THẾ GIỚI 24H: Xuất hiện máy bay lạ, Mỹ phong tỏa Nhà Trắng và trụ sở Quốc hội

Nhà Trắng bị phong tỏa khẩn cấp vào tối 26/11( giờ Việt Nam). Ảnh: KKTV
Nhà Trắng bị phong tỏa khẩn cấp vào tối 26/11( giờ Việt Nam). Ảnh: KKTV
TPO - Sau khi có cảnh báo về sự xuất hiện của một máy bay lạ vi phạm không phận, lực lượng an ninh Mỹ đã tiến hành sơ tán toàn nhà Quốc hội và khu vực xung quanh.

Vào khoảng 8h30 sáng ngày 26/11 (giờ địa phương), Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa sau khi một máy bay không xác định đã bay vào trong khu vực không phận cấm phía trên thủ đô Washington, D.C. Cơ quan phòng thủ Bắc Mỹ đã phải điều một số máy bay chiến đấu lên ngăn chặn và kiểm tra tình hình. Nhiều người có mặt trong khu vực tòa nhà Quốc hội thông báo đã thấy một chiếc trực thăng sơ tán hoạt động trong vùng trời ở đây. Các nhân viên Nhà Trắng và phòng viên được cơ quan Mật vụ Mỹ yêu cầu giữ nguyên vị trí. Lệnh phong tỏa này sau đó đã được dỡ bỏ vào hồi 9h12 sáng cùng ngày.


Ngày 26/11, các nhà chức trách Brazil cho biết cảnh sát bang Rio de Janeiro vừa tiêu diệt 6 tên tội phạm ma túy trong một chiến dịch truy quét bất ngờ tại khu ổ chuột ở thị trấn Itaborai của bang này. Lực lượng quân cảnh Brazil cho hay đợt truy quét nhằm thực hiện 5 lệnh bắt giữ đối tượng Thomas Jhayson Vieira Gomes, còn có biệt danh “3N do TCP.” Đây là kẻ cầm đầu băng đảng buôn bán ma túy bị truy lùng gắt gao nhất tại khu ổ chuột Salgueiro. Trùm ma túy 26 tuổi này đã bị tiêu diệt cùng với 5 tên tội phạm khác trong cuộc đấu súng với cảnh sát ở Itaborai, cách Rio de Janeiro 60km.


Ngày 26/11 dẫn nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong 3 vụ đánh bom riêng rẽ xảy ra tại thủ đô Baghdad của nước này. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ đánh bom nói trên, song phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trước đây thường thực hiện các vụ tấn công tương tự tại Baghdad và một số tỉnh lân cận.


Ngày 26/11, các lực lượng chung của Mỹ và người Kurd đã nối lại các hoạt động quân sự quan trọng nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Bắc Syria. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie thông báo trong thời gian tới, tốc độ triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn này nhằm vào tàn quân IS sẽ gia tăng trở lại.


Ít nhất 17 người  thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một quả bom xe phát nổ ở thị trấn Tal Halaf, phía tây Ras al-Ain, phía đông bắc Syria. Các nguồn tin Syria tiết lộ vụ nổ nhằm vào các phe phái Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin khu vực, hầu hết những người Syria bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đều thuộc lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng này được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã kiểm soát khu vực Ras al-Ain từ tháng 10 và tham gia tấn công lực lượng người Kurd.


Hơn 60 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở Bờ Tây trong ngày 26/11. Bạo lực bùng phát sau các cuộc biểu tình "Ngày giận dữ" của người Palestine nhằm phản đối việc hợp pháp hóa các khu định cư của Israel.


Trong lúc thực hiện chiến dịch chống khủng bố, một chiếc trực thăng Tigre và một chiếc trực thăng Cougar đã va vào nhau trên vùng trời vùng Sahel (Mali), khiến 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng. Sự việc diễn ra vào ngày 25/11 và được văn phòng tổng thống Pháp xác nhận ngày 26/11. Thực hiện chiến dịch chống khủng bố này ngoài Pháp còn có Mali, Burkina Faso và Niger. Đối tượng là các phần tử Hồi giáo nổi loạn ở các khu vực phía nam sa mạc Sahara.


Ngày 26/11, chính phủ tạm quyền Bolivia đã bổ nhiệm Đại sứ của nước này tại Mỹ sau 11 năm, kể từ khi hai nước trục xuất người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của nhau vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa La Paz và Washington. Ngoại trưởng chính quyền lâm thời Bolivia Karen Longaric thông báo trên mạng xã hội Twitter về quyền định bổ nhiệm ông Walter Oscar Serrate Cuellar làm Đại sứ của nước này tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.