THẾ GIỚI 24H: WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm từ người sang người tại 12 quốc gia

Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona được cách ly tại một bệnh viện tạm thời được chuyển đổi từ một trung tâm thể thao ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona được cách ly tại một bệnh viện tạm thời được chuyển đổi từ một trung tâm thể thao ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Ngày 18/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đã phát hiện 92 ca lây nhiễm chủng mới của virus corona từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, song WHO không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.

Theo ông Ghebreyesus, WHO vẫn chưa thấy một sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể như ở trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản. Ông Ghebreyesus cho biết tính tới sáng 18/2, Trung Quốc đã cập nhật với WHO về 72.528 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này, trong đó có 1.850 ca tử vong. Đoàn công tác của WHO đang có mặt tại Trung Quốc có thể sẽ tới thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh và mọi phương án đều được để ngỏ.


Một chiếc C-17 Globemaster của Ấn Độ sẽ tới Vũ Hán vào thứ Năm (20/2) để đưa những công dân còn lại của nước này khỏi tâm dịch Covid-19. Trước đó, hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India đã tổ chức 2 chuyến bay dân sự để di tản 640 công dân nước này khỏi Vũ Hán. Theo ước tính của nhà chức trách Ấn Độ, hơn 100 người mang quốc tịch Ấn Độ hiện vẫn đang ở Vũ Hán. Nhiệm vụ của chuyến bay sắp tới sẽ là đưa toàn bộ những người Ấn Độ có nguyện vọng trở về nước ra khỏi Vũ Hán.


Hãng Reuters dẫn thống kê của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết khoảng 900.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã mất nhà cửa, phải tha hương tính từ tháng 12-2019 tới nay, do các vụ giao tranh ở khu vực Tây Bắc Syria.  Con số này tăng 100.000 so với dữ liệu LHQ thống kê trước đó. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo của LHQ, ông Mark Lowcock, nhận định rằng cuộc khủng hoảng ở Tây Bắc Syria đã tới mức khủng khiếp.


Tòa Hà Lan bắt Nga bồi thường 50 tỷ USD cho trùm dầu khí và đối tác. Phán quyết của tòa án Hà Lan là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 15 năm qua giữa điện Kremlin và tỷ phú Mikhail Khodorkovsky. Bộ Tư pháp Nga cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hà Lan trong vòng 3 tháng tới.


Theo bản đề xuất hiến pháp mới, các tổng thống Nga có thể được miễn truy tố hình sự một khi rời nhiệm sở. Bản đề xuất hiến pháp mới của Nga được công bố chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Putin tuyên bố cải tổ lại toàn bộ hệ thống chính trị nhằm lược bỏ một số quyền lực của tổng thống. Theo nhà lập pháp Pavel Krashennikov, người nằm trong nhóm soạn thảo hiến pháp mới, một trong những điều khoản quan trọng được bổ sung đó là miễn truy tố đối với các tổng thống sau khi về hưu.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tái khởi động các hoạt động tuần tra với quân đội Nga ở khu vực Tây Bắc Syria sau 2 tuần gián đoạn. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công của các lực lượng Chính phủ Syria vào khu vực Idlib tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Moskva và Ankara. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Cuộc tuần tra chung mới nhất giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra”, song không tiết lộ thêm thông tin cụ thể.


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thực hiện cam kết đã đạt được trong việc giải quyết vấn đề ở Syria. Đây là kết quả của vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại thủ đô Moscow trong các ngày 17-18/2. Tại vòng đàm phán này, hai bên thảo luận chi tiết về tình hình trên thực địa ở Syria với trọng tâm là vùng giảm căng thẳng Idlib. Hai bên tuyên bố tuân thủ các thỏa thuận hiện có về các biện pháp giảm căng thẳng và cứu trợ nhân đạo, trong khi tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Hôm 16/2, một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra ở thành phố cảng Karachi của Pakistan, gây ra nhiều thương vong song vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Ngày 18/2, Người phát ngôn Bộ Y tế Pakistan Zafar Mehdi xác nhận, số người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas ở thành phố cảng Karachi của nước này đã lên tới ít nhất 14 người.  Một bệnh viện địa phương cho biết, đã có ít nhất 250 người phải nhập viện để điều trị sau khi có biểu hiện khó thở và rát mắt.


Ngày 18/2, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã tố cáo các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ vừa áp đặt đối với công ty dầu khí Rosneft Trading SA của Nga là nhằm gây thiệt hại cho ngành dầu khí của quốc gia Nam Mỹ. Ngoại trưởng Arreaza cho rằng biện pháp trừng phạt Rosneft đã vi phạm quyền tự do thương mại và tự do doanh nghiệp, tấn công vào nền kinh tế và nhân dân Venezuela để tạo ra những khó khăn và đau khổ cho đất nước, đồng thời khẳng định sẽ bổ sung những tài liệu liên quan tới vụ việc này vào hồ sơ tố cáo đã đệ trình lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

MỚI - NÓNG