THẾ GIỚI 24H:Quan chức Mỹ đến Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh

Ông Sung Kim được cho là đang có mặt ở Triều Tiên chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tháng tới
Ông Sung Kim được cho là đang có mặt ở Triều Tiên chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh tháng tới
TPO - Quan chức ngoại giao Mỹ vừa đến Triều Tiên vào hôm 27-5 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh có khả năng vẫn diễn ra vào ngày 12-6 tới.

Ông Sung Kim – cựu đại sứ Mỹ tại Triều Tiên và chuyên gia đàm phán về vấn đề hạt nhân, đang dẫn đầu đoàn chuẩn bị của Mỹ cho hội nghị. Ông Sung được cho là đã đến Triều Tiên hôm 27-5 cùng Allison Hooker, một chuyên gia về Triều Tiên trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Randall Schriver cũng đã có mặt tại Seoul. Trong khi đó, theo trang Politico, đoàn tiền trạm của Mỹ vừa xuất phát trong ngày 27-5 để đến Singapore chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.Phía Hàn Quốc còn cho biết, Triều Tiên đã gợi ý tổ chức một cuộc gặp 3 bên Hàn Quốc-Triều Tiên-Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm chấm dứt xung đột trên bán đảo Triều Tiên.


Hàng trăm ngàn người tại các thành phố chính của Pháp, ngày 26-5, đã xuống đường biểu tình phản đối những chính sách cải cách của Tổng thống Emmanuel Macron. Cuộc biểu tình do đảng Cực tả nước Pháp bất khuất, Tổng Liên đoàn lao động (CGT) cùng 60 tổ chức khác tổ chức. Theo số liệu của các nghiệp đoàn, khoảng 250.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô Paris, hơn 1.500 cảnh sát Pháp được huy động để ngăn chặn bạo lực khi ước tính có 21.000 người xuống đường biểu tình. Đã có 7 cảnh sát bị thương và 43 đối tượng bị bắt.


Ngày 27/5, Nghị sỹ theo đường lối bảo thủ Anh Lord Jopling kêu gọi NATO sửa đổi Điều 5 về phòng thủ chung để đối phó với các cuộc tấn công trong cái gọi là các cuộc tấn công “chiến tranh hỗn hợp.” Các nước NATO cáo buộc Nga đang sử dụng những phương pháp của “chiến tranh hỗn hợp,” trong đó có phá hoại, tuyên truyền, chiến tranh mạng, để làm suy yếu phương Tây mà không gây ra một sự đáp trả quân sự đầy đủ của NATO. Trong cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO tại Warsaw, Ba Lan, nhà lập pháp Anh kể trên đã đưa ra khuyến nghị rằng cần nêu rõ trong hiệp ước phòng thủ chung về việc NATO sẽ có đòn đáp trả tập thể trước các cuộc tấn công hỗn hợp.


Chính trường Italy có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mới sau khi ông Giuseppe Conte tuyên bố từ chối làm Thủ tướng. Trong một diễn biến bất ngờ, chiều 27/5, ông Giuseppe Conte, người vừa được phê chuẩn làm Thủ tướng Italy cách đây vài ngày, tuyên bố, ông từ chối làm Thủ tướng Italy. Tuyên bố này được ông Conte đưa ra sau cuộc họp với Tổng thống Italy, Sergio Mattarella trong chiều 27/5. Nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Conte đưa ra quyết định này là do bất đồng với Tổng thống Mattarella về việc chỉ định người sẽ làm Bộ trưởng Kinh tế Italy trong Chính phủ mới.


Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành đối thoại với người dân trong chương trình “Đường dây trực tiếp” vào ngày 7/6 tới đây. Đối với ông Putin, cuộc đối thoại này sẽ là “Đường dây trực tiếp” đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống này và là lần thứ 16 kể từ năm 2001. Trước đó, ông đã 11 lần trả lời các câu hỏi của người dân với vai trò Tổng thống và 4 lần với vai trò Thủ tướng. Các câu hỏi sẽ được tiếp nhận từ lúc 8h, (giờ Moscow), ngày 27/5, cho đến khi kết thúc chương trình ngày 7/6. Những vấn đề nóng, được quan tâm sẽ được nêu ra cho Tổng thống Putin và ông sẽ trả lời trực tiếp phần lớn các câu hỏi.


Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 quân nhân của nước này vừa thiệt mạng bởi pháo kích của phiến quân khủng bố ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria. “Một vài nhóm khủng bố đã tấn công một khẩu đội pháo của quân đội chính phủ Syria ở Deir ez-Zor. 2 cố vấn quân sự Nga chịu trách nhiệm chỉ huy khẩu đội đã thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi 5 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo và cho biết, thêm 2 quân nhân bị thương cũng đã qua đời sau đó. Quân đội Syria cũng đã phản công ngay sau thời điểm bị tấn công, tiêu diệt 43 tên khủng bố và phá hủy 6 xe cơ giới của chúng. Bộ Quốc phòng Nga đã trao huân chương cho tất cả những quân nhân vừa thiệt mạng.


Hải quân Mỹ mới đây đã cách chức Hạm trưởng tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Hopper do bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với một thủy thủ dưới quyền. Theo đó, Chuẩn Đô đốc Brian P. Fort, chỉ huy Vùng hải quân Hawaii của Mỹ, đã cách chức ông Jeffrey S. Tamulevich, 42 tuổi, Hạm trưởng tàu khu trục USS Hopper, và ra lệnh mở cuộc điều tra về quan hệ của sĩ quan này với một thủy thủ trên tàu. Quân đội Mỹ cấm sĩ quan chỉ huy có quan hệ thân mật quá mức với cấp dưới. Những người vi phạm có nguy cơ bị khởi tố vì gây nguy cơ phá hoại đoàn kết trong đơn vị và gây tai tiếng cho lực lượng vũ trang.


Ngày 27/5, người dân Colombia đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Juan Manuel Santos trong nhiệm kỳ 2018-2022. Các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc chính thức mở cửa vào 8 giờ (giờ địa phương, 20 giờ Hà Nội) và sẽ tiếp nhận cử tri cho tới 16 giờ cùng ngày. Hơn 36 triệu cử tri Colombia đủ tư cách bỏ phiếu đã được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử ngày 27/5. Theo luật bầu cử Colombia, ứng cử viên nào giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu bầu trên 50% sẽ đắc cử, trong trường hợp không ai đạt tỷ lệ này, hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất sẽ bước vào cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra sau đây 3 tuần.


Một loạt các cao tăng và chức sắc tôn giáo đã bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ trong những cuộc đột kích nhiều ngôi chùa trên khắp nước này với cáo buộc biển thủ ngân quỹ. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Đơn vị Trấn áp tội phạm đã đột kích vào chùa Wat Sam Phraya, Wat Sa Ket và Wat Samphanthawong ở Thủ đô Bangkok, chùa Wat Onoi ở tỉnh Nakhon Pathom và Wat Kudeethong ở tỉnh Sing Buri. Theo nhà chức trách Thái Lan, trong số người bị bắt có các thành viên thuộc Hội đồng Tối cao Tăng già, cơ quan quản lý giới tu sỹ Phật giáo ở Thái Lan.


Ít nhất 19 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 2 trùm khủng bố, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào nơi trú ẩn của nhóm này ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, các cuộc không kích được tiến hành tại huyện Haska Mina, tỉnh Nangarhar vào ngày 26/5. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Afghanistan không nêu rõ lực lượng không quân nước này hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG