THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cảnh báo ngừng quá trình phi hạt nhân hóa

Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore ngày 12/6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore ngày 12/6. Ảnh: Reuters
TPO - Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang có xu hướng đưa quan hệ hai nước trở lại tình trạng đối đầu, khi áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng.

Dù ca ngợi Tổng thống Donald Trump về "thiện chí" cải thiện quan hệ giữa hai nước, Triều Tiên lại cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ "đang cố đưa mối quan hệ Mỹ - Triều trở lại thời điểm như năm ngoái, khi những lời đe dọa nổ súng liên tục được đưa ra", Reuters hôm 16/12 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Triều tiên cho hay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Washington đã "8 lần áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty, cá nhân và tàu hàng không chỉ của Bình Nhưỡng, mà cả Nga, Trung Quốc và nhiều nước thứ ba khác".


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 16/12 tuyên bố, Ankara dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh có những đồn đoán rằng việc chuyển giao có thể bị trì hoãn. Hôm 15/12, Cố vấn của Tổng thống Erdogan, ông Ibrahim Kalin nói với phóng viên bên lề Diễn đàn Doha rằng Ankara hoài nghi khả năng Mỹ có thể hủy việc chuyển giao máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.


Các chuyên gia cho rằng hàng loạt mối quan hệ quân sự mở rộng của Ấn Độ với cả Nga, Mỹ và các đồng minh có thể đối trọng Trung Quốc. Hợp tác an ninh và quốc phòng của Ấn Độ với các nước khác có thể giúp quân đội Ấn Độ nâng cao khả năng phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài…gây phức tạp cho những hoạt động quân sự và chiến lược của Trung Quốc, đặc biệt trong thời bình.


Bộ Ngoại giao Canada vừa lên tiếng xác nhận, Đại sứ nước này tại Trung Quốc - John McCallum - đã được cấp quyền lãnh sự để gặp công dân thứ 2 của nước này, từng bị Bắc Kinh bắt giữ, là doanh nhân Michael Spavor. Hiện doanh nhân Canada Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao nước này Michael Kovrig đang bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt tạm giam do nghi ngờ họ tham gia vào các hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia.


Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) Andrea Tenenti ngày 16/12 tuyên bố đã được quân đội Israel thông báo về sự tồn tại của một đường hầm xuyên biên giới thứ 4 nối Nam Liban với Bắc Israel. Trong khi đó, Tổng thống Liban Michel Aoun trong cuộc họp với Chỉ huy UNIFIL Stefano Del Col đã cho biết Liban sẽ đáp trả các cáo buộc của Israel về sự tồn tại của các đường hầm do Phong trào Hồi giáo Hezbollah đào tới miền Bắc Israel sau khi các cuộc điều tra về việc này hoàn tất.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 16/12 tuyên bố Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới Ukraine khi chỉ rút "ít hơn 10%" lực lượng kể từ khi căng thẳng giữa hai nước lên tới đỉnh điểm vào tháng 11. Sau cuộc đụng độ trên biển với Moskva tại Biển Đen vào cuối tháng 11, Tổng thống Poroshenko đã cáo buộc Nga tăng cường rõ rệt hiện diện quân sự tại biên giới. Ukraine cũng cảnh báo mối đe dọa về "một cuộc chiến tranh toàn diện."


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 16/12 tuyên bố Ankara và các cường quốc khác trên thế giới sẽ cân nhắc làm việc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu ông này chiến thắng một cuộc bầu cử dân chủ. Phát biểu tại một hội nghị diễn ra ở Qatar, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Syria cần tổ chức một cuộc bầu cử.


Liên minh do Mỹ lãnh đạo ở Syria đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo tại thị trấn Hajin (Syria) hôm 15-12 vừa qua. Trước đó, nơi này từng được sử dụng làm trung tâm chỉ huy và điều khiển của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), tờ Reuters trích dẫn quân đội Mỹ cho hay.


Theo số liệu do Bộ Nội vụ Pháp công bố, ước tính đã có 66.000 người xuống đường trên khắp cả nước này vào ngày 15/12, bằng một nửa so với số người tham gia biểu tình ở tuần trước đó, cảnh sát Paris đã bắt giữ 168 người. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết đã có tổng cộng 8 người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến việc biểu tình. Ông Castander cũng đã kêu gọi người biểu tình dừng việc phong tỏa nhiều địa điểm trên khắp cả nước, tham gia đối thoại nhằm góp phần thay đổi đất nước.

MỚI - NÓNG