THẾ GIỚI 24H: Tướng quân đội Sudan khẳng định 'không tham quyền cố vị'

Người đứng đầu Ủy ban chính trị thuộc hội đồng quân sự chuyển tiếp, Trung tướng Omar Zain al-Abdin. (Nguồn: Middle-east-online)
Người đứng đầu Ủy ban chính trị thuộc hội đồng quân sự chuyển tiếp, Trung tướng Omar Zain al-Abdin. (Nguồn: Middle-east-online)
TPO - Ngày 12/4, về chính biến ở Sudan, truyền thông Bắc Phi dẫn tuyên bố của người đứng đầu Ủy ban chính trị thuộc hội đồng quân sự chuyển tiếp, Trung tướng Omar Zain al-Abdin khẳng định, "không tham quyền cố vị” và việc chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện “càng sớm càng tốt”. 

Quân đội không nằm trong tiến trình chính trị ở Sudan. Trung tướng Omar Zain al-Abdin khẳng định giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Sudan sẽ xuất phát từ những người biểu tình chứ không phải quân đội nước này. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibn Auf  tuyên bố rằng ông sẽ từ chức người đứng đầu hội đồng quân sự chuyển tiếp đồng thời Trung tướng Abdel Fattah Abdelrahman Burhan sẽ là nhà lãnh đạo mới của hội đồng quân sự chuyển tiếp. 


Ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Trung tâm vũ trụ quốc gia của Nga có thể và cần phải trở thành trung tâm đẳng cấp thế giới, dự án sẽ tiêu tốn khoảng 25 tỷ ruble (khoảng 390 triệu USD) và tạo ra gần 20.000 việc làm và dự kiến đến năm 2022 sẽ có bản phác thảo. Phát biểu khi đi thăm nhà máy Energomash chuyên sản xuất động cơ tên lửa ở ngoại ô Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng ta muốn, bản thân tôi cũng rất muốn, làm sao công trình này nhìn hiện đại, đẹp, xứng đáng.”


Ngày 12/4, Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia cho biết nước này đã phải chi khoảng 1 triệu USD mỗi năm cho các hoạt động an ninh và bảo đảm cuộc sống của người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange trong khuôn viên Đại sứ quán nước này ở London kể từ khi ông này xin tị nạn năm 2012.  Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Valencia thông báo riêng bảo vệ an ninh cho ông Assange trong 7 năm qua đã ngốn hơn 5,8 triệu USD. Ngoài ra các chi phí khác như y tế, thực phẩm và giặt là cũng hết tới 400.000 USD.


Ethiopia vừa bắt giữ hàng chục quan chức tình nghi tham nhũng, trong đó đều là quan chức lãnh đạo tại các cơ quan quyền lực như Cơ quan Thanh lý tài sản và thu mua công, Bộ Tài chính, kinh tế và hợp tác, Cơ quan Cung cấp và quỹ dược phẩm, Tập đoàn Xây dựng các công trình nước Ethiopia. Các cá nhân bị bắt giữ đều đang sở hữu khối tài sản và bất động sản lớn không rõ nguồn gốc. Lệnh bắt giữ đã được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài ba tháng.


Ngày 12/4 đưa tin Malaysia vừa đồng ý khôi phục lại siêu dự án đường sắt bờ đông (ECRL) do Trung Quốc đầu tư sau khi đạt thỏa thuận giảm gần 1/3 chi phí. Theo đó, hai bên đồng ý cắt giảm chi phí cho tuyến đường sắt dài 688 km xuống còn 44 tỉ ringgit (khoảng 248.100 tỉ đồng), so với dự kiến ban đầu là 65,5 tỉ ringgit. Văn phòng Thủ tướng Mahathir Mohamad ra thông cáo rằng việc giảm chi phí “chắc chắn sẽ có lợi cho Malaysia và giảm nhẹ gánh nặng tài chính quốc gia”.


Một người đàn ông tự thiêu gần Nhà Trắng chiều ngày 12/4, khiến các nhân viên Mật vụ Mỹ phải can thiệp. Người đàn ông này đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, những vết bỏng dường như không đe dọa đến tính mạng, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết. Phố dành cho người đi bộ trên Đại lộ Pennsylvania và khu vực lân cận đã bị đóng cửa sau vụ việc. Một cuộc điều tra đang được thực hiện.


Ngày 12/4, phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bà Rose Gottemoeller tiết lộ văn kiện được thông qua tại hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên NATO ở Washington mới đây có đề cập đến việc liên minh quân sự này sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đen. Theo bà Gottemoeller, NATO sẽ triển khai nhiều biện pháp thực tế để hỗ trợ cho Ukraine và Gruzia, trong đó chú trọng huấn luyện và đào tạo lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển, trao đổi thông tin và tập trận.


Lầu Năm Góc vừa báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo ra lực lượng hải quân toàn cầu của riêng mình thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá nhiều tỷ USD. Trung Quốc đang ráo riết theo đuổi BRI, khi cung cấp các khoản vay trị giá hàng tỷ USD cho một loạt dự án cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia khác nhau, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

MỚI - NÓNG