Thế giới 24h: Triều Tiên – Hàn quốc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Thế giới 24h: Triều Tiên – Hàn quốc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
TPO - Sáng nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un lần đầu tiên chính thức bước qua biên giới liên Triều để dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In.
Thế giới 24h: Triều Tiên – Hàn quốc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ảnh 1

Ông Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In sẽ gặp gỡ thượng đỉnh trong ngày 27/4. Ảnh: AP.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà cả thế giới chờ đợi diễn ra vào 9 giờ 30 sáng nay (giờ địa phương) tại Nhà Hòa bình nằm trên lãnh thổ của Hàn Quốc ở làng Bàn Môn Điếm, bên trong khu vực phi quân sự liên Triều. Chính phủ Seoul và Bình Nhưỡng đã thống nhất truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh, cả chi tiết ông Kim Jong-Un bước qua đường ranh giới. Nhiều nhà quan sát nhận định ông Kim Jong-Un muốn nhân sự kiện này thay đổi hình ảnh khép kín của Triều Tiên và bản thân trước thế giới.

Ngày 26/4, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở bang Wisconsin của Mỹ, làm hàng chục người bị thương. Các quan chức cứu hỏa cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Husky Energy ở khu vực Superior thuộc bang Wisconsin, giáp giới với bang Minnesota. Theo thông tin mới được hãng tin Fox News cập nhật, tính đến thời điểm này, vụ nổ nhà máy lọc dầu Husky Energy ở khu vực Superior thuộc bang Wisconsin của Mỹ đã làm ít nhất 20 người bị thương, và không có nạn nhân nào thiệt mạng.

Thượng viện Mỹ ngày 26/04 đã chính thức thông qua ông Mike Pompeo làm Ngoại trưởng. Trước khi được đề cử làm Ngoại trưởng, ông Pompeo giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan điều tra trung ương (CIA). Với số phiếu 57/42, ông Mike Pompeo đã chính thức được Thượng viện thông qua để trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ. Việc bỏ phiếu thông qua ở Thượng viện được đẩy sớm lên ngày 26/4 để ông Pompeo có thể tham dự hội nghị ngoại trưởng NATO ngày 27/4 tại Bỉ.

“Chiến dịch tấn công thường niên mùa xuân mang tên Thánh chiến al-Khandaq đã bắt đầu vào sáng 25-4”- lời tuyên bố của người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid xem như đã bác bỏ đề xuất đối thoại hòa bình của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. “Chiến dịch tấn công thường niên mùa xuân mang tên Thánh chiến al-Khandaq đã bắt đầu vào sáng 25-4”- lời tuyên bố của người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid xem như đã bác bỏ đề xuất đối thoại hòa bình của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Dù al - Qaeda đã rút khỏi Afghanistan, nhưng Taliban và IS cho thấy ước mơ một đất nước không tiếng súng của người dân Afghanistan còn rất xa. Các cuộc chiến vẫn là bất tận.

Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ Sam Serey, người đứng đầu Mặt trận giải phóng quốc gia Khmer (KNLF) - đảng đối lập Campuchia có trụ sở tại Đan Mạch. Ông Sam Serey bị bắt tại một trung tâm nhập cư ở phía Bắc thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi ông đang gia hạn thị thực Thái Lan. Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak cho biết chính phủ Campuchia đã liên lạc với Thái Lan để thảo luận về việc dẫn độ Sam Serey. Thái Lan thường chấp nhận khi Campuchia yêu cầu dẫn độ công dân Campuchia với những án hình sự hoặc những người được xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tờ Bangkok Post ngày 26-4 đưa tin Thái Lan và Mỹ đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để tăng cường an ninh tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Theo đó, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Thái Lan Prawit Wongsuwon tại Lầu Năm Góc, ông J.Mattis cho biết Mỹ coi Thái Lan là một trọng điểm để triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ các chiến lược mới của Washington tại khu vực; khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa quân đội Mỹ và Thái Lan sẽ hỗ trợ cho chiến lược chủ chốt mới, đó là xây dựng một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Tình trạng người giúp việc Philippines bị ngược đãi tại Kuwait đã leo thang thành căng thẳng ngoại giao giữa chính quyền Kuwait và Manila. Chỉ một ngày sau, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận thông tin Đại sứ Kuwait Musaed Saleh Ahmad Althwaikh đã rời Manila, trở về nước. “Bộ Ngoại giao đã chuyển cho Đại sứ quán Kuwait một công hàm bày tỏ sự kinh ngạc và rất không bằng lòng trước việc Đại sứ Renato Pedro Villa bị xem là “người không được chào đón” (Persona non grata); việc bốn công dân Philippines làm việc tại Đại sứ quán Philippines tiếp tục bị tạm giam; và lệnh bắt giữ nhắm vào ba nhân viên ngoại giao khác” - trang tin Philstar dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 26-4.

Sáng 27/4, ông Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng để đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae In ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân qua biên giới. ông Kim Jong Un đang tiến những bước lịch sử về phía Hàn Quốc. Dự kiến ông sẽ bước qua biên giới ở khu phi quân sự để tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc cho cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Moon Jae In. Cuộc gặp dự kiến bắt đầu lúc 9h giờ Seoul (7h sáng giờ Hà Nội).

Trong phiên điều trần trước thượng viện Mỹ vào hôm 26-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tuyên bố Mỹ chưa rút quân khỏi Syria do những hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hiện hữu trong khu vực. Trước việc Nhà Trắng có ý định rút quân khỏi Syria, Bộ trưởng Mattis cho biết, ông đã cảnh báo Tổng thống Trump về khả năng nhiều nhóm phiến quân khủng bố sẽ phát triển trở lại ở những vùng xa xôi tại Syria, điều sẽ phá hỏng mọi nỗ lực mà Mỹ đã đạt được trong thời gian qua.

Một cố vấn hàng đầu cho lãnh đạo tối cao của Iran cho biết hôm 26/4 rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào đối với thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang chuẩn bị một thoả thuận mới được sửa đối với hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ở lại thoả thuận này. “Mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với thỏa thuận hiện tại sẽ không được Iran chấp nhận”, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.