THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump thừa nhận mắc một số sai lầm trong đối phó COVID-19

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump thừa nhận mắc một số sai lầm trong đối phó COVID-19
TPO - Tổng thống Donald Trump ngày 19/7 thừa nhận ông đã mắc một số sai lầm trong phản ứng với đại dịch, nhưng khẳng định "cuối cùng ông sẽ đúng" khi cho rằng virus sẽ biến mất. 

Khi được hỏi về việc Nhà Trắng cung cấp các tài liệu vạch ra những sai lầm ban đầu của Tiến sĩ Anthony Fauci thời kỳ dịch mới bùng phát, ông Trump chỉ trích ông Fauci đã sai về một loạt các sự kiện liên quan đến đại dịch bao gồm cả quan điểm ban đầu về đeo khẩu trang. Chuyên gia hàng đầu bệnh truyền nhiễm của Mỹ từng yêu cầu công chúng không được ra ngoài và mua khẩu trang N-95 vì chúng cần thiết cho các chuyên gia y tế, nhưng hiện giờ ông ủng hộ mạnh mẽ việc mọi người đeo các loại khẩu trang để phòng lây lan dịch. Đến 6h sáng 20/7 (giờ Việt Nam), nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 3.888.153 ca COVID-19, trong đó có 143.233 ca tử vong.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 19/7 Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 là thủy thủ quốc tịch Myanmar. Cụ thể, bệnh nhân 383, nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA. Thuỷ thủ này xuất cảnh tại Nhật Bản ngày 16/6/2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23/6/2020 và sau đó được cách ly tại tàu, không lên đất liền, đến ngày 6/7/2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2; ngày 17/7 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 14.623.088 ca, trong đó có 608.435 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 8.726.028 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 59.832 và 5.286074 ca đang điều trị tích cực. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (56.416 ca), Ấn Độ (40.243 ca), Brazil (23.143 ca), trong khi Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong (676 ca), tiếp theo là Brazil (671 ca) và Mỹ (359 ca).


Truyền thông Trung Đông ngày 19/7 đưa tin đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở vùng Azaz, phía Tây Bắc Syria, khiến 5 người thiệt mạng và 85 người bị thương. Theo hãng thông tấn Anadolu, vụ việc xảy ra ở làng Siccu, giáp ranh với tỉnh miền Nam Killis của Thổ Nhĩ Kỳ. 15 người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số người trong đó đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc tị Mỹ được công bố ngày 19/7 cho biết cựu Phó Tổng thống Joe Biden tiếp tục duy trì thế vượt trội khi dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump tới 15 điểm cách biệt. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Washington Post - ABC News thực hiện, 55% cử tri đã đăng ký cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử năm 2020 được tổ chức ngay trong ngày họ tham gia cuộc thăm dò, trong khi đó chỉ có 40% cho biết sẽ ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng. Kết quả trên cho thấy một sự thay đổi đáng kể về tỉ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Biden khi ông chỉ dẫn trước Tổng thống Trump 2 điểm trong cuộc thăm dò dư luận tương tự được công bố vào vào tháng 3 và 10 điểm trong tháng 5.

Nhiều người dân Thái, trong đó có sinh viên và các nhà hoạt động, đã tổ chức cuộc biểu tình ở thành phố Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, để phản đối chính phủ của ông Prayut. Theo Bangkok Post, một cuộc biểu tình khác nhỏ hơn cũng được tổ chức tại thành phố Ubon Ratchathani. Cả hai cuộc biểu tình đều diễn ra trong hoà bình.

Nổ lớn vừa xảy ra tại một nhà máy điện ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Hãng tin Reuters cho biết, không có thương vong. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời Saeid Mohseni - Giám đốc quản lý công ty điện lực Isfahan - nói với hãng thông tấn IRNA rằng vụ nổ do trục trặc máy biến áp tại nhà máy và không gây gián đoạn nguồn điện cung cấp tới các khách hàng.

Các nhà lãnh đạo EU đang tìm cách phá vỡ thế bế tắc tiếp diễn sau 3 ngày nhóm họp thượng đỉnh liên quan đến gói cứu trợ khổng lồ sau đại dịch COVID-19. Hãng tin AFP cho hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đưa ra đề xuất cuối cùng về kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro trong bối cảnh có nhiều quan ngại rằng hội nghị sẽ đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận. Theo đó, ông Michel đề xuất giảm ngân sách cho khoản hỗ trợ từ 500 tỷ euro ban đầu xuống còn 400 tỷ euro và nâng mức cho vay trong kế hoạch từ 250 tỷ euro lên 350 tỷ euro.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh ngày 19/7 tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Anh nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn trong một chương trình của BBC, ông Lưu nhấn mạnh: "Nếu Chính phủ Anh đi xa tới mức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào ở Trung Quốc, Trung Quốc chắc chắn sẽ kiên quyết phản ứng về việc đó."
MỚI - NÓNG