THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bất ngờ cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Trụ sở văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Keasong ở biên giới giữa hai miền. Ảnh: Yonhap
Trụ sở văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Keasong ở biên giới giữa hai miền. Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc vào ngày 9/6 sau những đe dọa liên quan tới các nhà hoạt động gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều.

Theo AFP, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc vào ngày 9/6 sau những đe dọa liên quan tới các nhà hoạt động gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều. Theo KCNA, Bình Nhưỡng "sẽ cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc giữa các giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc vốn được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều" cũng như các đường dây liên lạc khác "từ 12 giờ ngày 9/6/2020."


Ngày 8/6, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một nhóm tay súng cực đoan hoạt động tại Tây Bắc Syria đã tấn công và chiếm giữ hai ngôi làng trong khu vực, gây thiệt hại cho lực lượng Chính phủ Syria. Theo SOHR, nhánh phiến quân Hurras al-Deen đã tấn công và giành quyền kiểm soát làng Al-Fatatra và làng Al-Manara, tỉnh Hama. Hurras al-Deen là một nhánh phiến quân quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất mạnh do các thành viên trung thành với al-Qeada dẫn đầu. Các vụ dụng độ này khiến 19 binh lính chính phủ và 6 tay súng của nhánh phiến quân thiệt mạng.


Tổng Công tố Tây Ban Nha ngày 8/6 thông báo mở cuộc điều tra cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos như một phần của cuộc điều tra về một hợp đồng tàu hỏa cao tốc tại Saudi Arabia. Công tố viên Tòa án tối cao sẽ điều tra xem cựu nhà vua có dính líu không đến vụ việc khi ông được hưởng quyền miễn trừ cho đến tháng 6/2014 khi ông thoái vị nhường ngôi cho con trai Felipe. Hoàng gia Tây Ban Nha chưa có bình luận gì về thông báo trên.


Derek Chauvin, sĩ quan cảnh sát Minneapolis đã đè gối lên cổ của George Floyd trong gần 9 phút, ra toà lần đầu tiên hôm 8/6, đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 2. Theo CNN, 3 sĩ quan còn lại liên quan đến cái chết của George Floyd - bao gồm Thomas Lane, J. Alexander Kueng và Tou Thao - đều bị buộc tội giúp đỡ và tiếp tay giết người cấp độ 2, cũng nhưgiúp đỡ và tiếp tay ngộ sát cấp độ 2.


Truyền thông Iraq đêm 8/6 đưa tin một quả tên lửa đã rơi gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Theo các nguồn tin an ninh Iraq, tên lửa được phóng từ khu vực phía nam khu vực sân bay Baghdad. Vụ tai nạn không gây thương vong. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Iraq đã điều tra để xác định cá nhân hay tổ chức nào đã thực hiện vụ tấn công này.


Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis của Mỹ, bà Lisa Bender, thông báo sở cảnh sát thành phố này sẽ bị giải thể. Bà Lisa Bender nêu rõ, chính quyền thành phố Minneapolis cam kết giải thể sở cảnh sát hiện tại và xây dựng lại đơn vị này áp dụng mô hình mới về trật tự công cộng thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng. Sở cảnh sát thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota đã trở thành tâm điểm chỉ trích liên quan đến vụ công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong ngày 25/5 sau khi bị 4 cảnh sát bắt giữ và áp chế.


Theo báo cáo ngày 8/6 của Cơ quan giám sát đánh bắt cá hủy diệt của Indonesia, có hơn 30 vụ ngược đãi thuyền viên Indonesia xảy ra trên các tàu cá Trung Quốc trong vòng 8 tháng qua. Ông Abdi, Điều phối viên của Cơ quan giám sát đánh bắt cá hủy diệt của Indonesia cho biết, từ tháng 11 đến tháng 6/2020 có 7 người chết, 3 người mất tích và 20 người sống sót trong các vụ ngược đãi thuyền viên trên các tàu cá Trung Quốc.


Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 17.437 ca mắc Covid-19 và 578 ca tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc ở Mỹ lên hơn 2 triệu người với 113.047 người tử vong. Chính xác 100 ngày sau khi ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở New York, một số người lao động đã bắt đầu quay lại nơi làm việc ngày 8/6 khi thành phố này dỡ bỏ lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại. Cùng ngày, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh khi chứng kiến gần 22.000 người tử vong này đã ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 giảm xuống mức 3%.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.