THẾ GIỚI 24H: Ukraine mở rộng trừng phạt Nga

THẾ GIỚI 24H: Ukraine mở rộng trừng phạt Nga
TPO - Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông báo về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công ty và công dân Nga.

Ngoài ra, Ukraine còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người "liên quan đến tấn công mạng và thông tin" chống Ukraine, dính líu đến "những hành động trái pháp luật chống lại người dân Ukraine, đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Nga," cũng như đối với các nghị sỹ Duma quốc gia Nga (Hạ viện) và các thành viên Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện).Các biện pháp trừng phạt này có hiệu lực trong vòng ít nhất ba năm hoặc vô thời hạn.Tính đến nay, Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 1.228 công ty và 468 công dân Nga, trong đó có các quan chức, chính trị gia, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà báo...


Người đứng đầu lực lượng hỗn hợp của Ukraina là Sergei Naiev tuyên bố rằng vào thời điểm này công lực ở Donbass chưa có hệ thống tên lửa Mỹ Javelin. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với báo chí rằng các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ đã được chuyển giao cho Ukraina. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak thông báo, việc đưa Javelin vào trang bị của lực lượng vũ trang Ukraina sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng Năm. "Hiện tại, các đơn vị dưới quyền tôi chưa sử dụng biện pháp chống tăng bằng Javelin", ông Naiev nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.


Phái bộ Liên hợp quốc ở Trung Phi (MINUSCA) thông báo, ít nhất 17 người chết và 96 người bị thương tại thủ đô Ban-ghi của Cộng hòa Trung Phi trong các cuộc đụng độ giữa nhóm vũ trang và lực lượng an ninh. Một nhà thờ Cơ đốc giáo bị các tay súng tiến công bằng súng và lựu đạn khi đang trong buổi lễ sáng, khiến các tín đồ Cơ đốc bị mắc kẹt và chỉ có thể trốn thoát sau khi cảnh sát phá tường giải cứu.


Ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,  đã lên án các hành vi bạo lực sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực tại thủ đô Paris nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb, người bị chỉ trích không lường trước được cuộc biểu tình bạo lực lần này, cho biết 109 người đã bị bắt giữ. Theo nhà chức trách Pháp, khoảng 1.200 người biểu tình mặc áo có mũ, đồ đen và đeo mặt nạ đã xuất hiện bên cạnh các cuộc biểu tình do nhiều nghiệp đoàn lên kế hoạch từ trước. Người biểu tình hô vang nhiều khẩu hiệu chống phát xít cùng nhiều biểu ngữ chống Chính phủ Pháp. Nhiều người thậm chí lập cả rào chắn. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó, sau khi những người này đập phá nhiều cửa hàng, ném bom xăng.


Đài Truyền hình Quốc gia Pháp đã công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận về tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron và Chính phủ Pháp, gần 1 năm sau khi ông Macron đắc cử. Cuộc thăm dò được tiến hành trong 2 ngày 20 và 21/4 trên mạng internet. Trong số 1.013 người trên 18 tuổi được hỏi, chỉ có 36% cảm thấy hài lòng, trong khi 64% bày tỏ thất vọng về những gì Tổng thống Macron và Chính phủ đã làm trong gần 1 năm qua (thậm chí 28% trong số này cho rằng họ rất thất vọng). Đánh giá về sự thay đổi của nước Pháp trong 01 năm qua, 37% người được hỏi cho rằng từ khi ông Macron lên nắm quyền, nước Pháp không thay đổi gì so với trước; 36% cho rằng nước Pháp thậm chí còn tệ hơn (trong đó 29% nói các chính sách của ông Macron và Chính phủ là một phần lý do khiến nước Pháp thụt lùi).


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/5 đã có mặt ở Triều Tiên, chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra thành công với tuyên bố chung thống nhất tìm kiếm hòa bình và giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Trong hai ngày 2 và 3-5, ông Vương Nghị được thông báo về các vấn đề đã bàn trong cuộc gặp thượng đỉnh này. Sau chuyến thăm của ông Vương, dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sang Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng ngày 2/5 sau khi một máy bay vận tải quân sự gặp nạn ở bang Georgia, Mỹ. Theo phát ngôn viên của Vệ binh Quốc gia Không lực bang Georgia, chiếc máy bay, được vận hành bởi thành viên Vệ binh Quốc gia Không lực Puerto Rico, gặp nạn gần sân bay Savannah làm ít nhất 5 người chết. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay. Một số trường học, cửa hàng và nhà dân trong khu vực đã bị mất điện do hệ thống điện bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Tuyến giao thông xung quanh khu vực tai nạn sẽ bị đóng cửa trong nhiều tuần và một số chuyến bay cũng bị hủy hoặc hoãn liên quan tới vụ việc.


CEO Facebook đã từ chối trình diện trong phiên điều trần trước Quốc hội Anh sau scandal rò rỉ dữ liệu, nhưng điều này có thể không xảy ra nữa. Ủy ban Kỹ thuật số - Văn hóa - Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh đã yêu cầu Zuckerberg xuất hiện trước họ, nhưng vị CEO đã từ chối mà thay vào đó gửi Giám đốc công nghệ Mike Schroepfer làm đại diện thay thế. Chủ tịch Ủy ban Damian Collins cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ phản ứng tích cực với yêu cầu của chúng tôi, nhưng nếu không chấp nhận, Ủy ban sẽ giải quyết để đưa ra một giấy triệu tập chính thức cho ông xuất hiện khi ông là người tiếp theo ở Anh, thậm chí có thể ngồi tù”.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Triều Tiên cần cam kết lập tức từ bỏ chương trình vũ khí của mình, cho rằng các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng vẫn đang ở "giai đoạn khởi đầu" và kết quả vẫn là "ẩn số." Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi cam kết đạt mục tiêu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, đồng thời cần phải làm việc này ngay lập tức, không trì hoãn."


Đạo luật “hiếm có” của Mỹ nhằm trừng phạt Nga sẽ ảnh hưởng tới nhiều đối tác rất quan trọng của Mỹ ở châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây đã yêu cầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ chấp thuận một số điều chỉnh liên quan tới đạo luật “Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt” (gọi tắt là CAATSA) - được Tổng thống Donald Trump thông qua vào đầu tháng 8/2017. Nga là một trong những mục tiêu chính mà CAATSA nhắm đến.


Ngày 2/5, báo chí Mỹ cho biết Luật sư đặc biệt của Nhà Trắng Ty Cobb, người đang chịu trách nhiệm ứng phó với cuộc điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ do công tố viên đặc biệt Robert Muller dẫn dắt, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng Năm này. Trả lời tờ New York Times, ông Ty Cobb cho biết đã thông báo kế hoạch nghỉ hưu của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vài tuần trước. Tuy nhiên ông sẽ tiếp tục công việc cho tới cuối tháng để bàn giao công việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.