THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên khôi phục dự án điện hạt nhân

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên khôi phục dự án điện hạt nhân
TPO - Chính quyền CHDCND Triều Tiên vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra 2 lò phản ứng hạt nhân xây dựng dở dang từ hơn 10 năm trước nhằm phát triển thành nhà máy điện.

Dự án từng bị hủy vào năm 2006 sau khi CHDCND Triều Tiên bị nghi ngờ tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân. Điều này phù hợp với tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong-un về việc dừng thử nghiệm hạt nhân và tập trung vào phát triển kinh tế. Song song đó, động thái này thể hiện với Mỹ rằng Triều Tiên dự định giải trừ vũ khí hạt nhân bằng cách sử dụng các lò phản ứng vào mục đích hòa bình.Đây là 2 lò phản ứng nước nhẹ (LWR) được xây theo thỏa thuận khung về hạt nhân ký kết vào năm 1994. Theo đó, Washington cam kết xây 2 lò phản ứng với tổng công suất 2 gigawatt, đổi lại việc Bình Nhưỡng dừng và tiến đến việc hủy chương trình vũ khí hạt nhân.

Hàng triệu cử tri tại Cộng hòa Liban đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử lịch sử lần đầu tiên sau gần một thập niên qua. Kết quả chính thức cho 128 ghế trong Quốc hội sẽ được công bố từ 583 ứng cử viên vào 19 giờ Chủ nhật ngày 6-5 (giờ địa phương).  Những năm gần đây, do bất ổn từ Syria và căng thẳng chính trị trong nước, quốc hội Liban đã hoãn hai đợt bầu cử từ năm 2009 và sửa đổi lại luật. Số ghế trong quốc hội sẽ được chia đều giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo. Được biết tổ chức vũ trang Hezbollah mà Mỹ và các đồng minh cho là một tổ chức khủng bố đang gia tăng sự hiện diện trong quốc hội Liban. Sau bầu cử, quốc hội mới sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức kinh tế và giải quyết lượng người nhập cư ồ ạt vào nước này từ sau nội chiến Syria.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa đưa ra lời cảnh báo cho chính quyền Tổng thống Trump rằng “Mỹ sẽ phải hối hận” nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran, theo BBC. Lời cảnh báo được đưa ra ngay sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đến Washington nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump không “bỏ rơi” thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trước đó ông Trump đã chỉ trích kịch liệt thỏa thuận này, cho rằng đó là “điều điên rồ”. Ông Trump muốn Iran dừng hẳn việc phát triển tên lửa đạn đạo chứ không chỉ giới hạn các hoạt động hạt nhân trong một thời gian nhất định. “Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận, họ sẽ phải hối hận với quyết định lịch sử này. Iran luôn có kế hoạch để đáp trả các hành động từ Mỹ” - Tổng thống Rouhani cho biết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/5 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả nếu Mỹ ngừng các thương vụ bán vũ khí cho nước này. Hôm thứ Sáu (4/5), các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã công bố dự luật chính sách quốc phòng thường niên trị giá 717 tỉ USD, trong đó có đề cập đến biện pháp tạm thời ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng các đề xuất trong dự luật là phi logic và không phù hợp giữa những đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) với nhau. “Nếu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hay có những động thái tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ đáp trả” - ông Cavusoglu nói thêm.

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã lên đường thăm Mỹ. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh, những nội dung chính bao trùm chương trình nghị sự trong 2 ngày 6 và 7/5 của Ngoại trưởng Anh là thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với vấn đề Syria và Triều Tiên. Trước thềm chuyến thăm, ông Johnson nhấn mạnh sự cần thiết của 2 nước trong việc đưa ra phản ứng chung trong các vấn đề liên quan đến Nga, Triều Tiên và Syria. Cũng như các nước EU khác tham gia ký thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Iran, chuyến đi này của Ngoại trưởng Anh nhằm nỗ lực thuyết phục chính quyền Donald Trump tiếp tục duy trì JCPOA giữa Tehran với các cường quốc thế giới.

Ngày 6/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh bắt giữ một số cựu quan chức của Tập đoàn Năng lượng điện Venezuela (Enelven) bị cáo buộc dính líu tới các vụ phá hoại hệ thống điện ở bang Zulia trong thời gian vừa qua. Tổng thống Maduro cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nhóm cựu lãnh đạo của Enelven đứng sau vụ thuê một số đối tượng phá hoại đường dây tải điện, gây mất điện thường xuyên ở khu vực bang Zulia và vùng lân cận trong nhiều tháng qua, thậm chí có nơi không có điện tới hơn 24 giờ liên tục, làm gián đoạn sản xuất và khiến đời sống nhân dân bị đảo lộn.

Theo truyền thông Pakistan Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqbal của nước này đã bị thương trong một vụ ám sát bất thành xảy ra ngày 6/5 khi tham gia một sự kiện cộng đồng ở tỉnh Punjab. Giới chức Pakistan cho biết Bộ trưởng Ahsan Iqbal đã bị bắn vào cánh tay trong một vụ ám sát xảy ra ở huyện Narowall, tỉnh Punjab, miền trung nước này. Hiện ông Iqbal đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, trong khi đối tượng tấn công đã bị bắt giữ. Theo giới quan sát, vụ việc có nguy cơ đẩy căng thẳng chính trị tại nước này gia tăng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 tới.

Ngày 6/5, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương sau vụ nổ lớn tại một điểm đăng ký bầu cử trong khuôn viên một đền thờ ở tỉnh Khost, miền Đông Afghanistan. Theo người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Khost, ông Basir Bina, mọi người trước đó đã tập trung lại sau lễ cầu nguyện buổi chiều tại đền thờ nói trên, nơi cũng được sử dụng làm một trung tâm đăng ký cử tri cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới. Quả bom được gài trong chiếc lều (được sử dụng làm nơi đăng ký cử tri) nằm trong khuôn viên của đền thờ. Số người thương vong có thể còn gia tăng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.