THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc ngang ngược áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

TPO - Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè kéo dài 3 tháng rưỡi ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm một số vùng biển của Việt Nam.

Lệnh cấm phi pháp, đơn phương nói trên được áp dụng từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ Bắc, bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, còn có bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép sau cuộc đối đầu với tàu Philippines vào năm 2012. Theo Tân Hoa xã, các tàu hải cảnh và lực lượng kiểm tra nghề cá của Trung Quốc đã được triển khai để giám sát việc thực thi lệnh cấm. Hãng này cho biết, hơn 50.000 tàu cá sẽ phải ngừng hoạt động trong vòng 3 tháng rưỡi.


Ngày 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "vui mừng" về sự tái xuất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho rằng ông Kim có vẻ vẫn khỏe mạnh. Ông Trump đưa ra phát biểu trên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong gần 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, nhiều tin đồn tiêu cực về sức khỏe của ông đã được lan truyền.


Bạo loạn ở một nhà tù tại Venezuela hôm 1/5 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng và bị thương tại nhà tù Los Llanos, bang Portuguesa, miền Trung Venezuela có cả sỹ quan của lực lượng vệ binh quốc gia cùng giám thị trại giam. Theo các quan chức địa phương, số người thiệt mạng có thể còn tăng do rất nhiều người bị thương nặng.


Trước những lo ngại dịch COVID-19 lây lan trong nhà tù, Philippines phóng thích cho gần 10.000 phạm nhân. Philippines có hơn 450 nhà tù, hiện giam giữ 136.000 phạm nhân. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đó là những “quả bom hẹn giờ” khi dịch COVIDV-19 vẫn đang gia tăng ở Philippines. Gần đây, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Philippines phóng thích sớm cho các tù nhân bị buộc tội phi bạo lực cũng như những phạm nhân bị bệnh và tuổi cao.


Bộ Quốc phòng Colombia tuyên bố bãi nhiệm 11 quan chức quân đội và một tướng đã từ chức liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra trong các cáo buộc quân đội đã thực hiện theo dõi bất hợp pháp. Bộ không nêu tên của bất kỳ người nào. Bộ trưởng Carlos Holmes Trujillo cho biết, quyết định bãi nhiễm được đưa ra dựa trên các cáo buộc. Hồi tháng 1 vừa rồi, Tổng chưởng lý Columbia đã mở cuộc điều tra sau khi tạp chí tin tức địa phương Semana công bố các cáo buộc liên quan đến việc các quan chức quân đội đã thực hiện hoạt động theo dõi theo dõi các nhà báo, chính trị gia, quan tòa và các quan chức khác của quân đội.


Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 2/5 thông báo nước này đã quyết định gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 24/7 tới, đối với tình trạng khẩn cấp y tế áp đặt từ ngày 24/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Đề xuất trên dự kiến sẽ được trình Quốc hội Pháp vào ngày 4/5, trong đó nhận định việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tháng này là "quá sớm" và có thể khiến dịch bệnh bùng phát dữ đội.


Quốc hội Thụy Sĩ sẽ tiến hành phiên họp đặc biệt đánh dấu một giai đoạn mới về việc xử lý chính trị trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Địa điểm của cuộc họp kéo dài 4 ngày này là một tòa nhà chức năng ở ngoại ô thủ đô Bern. Các cuộc họp quốc hội bên ngoài tòa nhà quốc hội là một điều hiếm khi xảy ra tại Thụy Sĩ, trong vòng 30 năm qua chỉ xảy ra 3 lần (Geneva năm 1993, Lugano năm 2001 và Flims năm 2006).


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/5 đã dỡ bỏ các quy định hạn chế xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế. Động thái này được đánh giá sẽ tạo điều kiện bán các mặt hàng này cho các nước phương Tây vốn đang thiếu hụt trầm trọng. Quyết định dỡ bở các quy định hạn chế xuất khẩu nêu trên mở ra cơ hội cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã tăng cường đáng kể năng lực sản xuất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Trong khi đó, nhiều nước vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các vật tư, thiết bị y tế thiết yếu để chống dịch.

MỚI - NÓNG