNA, ông Jalil Koohpayehzadeh - Trưởng khoa Khoa học của trường Đại học Y khoa Iran, cho biết: "Chúng tôi hy vọng các hoạt động đó sẽ sớm mang lại kết quả để hỗ trợ dịch vụ phòng ngừa tốt hơn cho người dân". Tuy nhiên, ông Jalil Koohpayehzadeh cũng kêu gọi người dân Iran tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn về sức khỏe để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan tại nước này.
  • Bất chấp dịch COVID-19, người biểu tình 'Áo vàng' tại Pháp vẫn xuống đường

  • Tuần hành 'áo vàng' tại Paris phản đối cải cách hưu trí

Chú thích ảnh
Người biểu tình "áo vàng" tập trung trên Đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi một số người có hành động quá khích.

Một nhóm biểu tình tại Paris đã không tuần hành theo lộ trình, đồng thời một số người quá khích đã đốt phá ô tô và các thùng rác ven đường. Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 150 người, sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước đó, cảnh sát Pháp đã kêu gọi người biểu tình tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Paris hiện được coi là “vùng đỏ” về COVID-19 và áp đặt nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh, trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố.

Các cuộc biểu tình của phong trào "Áo Vàng" bắt đầu nổ ra tháng 11/2018, sau khi công chúng giận dữ về kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ. Các cuộc biểu tình đã dẫn đến tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại thủ đô Paris với các vụ đốt xe, đập phá nhà cửa, tấn công cảnh sát.

Ngọc Biên (TTXVN)
Pháp cấm một cuộc biểu tình của phong trào 'Áo vàng'
Pháp cấm một cuộc biểu tình của phong trào 'Áo vàng'

Cảnh sát Pháp đã cấm một cuộc biểu tình do phong trào "Áo vàng" phát động tiến hành ở thủ đô Paris vào cuối tuần này, với lý do sự kiện này có thể gây mất trật tự công cộng. 

Từ khóa:
  • Biểu tình,
  • Áo Vàng,
  • đại dịch COVID-19,
  • biểu tình tại Pháp,
  • biểu tình "Áo vàng",
 

VIDEO

Nhiều lao động nhiễm độc thiếc vượt ngưỡng hàng chục lần
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump cáo buộc ông Biden dùng ma túy ảnh 4
Nhiều lao động nhiễm độc thiếc vượt ngưỡng hàng chục lần
  • Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca ngộ độc thứ 10 do pate Minh ChayThành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca ngộ độc thứ 10 do pate Minh Chay
  • Tạm giữ hình sự ‘Dũng trọc’ tại Hòa BìnhTạm giữ hình sự ‘Dũng trọc’ tại Hòa Bình

ẢNH

  • Chuyện về những người lái xe Thông tấn năm xưaChuyện về những người lái xe Thông tấn năm xưa
  • Làng nghề sản xuất đồ chơi trung thu ảm đạm vì dịch COVID-19Làng nghề sản xuất đồ chơi trung thu ảm đạm vì dịch COVID-19
  • COVID-19: Hòa Bình tiếp nhận, cách ly 80 công dân từ Mỹ trở vềCOVID-19: Hòa Bình tiếp nhận, cách ly 80 công dân từ Mỹ trở về
  • Nhiều tuyến đường ngập sâu sau mưa lớn ở TP Hồ Chí Minh Nhiều tuyến đường ngập sâu sau mưa lớn ở TP Hồ Chí Minh
  • Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long hoàn thành thảm nhựa, chờ ngày thông xeCầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long hoàn thành thảm nhựa, chờ ngày thông xe
  • Ngôi đền thờ hàng trăm người chết trong đại dịch COVID-19 tại Trung QuốcNgôi đền thờ hàng trăm người chết trong đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc
  • Không 'mặt trận' nào vắng mặt phóng viên TTXVNKhông 'mặt trận' nào vắng mặt phóng viên TTXVN
  • Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa LaiChiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
  • Hồ sen và cánh đồng hoa hướng dương nở rộ 'hút' giới trẻ đến 'sống ảo'Hồ sen và cánh đồng hoa hướng dương nở rộ 'hút' giới trẻ đến 'sống ảo'
  • Truyền dịch cứu hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà NộiTruyền dịch cứu hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
  • Người đi bộ luồn lách giữa vật liệu thi công vỉa hè Hồ GươmNgười đi bộ luồn lách giữa vật liệu thi công vỉa hè Hồ Gươm
  • Các bị cáo trong vụ án tại xã Đồng Tâm nói lời sau cùngCác bị cáo trong vụ án tại xã Đồng Tâm nói lời sau cùng

MEGASTORY

Chuyện về những người lái xe Thông tấn năm xưa

Chuyện về những người lái xe Thông tấn năm xưa

  • TTXVN - chặng đường 75 năm và 3 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng

  • Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở 

  • Hun đúc ý chí cách mạng từ trường học trong lao tù Hỏa Lò

INFOGRAPHICS

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

  • Việt Nam ghi nhận 1.060 ca mắc COVID-19

  • Đã có 902 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

  • Hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

  • Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Pháp, Maroc và Chile về nước

    Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Pháp, Maroc và Chile về nước

MỚI - NÓNG