THẾ GIỚI 24H: Tư lệnh tình báo Yemen thiệt mạng sau vụ UAV tấn công

Máy bay không người lái của phiến quân Houthi phát nổ tại lễ diễu binh của binh sỹ Yemen ở căn cứ không quân al-Anad, tỉnh Lahj ngày 10/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay không người lái của phiến quân Houthi phát nổ tại lễ diễu binh của binh sỹ Yemen ở căn cứ không quân al-Anad, tỉnh Lahj ngày 10/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Chính phủ Yemen thông báo tư lệnh tình báo quân đội nước này, Thiếu tướng Mohammad Saleh Tamah, đã thiệt mạng do bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại buổi diễu hành quân đội vào tuần trước.

Tổng thống Mansour Hadi, người đứng đầu Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã gửi lời chia buồn tới gia đình tướng Tamah sau khi ông này qua đời hôm 13/1 tại bệnh viện thành phố cảng Aden. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái gắn bom hôm 10/1 nhằm vào một buổi diễu hành quân đội tại căn cứ không quân Al-Anad gần Aden đã làm 6 người thiệt mạng.


Chính quyền Mỹ đã đề xuất với CHDCND Triều Tiên tổ chức cuộc họp tiếp theo của nguyên thủ hai nước tại Việt Nam vào giữa tháng 2, báo Yomiuri của Nhật Bản viết. "Triều Tiên hiện đang xem xét đề xuất này. Chưa có phản hồi chính thức", ấn phẩm trích dẫn các nguồn tin trong giới ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các bên đã bắt đầu thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 13/1 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim tại Baghdad về nhiều vấn đề, bao gồm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Ngoại trưởng Iraq cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương của Mỹ và đang phối hợp với nước láng giềng Iran về những biện pháp này.


AP dẫn thông báo từ quân đội Israel ngày 13/1 rằng nước này vừa phát hiện đường hầm thứ 6 do nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đào dọc biên giới với nước mình, nhằm chuẩn bị tấn công Israel, nhận định Hezbollah đang hoàn thiện kế hoạch đánh sang Israel. Đường hầm có cả bậc thang, một hệ thống đường ray, và một hanh lang rộng cho phép di chuyển thiết bị quân sự và một lượng lớn tay súng.


Ngày 13/1, thị trưởng thành phố cảng Gdansk của Ba Lan - ông Pawel Adamowicz đã bất ngờ bị tấn công bằng dao ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt trong sự kiện từ thiện mà ông tham dự. Đội ngũ hỗ trợ y tế đã cố gắng hồi sức cấp cứu cho ông Adamowicz tại hiện trường trước khi đưa ông vào bệnh viện. Một bác sỹ cho biết tình trạng của ông khá nghiêm trọng.


Vào ngày 13/1, Israel thừa nhận vừa tiến hành không kích xuống một địa điểm được cho là kho vũ khí của Iran tại Syria. Trong những ngày gần đây Israel đã bắt đầu công bố những hoạt động của mình, một dấu hiệu cho thấy nước này đang rất tự tin trong lúc chiến dịch quân sự này được thực hiện mặc dù Israel đã có những căng thẳng với Nga, một đồng minh lớn của Syria và đang hoạt động quân sự ở nước này.


Theo đài phát thanh Prague mới đây, Tổng thống Séc Miloš Zeman đã chỉ trích các cơ quan an ninh Séc vì cơ quan này cho rằng các sản phẩm do tập đoàn truyền thông Huawei của Trung Quốc sản xuất là mối đe dọa. Theo ông Zeman, vấn đề trên đã gây tổn hại cho lợi ích kinh tế của Séc - và việc hoàn vốn từ Bắc Kinh sẽ tác động lớn đến một số công ty lớn nhất của nước này.


Ngày 13/1, vợ của Chủ tịch Quốc hội Venezuela - ông Juan Guaido và một số nhà lập pháp thuộc phe đối lập tại Venezuela cho biết, các đặc vụ tình báo nước này đã bắt giữ ông Juan Guaido. Các đặc vụ tình báo đã kéo ông này ra khỏi xe ô tô khi ông đang trên đường từ thủ đô Caracas tới thị trấn ven biển Caraballeda. Ông này sau đó đã được trả tự do.

MỚI - NÓNG