Thế giới chật vật chống dịch Covid-19

TP - Iran tích trữ vật tư y tế, Italia thúc giục các bác sĩ hoãn nghỉ hưu, Hàn Quốc tuyên chiến với Covid-19 và chuẩn bị bơm hàng tỷ đô la cho nỗ lực giải cứu, trong bối cảnh virus chết người đang “nguội” dần ở Trung Quốc nhưng nóng hơn ở nhiều nơi trên thế giới.
Thế giới chật vật chống dịch Covid-19 ảnh 1

Hàng trăm người xếp hàng mua khẩu trang trước một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/3. Ảnh: AP

Nguy cơ bang Washington, Mỹ, trở thành ổ dịch mới khiến các trường học và nhà ga tàu điện ngầm phải tiến hành khử khuẩn, đẩy nhanh nghiên cứu vắc-xin và lo ngại về nguy cơ những người sống trong các khu dưỡng lão nhiễm bệnh.

“Chúng tôi phải chuyển sang giai đoạn chống dịch cao hơn”, ông Down Constantine, lãnh đạo hạt King, bang Washington, hôm qua cho biết. Tất cả 6 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đều được ghi nhận ở bang này. Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt qua con số 100, ghi nhận tại ít nhất 11 bang.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng tình trạng dịch lây lan ở Hàn Quốc, Italia, Iran và Nhật Bản là mối bận tâm lớn nhất của cơ quan này. Ông nói Covid-19 có khả năng lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn có thể bị kiểm soát bằng biện pháp thích hợp. “Chúng ta đang ở trong một vùng đất chưa được khám phá”, ông Tedros nói về đặc tính của Covid-19.

Hôm qua, khi số người tử vong tăng lên 28, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: “Tuyên chiến với dịch Covid-19 vì tình hình rất nghiêm trọng”. Sau tuyên bố này, các cơ quan chính phủ Hàn Quốc phải hoạt động suốt ngày đêm để chống dịch. Chính phủ cũng sẽ bơm hơn 30 nghìn tỷ won (gần 585 tỷ đồng) hỗ trợ các bệnh viện, phòng khám và các doanh nghiệp nhỏ, cũng như để triển khai những biện pháp chống dịch.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm mới được báo cáo hôm qua tiếp tục giảm, với 125 trường hợp, thấp hơn con số 202 của hôm trước. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ nói nước này đang thắng trên trận chiến chống dịch. “Chúng tôi chỉ còn cách chiến thắng không xa”, ông Zhang Jun nói.

Các chuyên gia WHO đã đến Iran để hỗ trợ và chuyển hàng tiếp tế. Pháp, Đức và Anh cho biết sẽ hỗ trợ khẩn cấp thiết bị xét nghiệm, đồ bảo hộ và găng tay y tế cho Iran, ngoài khoản hỗ trợ khoảng 5 triệu euro.

Tại Italia, số ca nhiễm đã tăng lên 2.036 và giới chức nước này cho biết phải mất 2 tuần nữa mới biết các biện pháp đang được triển khai ở 11 thị trấn phía bắc đất nước có hiệu quả hay không. Covid-19 bùng phát ở miền bắc Italia gây quá tải cho hệ thống bệnh viện, khiến giới chức phải áp dụng các biện pháp khác thường như hoãn cho các bác sĩ đến tuổi nghỉ hưu và đẩy nhanh thủ tục tốt nghiệp cho các sinh viên điều dưỡng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.